"Đông Cung": Chẳng biết khi nào phim mới hết, Trần Tinh Húc bất ngờ gầy đi trông thấy

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Cũng có ý kiến cho rằng do tạo hình với tóc búi cao và trang phục rộng nên Lý Thừa Ngân - Trần Tinh Húc mới tạo cho khán giả cảm giác gầy đi trông thấy.

Tập 15 của webdrama Đông Cung vừa lên sóng vào tối 26/2 với loạt diễn biến xoay quanh cặp đôi Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) - Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc). Vẫn như trước đó, tập 15 này diễn biến phim trôi qua nhạt nhẽo, không có nhiều tình tiết hấp dẫn. Chẳng biết là trong quá trình quay phim, nam chính Trần Tinh Húc có bị sụt cân hay không mà khi lên màn ảnh, anh chàng lộ dáng vẻ ngày một gầy gò.

Cũng có ý kiến cho rằng do tạo hình với tóc búi cao và trang phục rộng nên Trần Tinh Húc mới tạo cho khán giả cảm giác gầy đi trông thấy. Tuy nhiên, dù muốn thương Trần Tinh Húc cũng không được, bởi bộ phim Đông Cung do anh đóng chính ngày càng nhạt nhẽo, hết 1 tập phim rồi mà chẳng đâu vào đâu. 

Đông Cung: Chẳng biết khi nào phim mới hết, Trần Tinh Húc bất ngờ gầy đi trông thấy  - Ảnh 1.

Đông Cung: Chẳng biết khi nào phim mới hết, Trần Tinh Húc bất ngờ gầy đi trông thấy  - Ảnh 2.

Đông Cung: Chẳng biết khi nào phim mới hết, Trần Tinh Húc bất ngờ gầy đi trông thấy  - Ảnh 3.

Đông Cung: Chẳng biết khi nào phim mới hết, Trần Tinh Húc bất ngờ gầy đi trông thấy  - Ảnh 4.

Thừa Ngân cãi nhau với Tiểu Phong trước mặt Hoàng đế.

Sau khi được định ngày sẽ thành hôn với Thái tử, Tiểu Phong tiếp tục học lễ nghĩa phép tắc, nhưng với tính cách phá phách, nghịch ngợm, nàng công chúa này chẳng chịu ngồi yên. Một ngày kia, khi cùng Lý Thừa Ngân đến gặp Hoàng đế và Hoàng Thái hậu, Tiểu Phong đã tức giận cãi nhau kịch liệt. Tiểu Phong cho rằng người Tây Châu như nàng không xấu xa như những gì người Lễ Triều nhận xét. 

Sau đó, Tiểu Phong lại lao đầu vào vụ án làm tiền giả và hứa với Hoàng đế - Hoàng Thái hậu rằng nàng nhất định tìm ra chứng cứ, phá bằng được vụ án. Thực chất, vụ án tiền giả này là do Lý Thừa Ngân cố tình đẩy lên, vì muốn phá vụ án, Lý Thừa Ngân đã mượn tay Tiểu Phong, biến nàng thành công cụ trong tay mình. Tiểu Phong ngây thơ hoàn toàn không đề phòng, nàng tự lao vào cái bẫy do chính Lý Thừa Ngân tạo ra. 

Trong thời hạn 2 ngày, Tiểu Phong cải trang thành nam nhân rồi ra phố tìm chứng cứ. Đúng lúc này, nàng gặp Cố Kiếm (Ngụy Thiên Tường) và được chàng giúp đỡ. Do đã mất đi ký ức nên Tiểu Phong quên hết chuyện đau buồn mà Cố Kiếm từng làm với mình. Nàng ngây thơ khen ngợi Cố Kiếm là người tốt, đồng thời hứa hẹn lần sau sẽ gặp lại chàng.

Đông Cung: Chẳng biết khi nào phim mới hết, Trần Tinh Húc bất ngờ gầy đi trông thấy  - Ảnh 5.

Đông Cung: Chẳng biết khi nào phim mới hết, Trần Tinh Húc bất ngờ gầy đi trông thấy  - Ảnh 6.

Đông Cung: Chẳng biết khi nào phim mới hết, Trần Tinh Húc bất ngờ gầy đi trông thấy  - Ảnh 7.

Cố Kiếm gặp lại Tiểu Phong trên đường phố.

Cố Kiếm thực chất là sư phụ của Tiểu Phong. Trước kia, Tiểu Phong từng yêu Cố Kiếm nhưng mối tình này nhanh chóng khép lại vì Cố Kiếm từ chối không nhận lấy. Đến lúc Lý Thừa Ngân xuất hiện, chàng ta lấy cắp luôn trái tim của Tiểu Phong, đồng thời đẩy Cố Kiếm ra một bên. Trong trận chiến Lễ Triều bình định Đan Xi, Cố Kiếm - Lý Thừa Ngân đã ở cùng chiến tuyến, cả 2 đã lợi dụng lòng tin của Tiểu Phong để giành chiến thắng cuối cùng. Tuy không xuống tay giết người thân của Tiểu Phong nhưng Cố Kiếm cũng là người có tội.

Ở một diễn biến khác, Cố Kiếm ngày càng thân thiết với Minh Nguyệt. Minh Nguyệt vốn là cô gái thanh lâu được nhiều thiếu gia, công tử ngưỡng mộ. Ngoài nhan sắc và tài đàn hát hơn người, Minh Nguyệt còn là người có nhiều tâm sự. Mỗi lần buồn bã, Cố Kiếm thường đến gặp Minh Nguyệt để bầu bạn. Rồi đến ngày kia, Cố Kiếm phát hiện ra sự thật rằng Minh Nguyệt chính là đứa con gái bị thất lạc bao năm của sư phụ mình!

Đông Cung: Chẳng biết khi nào phim mới hết, Trần Tinh Húc bất ngờ gầy đi trông thấy  - Ảnh 8.

Đông Cung: Chẳng biết khi nào phim mới hết, Trần Tinh Húc bất ngờ gầy đi trông thấy  - Ảnh 9.

Cố Kiếm ngày càng thân thiết với Minh Nguyệt.

Chia sẻ