Đẻ rơi khi đi du lịch, mẹ giấu xác con

Nguyệt Nguyễn (Theo Mirror),
Chia sẻ

Một phụ nữ 25 tuổi người Ai-len vừa bị buộc tội giấu xác con sơ sinh ở Australia sau khi đẻ rơi trong lúc đi du lịch.

Người phụ nữ Ai-len này đã khai với cảnh sát rằng lúc đó đang đi du lịch với các bạn và không nhận ra mình có thai. Sau khi đẻ rơi và đứa trẻ tử vong, bà mẹ này đã giấu xác con ở phía Tây Australia. Chỉ đến khi cô đi tới tận khu vực Kimberly xa xôi thì mọi chuyện mới bị phát hiện.

Đẻ rơi khi đi du lịch, mẹ giấu xác con 1
Người phụ nữ được cho là đã đẻ rơi khi đi du lịch đến thị trấn nhỏ này.

Theo điều tra của cảnh sát, bà mẹ trẻ đã sinh con vào tháng 5 trong lúc ở một mình tại thị trấn Halls Creek. Khi thấy con không còn sống, cô đã giấu xác bé đi vài ngày trước khi nói với các bạn là mình vừa sinh. Những người bạn này đã ngay lập tức đưa cô đến bệnh viện, nơi các y bác sĩ thông báo vụ việc cho cảnh sát.

Kết quả điều tra cũng cho biết, đứa trẻ tội nghiệp đã chết vì sinh non.

Đẻ rơi khi đi du lịch, mẹ giấu xác con 2
Đứa trẻ sơ sinh được cho là tử vong vì sinh non. Ảnh minh họa.

Người phụ nữ Ai-len sau đó đã bị cáo buộc tội che giấu việc sinh con. Luật pháp Australia quy định tất cả các ca sinh nở đều phải thông báo lại, kể cả trong trường hợp đứa trẻ chết vì các nguyên nhân tự nhiên.

Người phụ nữ này hiện vẫn phải lưu lại Perth trong khi chờ đợi phiên tòa sẽ diễn ra vào thời gian tới. Nếu bị kết tội, cô sẽ phải ngồi tù tối đa 2 năm.
Chia sẻ