"Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" hóa hoàng hậu đẹp như tranh vẽ

Shindo,
Chia sẻ

Tạo hình lộng lẫy của Cảnh Điềm trong “Đại Ngọc Nhi truyền kỳ” một lần nữa chứng minh danh hiệu “Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh” mà khán giả ưu ái đặt cho cô là xứng đáng.

Được xem là một trong những mỹ nữ thế hệ mới nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện nay, Cảnh Điềm luôn gây ấn tượng bởi những tạo hình đẹp lộng lẫy. Lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với phim truyền hình cổ trang Đại Ngọc Nhi truyền kỳ, Cảnh Điềm một lần nữa không khiến các fan thất vọng. 

Trong Đại Ngọc Nhi truyền kỳ, Cảnh Điềm đóng vai Đại Ngọc Nhi – người sau này trở thành Hiếu Trang Hoàng hậu. Trước Cảnh Điềm, “gà cưng” của Vu Chính – Viên San San cũng từng đóng vai Đại Ngọc Nhi. 


Cảnh Điềm gây ấn tượng bởi tạo hình lộng lẫy và xinh đẹp

Nói về vai diễn của mình, Cảnh Điềm chia sẻ: “Tôi thật sự rất thích. Lần đầu đóng phim truyền hình mà lại là một nhân vật có thật trong lịch sử, cảm giác vừa tò mò vừa thích thú. Trước khi bắt đầu quay, tôi đã đọc qua khá nhiều sách để tìm hiểu thêm. Hy vọng lần xuất hiện này sẽ không làm mọi người thất vọng”. 

Cảnh Điềm được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh"



"Đại Ngọc Nhi truyền kỳ" là phim truyền hình cổ trang đầu tiên của Cảnh Điềm

Đại Ngọc Nhi truyền kỳ lấy bối cảnh thời Thanh. Nội dung phim kể về cuộc đời của Đại Ngọc Nhi với hai người đàn ông là Đa Nhĩ Cổn (Cảnh Lạc) và Hoàng Thái Cực (Nhiếp Viễn). Phim do bộ đôi Trần Gia Lâm – Cảnh Tùng làm đạo diễn, có độ dài 50 tập và đã bắt đầu khởi quay từ tháng 7/2014.

Ngoài bộ ba Cảnh Điềm – Cảnh Lạc – Nhiếp Viễn, Đại Ngọc Nhi truyền kỳ còn có sự góp mặt của các diễn viên: Huệ Anh Hồng, Hà Hoa, Thẩm Anh, Trương Đình Đình, Ngô Dạng…



Trước "Đại Ngọc Nhi truyền kỳ", Cảnh Điềm chỉ đóng các phim điện ảnh

Đại Ngọc Nhi vốn là một nhân vật có thật trong lịch sử

Ngoài Cảnh Điềm, "Đại Ngọc Nhi truyền kỳ" còn có sự góp mặt của Cảnh Lạc và Nhiếp Viễn
Chia sẻ