Diệu Nhi: "Ba tôi thường ăn cơm với mỡ và xương mà hai chị em tôi ăn còn thừa"

Cao Thanh Hương,
Chia sẻ

"Ba luôn mua cơm sườn cho hai chị em tôi ăn mỗi sáng trước khi đi học. Sau đó, ông sẽ kêu một phần cơm thêm để ăn với phần mỡ và xương mà 2 chị em ăn còn thừa", Diệu Nhi xúc động kể.

Tập 14 của chương trình "Cuối tuần tuyệt vời – Amazing Saturday" vừa lên sóng lúc 20 giờ tối Chủ nhật ngày 28/1 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam với chủ đề xuyên suốt là "Phong cách đường phố".

Ngoài 6 nghệ sĩ của "Biệt đội Amazing" gồm: Tiến Luật, Diệu Nhi, Quang Trung, Hari Won, Jun Phạm, Đức Phúc với sự "cầm trịch" của MC Trường Giang thì tập cuối còn có hai khách mời là Otis (Đỗ Nhật Trường) và Tam Triều Dâng.

Đức Phúc "gánh team"

Theo luật của chương trình, các nghệ sĩ sẽ trải qua ba vòng chơi. Trong đó vòng 1 và vòng 3 có quy tắc giống nhau là nghe rồi viết lại lời của một ca khúc nổi tiếng. Nếu trả lời đúng, các nghệ sĩ sẽ nhận được những món ăn ngon từ chương trình, nếu cho ra đáp án sai, thì các món ngon đó sẽ do tổ trưởng bếp ăn ngon Trần Như Lộc thưởng thức.

Khi món "mì phá lấu bao tử cá" được trình chiếu trên màn hình led, dàn nghệ sĩ không khỏi xuýt xoa và lên tinh thần cao độ, quyết tâm giành được chiến thắng để thưởng thức món mỹ thực đường phố này.

Diệu Nhi: "Ba tôi thường ăn cơm với mỡ và xương mà hai chị em tôi ăn còn thừa"- Ảnh 1.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình và mặc theo chủ đề "Phong cách đường phố".

Bắt đầu vòng thi, các nghệ sĩ "nghe nhạc, đoán và ăn nào" qua ca khúc mang tên "Cà phê" được trình bày bởi ca sĩ Min. Khi MC Trường Giang vừa hé lộ tên bài hát, Đức Phúc đã tự tin tuyên bố: "Em thuộc hết từ đầu đến cuối, em thuộc cả đoạn rap". Điều này khiến dàn nghệ sĩ không khỏi reo mừng vì chiến thắng dường như đang gần trong gang tấc.

Thế nhưng, được hỏi có tự tin 100% đoán đúng lời bài hát hay không, dù không khẳng định nhưng Đức Phúc đã tiết lộ: "Đây là bài hát mỗi sáng thức dậy em bật để đánh răng em nghe". Chính vì sự tự tin này, Tiến Luật đã "xúi" những người chơi khác không cần ghi gì trên bảng vì đã có Đức Phúc "gánh team".

Tuy nhiên, ở lượt thi đầu tiên, Đức Phúc đã đưa ra đáp án sai chỉ đúng một chữ so với đáp án tổng số 39 chữ mà chương trình đưa ra. Điều này đồng nghĩa với việc "Biệt đội Amazing" cùng 2 khách mời phải hứng một cơn đạn bắp rang bơ.

Ngay sau đó, với lựa chọn gợi ý "biến hình 0,2 giây", Đức Phúc cuối cùng đã đưa ra được đáp án chính xác, đem về 50% lượng thức ăn còn lại cho cả đội.

Diệu Nhi: "Ba tôi thường ăn cơm với mỡ và xương mà hai chị em tôi ăn còn thừa"- Ảnh 2.

Cả biệt đội và khách mời hứng "đạn" bắp rang bơ vì Đức Phúc trả lời sai.

Vòng 2 được xem là một vòng nhẹ nhàng để người chơi được xả hơi, vận động nên không có luật chơi cố định. Đến với tập này, các nghệ sĩ được chia thành 2 đội để thi đấu đối kháng với nhau.

Người chơi được mang đạo cụ là chếc nón có chóp nhọn chỉ hở một lỗ bé xíu cùng đôi giày móng vuốt để đá banh. Đội nào ghi bàn thắng nhiều hơn sẽ giành chiến thắng.

Thành viên đội 1 gồm: Quang Trung, Diệu Nhi, Jun Phạm và Tam Triều Dâng. Đội 2 gồm Tiến Luật, Đức Phúc, Hari Won và Otis. Trong đó, hiệp 1 là cuộc thi đấu của Jun Phạm - Tam Triều Dâng và Đức Phúc - Hari Won. Hiệp 2 là màn tranh tài "nảy lửa" của Quang Trung - Diệu Nhi và Tiến Luật - Otis.

Kết quả chung cuộc, 4 người chiến thắng gồm: Tiến Luật, Hari Won, Đức Phúc và Otis cùng thưởng thức món chè "Sương sa sương sáo hạt é" mát lạnh trước sự "ghen tị" đến từ những đối thủ còn lại.

Diệu Nhi: "Ba tôi thường ăn cơm với mỡ và xương mà hai chị em tôi ăn còn thừa"- Ảnh 3.

Các nghệ sĩ thưởng thức món ăn từ chương trình sau khi vượt qua thử thách.

Diệu Nhi, Tiến Luật kể chuyện cha mẹ nhường con phần ngon, ăn đồ thừa vụn

Ở vòng thi thứ 3, các nghệ sĩ được "nghe nhạc, đoán và ăn nào" qua ca khúc "Ăn gì đây 2" với sự kết hợp giữa Hòa Mizy và rapper Mr.T. Khi giai điệu bài hát được cất lên, Diệu Nhi và Quang Trung đã có màn "quẩy" cực sung tuy nhiên ngay sau đó sự đối lập tâm trạng đã được thể hiện rõ khi dàn nghệ sĩ phải ghi lại lời rap cực nhanh của Mr.T

Dù đáp án lần này chỉ có 4 câu ngắn gồm 29 chữ nhưng vẫn đủ làm khó người chơi. Nếu phái thực lực Đức Phúc là người săn đáp án gần đúng nhất thì Hari Won vẫn giữ vững ngôi vị đội sổ với màn nghe và ghi chép lời bài hát không liên quan.

Sau cùng, với sự giúp sức của dàn nghệ sĩ, Tam Triều Dâng đã viết đúng đáp án và mang về phần thưởng khi vượt qua thử thách là mẹt thập cẩm đường phố với bánh cuốn tôm thịt, cuốn thịt nướng, nem nướng sả cây, bò lụi sả cùng ốc bươu nhồi nhịt.

Trước đó, trong phần tâm sự cùng MC Trường Giang, nếu Hari Won chia sẻ kỷ niệm đầy ngọt ngào gắn liền với món bò bía ngọt thì Jun Phạm nuối tiếc vì món ăn vị tuổi thơ phở sa tế nay đã không còn.

Quang Trung tiết lộ sự lém lỉnh từ nhỏ của bản thân khi rủ rê mà bạn không muốn đi ăn vặt cùng, thì sẽ giật cặp của bạn và chạy đến quán trước.

Diệu Nhi: "Ba tôi thường ăn cơm với mỡ và xương mà hai chị em tôi ăn còn thừa"- Ảnh 4.

Bên cạnh những phần chơi vui nhộn, Diệu Nhi và Tiến Luật chia sẻ kỷ niệm xúc động về tuổi thơ nghèo khó.

Diệu Nhi trải lòng: "Ba luôn mua cơm sườn cho hai chị em tôi ăn mỗi sáng trước khi đi học. Sau đó, ông sẽ kêu một phần cơm thêm để ăn với phần mỡ và xương mà 2 chị em ăn còn thừa".

Tiến Luật cũng xúc động khi kể về: "Mẹ tôi luôn nhường hủ tíu cho 2 anh em còn bản thân sẽ ăn cơm nguội với nước lèo còn dư".

Lắng nghe những chia sẻ từ Diệu Nhi và Tiến Luật, Quang Trung gật gù cho hay: "Cho đến lúc lớn ý thức rồi, em mới tự hỏi sao mẹ mình thích ăn đồ cháy, thích ăn xương, toàn mấy đồ mà em không ăn không vậy trời. Thấy thương quá".

Trước những hồi ức ý nghĩa của những người đồng đội yêu quý, Trường Giang cảm khái: "Tuổi thơ mỗi người đều có màu sắc riêng, đều có tình yêu thương và bao bọc của cha mẹ. Chúc cho những người đang còn cha còn mẹ luôn hạnh phúc vững bền với thời gian".

Cuối tuần tuyệt vời là phiên bản Việt hóa từ game show âm nhạc, ẩm thực nổi tiếng của Hàn Quốc mang tên Amazing Saturday. Chương trình kết hợp giữa âm nhạc và ẩm thực độc đáo.

Chia sẻ