Mát lòng những ly trà đá miễn phí ngày Hà Nội nắng đỉnh điểm

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trà đá miễn phí xuất hiện trên một vài con phố đang làm mát lòng, xoa dịu bớt đi phần nóng nực khi Hà Nội đang bước vào đợt nóng kỷ lục.

Nhiều năm trước đây, tại Sài Gòn người lao động nghèo vô cùng cảm động trước việc làm của nhiều gia đình khi cung cấp các bình nước uống miễn phí. Mùa hè, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, dưới cái nắng cháy da cháy thịt ấy nhiều lao động vẫn mưu sinh. Đối với họ, một vài điểm cung cấp nước uống, trà đá miễn phí đang xoa dịu bớt đi phần nóng nực...

Vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa qua, ở Hà Nội cũng xuất hiện những bình nước trà đá, bình nước lọc miễn phí ở một vài con phố khiến không ít người cảm thấy mát lòng bởi những li nước chứa đựng tình người. Hình ảnh đẹp này đang khiến nhiều người dân ở Thủ Đô thêm yêu thành phố mình.

Đầu tiên có lẽ phải kể đến con phố Nguyễn Thái Học (Ba Đình - Hà Nội), tại số nhà 139/12 một người phụ nữ đã đặt bình nước lọc và có dán dòng chữ "nước lọc miễn phí" phục vụ người dân từ 8 giờ sáng đến chiều tối. 

trà đá miễn phí
Những điểm đặt nước lọc, trà đá miễn phí đang mọc lên và đó là tín hiệu tốt cho xã hội về tình thương yêu giữa người với người.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì mỗi ngày có hàng chục, hàng trăm lượt người đến điểm đặt nước lọc này để uống hoặc lấy nước. Chủ nhà 139/12 cũng cho biết: "Nếu như ngày bình thường thì hết khoảng 1-2 bình, nhưng những ngày nắng nóng như dịp này thì hết đến 4 thậm chí 5 bình. Chúng tôi không hạn khống chế số lượng nước mà người dân có nhu cầu bao nhiêu chúng tôi phục vụ bấy nhiêu, miễn sao không phung phí là được".

Những người sử dụng nước tại đây chủ yếu là lao động nghèo làm các nghề buôn bán hoặc bệnh nhân từ BV Xanh-Pôn, thậm chí một số người khi uống xong còn xin nước vào chai nhựa để mang theo.

Mới đây, trước số nhà 1031 Giải Phóng (Hoàng Mai - Hà Nội), một điểm cung cấp trà đá miễn phí mọc lên khiến không ít người cảm động. Những người lao động chân tay gần đây hàng ngày sử dụng trà đá cảm động một thì nhiều người chỉ cần đi qua, nhìn thấy tấm biển báo "trà đá miễn phí - đừng ngại!" lại cảm động mười.

trà đá miễn phí
"Trà đá miễn phí - đừng ngại" tại số 1030 Giải Phóng.

Gặp chúng tôi khi khuôn mặt đỏ như gấc, mồ hôi nhễ nhại, chị Minh, một người qua đường nhanh chóng tiến đến thùng trà đá miễn phí rót uống một cách ngon lành, uống xong chị kể: "Nắng lắm, ngoài trời 40 độ liền kia đấy, đó là chưa kể sức nóng từ nhựa đường phả lên mặt nữa may mà có ly trà đá hạ nhiệt chứ không biết phải làm sao. Nắng như thế này nếu không có trà đá ở đây thì tôi cũng phải mất gần 20 ngàn để uống trà đá đấy, số tiền đó bằng 1/10 thu nhập cả ngày".

trà đá miễn phí
Đối với nhiều sinh viên, tuy không giá trị nhiều nhưng ly trà đá khiến họ cảm thấy thật mát lòng.

Còn Bình một sinh viên đến từ trường ĐH Xây dựng cho hay: "Lần đầu tiên chúng em thấy có trà đá miễn phí tại Hà Nội nên thấy thích thú lắm, những sinh viên nghèo hoặc lao động nghèo rất cần đến những địa điểm có trà hoặc nước miễn phí như thế này".

Anh Trần Anh Nam (trú tại Hưng Yên) cùng một số người bạn là chủ nhân của thùng trà đá ở đây cho biết:"Mình chuẩn bị một chiếc thùng nhựa đựng trà và đá sach bỏ vào đó, đối với cốc uống thì tôi thiết kế giá đỡ riêng để đảm bảo vệ sinh. Những ngày đầu thấy người dân chưa quen, còn ngại nhưng những ngày gần đây trời nắng nóng quá nên người dân dần dần cũng quen rồi nên uống nhiều hơn".

trà đá miễn phí
Chủ nhân bình trà đá này là anh Nam rất vui vì lượng người đến uống miễn phí ngày càng nhiều.

Khi chúng tôi hỏi về kinh phí thì chàng trai trẻ tuổi này cười và cho rằng không quan trọng, miễn sao giúp đỡ được một phần nhỏ nhoi đối với lao động nghèo hoặc người dân bớt khổ khi thời tiết nóng như thiêu đốt này.

trà đá miễn phí
Điểm cung cấp nước lọc miễn phí tại phố Hàng Gai.

Được biết, ngoài 2 địa điểm cung cấp nước uống cùng trà đá miễn phí trên thì ở khu vực Hàng Gai - Hàng Trống cũng được đặt một điểm đặt bình nước lọc miễn phí. 

trà đá miễn phí
Chúng ta hoàn toàn hi vọng về nay mai thôi những tấm biển như thế này sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa tại Hà Nội.

Có thể mỗi ly trà đá, nước lọc giá trị vật chất không cao, thậm chí giá trị thực chỉ vài trăm đồng nhưng việc làm ý nghĩa này đã và đang dấy lên một phong trào cung cấp nước uống, trà đá miễn phí ở Hà Nội. Những hình ảnh đẹp này sẽ khiến nhiều người cảm thấy mát lòng hơn với những việc làm chân thành giản dị trong cuộc sống.
Chia sẻ