Diệu Nhi: "Tôi sẽ sửa cái nết chưa ổn của mình"

Tùng Ninh,
Chia sẻ

"Tôi ở ngoài trầm tính, ít nói, nghiêm túc hơn nên mọi người không quen. Ai cũng thấy tôi hơi lạ" – Diệu Nhi chia sẻ.

Mới đây, chương trình Tee & Tea đã lên sóng với khách mời là diễn viên Diệu Nhi. Mở đầu chương trình, người mẫu Minh Triệu tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Diệu Nhi ở ngoài ít nói và hiền hơn trên phim ảnh.

Diệu Nhi nghe vậy liền chia sẻ: "Ai gặp tôi ở ngoài cũng hỏi sao tôi hiền hơn trên tivi, cả fan của tôi cũng nói thế. Tôi bước ra khỏi sân khấu, vai diễn hay trường quay là khác hoàn toàn những gì mọi người nhìn thấy tôi trong đó.

Diệu Nhi: "Tôi sẽ sửa cái nết chưa ổn của mình" - Ảnh 1.

Diệu Nhi

Tôi ở ngoài trầm tính, ít nói, nghiêm túc hơn nên mọi người không quen. Ai cũng thấy tôi hơi lạ. Đẹp khoe xấu che, tôi cũng là con người bình thường, cũng có những cái chưa ổn lắm, nhưng cứ từ từ rồi tôi sẽ trưởng thành. Tôi sẽ sửa cái nết chưa ổn của mình.

Tôi cảm thấy mình là người khá tình cảm, sống thiên về tình cảm nhiều hơn lý trí. Tôi cũng thẳng tính, khá trẻ con và ham vui.

Tôi nghĩ ở ngoài mình ít nói vì trong công việc phải dùng nhiều năng lượng để mang lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người. Ngay cả ở những buổi ăn uống, tụ tập bạn bè tôi cũng dùng nhiều năng lượng. Vì thế, khi ra khỏi đó, tôi cần sạc pin lại.

Hơn nữa, tôi cũng có nhiều việc phải lo trong đầu, nhiều cái tôi phải lo nên ánh mắt, gương mặt bên ngoài đôi khi hơi khó tính".

Tiếp đó, Diệu Nhi chia sẻ về năm 2023 của mình: "Năm 2023 của riêng tôi là đỉnh cao. Đỉnh cao về nhan sắc. Đỉnh cao về tình yêu, ở đây là tình yêu của khán giả dành cho mình. Đỉnh cao về may mắn. Tôi cũng rất nỗ lực.

Diệu Nhi: "Tôi sẽ sửa cái nết chưa ổn của mình" - Ảnh 2.

Thực ra tôi ít khi ngồi tổng kết lại những gì mình đã làm trong một năm. Tôi cũng ít khi đặt mục tiêu rõ ràng rồi bắt mình phải làm được. Ví dụ về phim, tôi chỉ đặt mục tiêu là những vai diễn tiếp theo phải lạ, khác biệt với chính mình.

Ngay cả các gameshow, chương trình truyền hình cũng vậy. Tôi chỉ nhận lời show nào mà mình thực sự thích, cảm thấy khi đến sẽ vui để tham gia. Nếu đến show mà cảm thấy không thoải mái, không bung được hết bản thân thì tôi không tham gia.

Mục tiêu của tôi chỉ chung chung như vậy thôi chứ tôi không đặt theo kiểu một năm phải đóng bao nhiêu phim, tham gia bao nhiêu chương trình rồi cuối năm phải nhìn lại xem đã đạt được hay chưa. Điều đó tôi không làm nổi.

Tôi vui đó, khóc đó, cười đó nhưng rồi cũng lại quên để gạt mọi thứ sang một bên. Tôi vận hành công việc theo cảm xúc, cảm tính nhiều hơn. Tôi không tính toán quá nhiều trong công việc, cái gì tới thì tới.

Từ trước tới giờ, tôi tham gia bất cứ chương trình nào cũng vậy, không bao giờ nghĩ sẽ làm gì để tạo hiệu ứng, để được khán giả chú ý".

Chia sẻ