Cờ đỏ sao vàng, băng-rôn được sản xuất gấp rút trước giờ bóng lăn phục vụ người hâm mộ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Chỉ còn ít giờ nữa, trận bán kết lượt về sẽ chính thức diễn ra, tại nơi sản xuất hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng, băng-rôn, miếng dán mặt... đang hoạt động hết công suất.

Đúng 19h30 hôm nay (6/12), trận bán kết lượt về trong khuôn khổ giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam gặp Philippines sẽ chính thức diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình. Hàng triệu người dân Việt đang đếm ngược từng giờ để cổ vũ cũng như "cháy hết mình" cùng nhịp điệu trái bóng lăn.

Video: Người dân chạy nước rút sản xuất cờ Tổ quốc, băng-rôn, miếng dán mặt... phục vụ người hâm mộ bóng đá.

Trước giờ bóng lăn, PV đã có dịp ghé thăm nơi sản xuất những lá cờ đỏ sao vàng, áo in hình ngôi sao, băng-rôn, miếng dán mặt, cờ vẫy...

Anh Đặng Hồng Hưởng và chị Vương Thị Nhung trú tại thôn Từ Vân (Lê Lợi - Thường Tín - Hà Nội) và hàng chục công nhân đang tất bật để sản xuất các mặt hàng để kịp giao cho khách.

Chị Nhung vui mừng nói: "Từ khoảng 1 tuần trở lại đây, gia đình lúc nào cũng phải thuê thêm thợ để sản xuất phục vụ nhu cầu của người hâm mộ. Đặc biệt từ ngày 3/12 đến nay gia đình phải làm đến gần 2h sáng mới được ngủ, dù rất mệt nhưng mình góp một phần cho người hâm mộ để tiếp sức cho các cầu thủ nên phấn khởi lắm".

Cờ đỏ sao vàng, băng-rôn được sản xuất gấp rút trước giờ bóng lăn phục vụ người hâm mộ - Ảnh 2.

Gia đình chị Nhung đã có thâm niên 20 năm gắn bó với nghề may cờ, băng-rôn, phướn... Cách đây khoảng 1 tháng chuyển sang làm các mặt hàng phục vụ người yêu mến bóng đá.

Cờ đỏ sao vàng, băng-rôn được sản xuất gấp rút trước giờ bóng lăn phục vụ người hâm mộ - Ảnh 3.

Những lá cờ sau khi được cắt bằng máy sẽ tiến hành may ngôi sao vàng 5 cánh vào chính giữa.

Cờ đỏ sao vàng, băng-rôn được sản xuất gấp rút trước giờ bóng lăn phục vụ người hâm mộ - Ảnh 4.

Theo chủ xưởng sản xuất, tất cả các sản phẩm làm ra trước khi xuất xưởng luôn kiểm tra chỉn chu.

Cờ đỏ sao vàng, băng-rôn được sản xuất gấp rút trước giờ bóng lăn phục vụ người hâm mộ - Ảnh 5.

Đối với mặt hàng băng-rôn được dập chữ "Việt Nam vô địch" hoặc "Việt Nam chiến thắng".

Cờ đỏ sao vàng, băng-rôn được sản xuất gấp rút trước giờ bóng lăn phục vụ người hâm mộ - Ảnh 6.

Sau khi thực hiện thao tác thủ công dòng chữ hiện ra rõ nét. Phải mất từ 30 phút phơi dưới ánh nắng lớp sơn vàng mới có thể khô.

Cờ đỏ sao vàng, băng-rôn được sản xuất gấp rút trước giờ bóng lăn phục vụ người hâm mộ - Ảnh 7.

Phương Anh - con gái cả trong gia đình phụ giúp cha mẹ làm việc trong những ngày này.

Cờ đỏ sao vàng, băng-rôn được sản xuất gấp rút trước giờ bóng lăn phục vụ người hâm mộ - Ảnh 8.

Mỗi ngày gia đình cung ứng ra thị trường khoảng 1 vạn lá cờ, 2-3 vạn băng-rôn và 5-6 vạn miếng dán mặt.

Cờ đỏ sao vàng, băng-rôn được sản xuất gấp rút trước giờ bóng lăn phục vụ người hâm mộ - Ảnh 9.

100 chiếc băng-rôn được bó sẵn chuẩn bị giao đến tay các tiểu thương hoặc người bán lẻ.

Cờ đỏ sao vàng, băng-rôn được sản xuất gấp rút trước giờ bóng lăn phục vụ người hâm mộ - Ảnh 10.

Đối với mặt hàng miếng dán mặt đòi hỏi sự kỳ công.

Cờ đỏ sao vàng, băng-rôn được sản xuất gấp rút trước giờ bóng lăn phục vụ người hâm mộ - Ảnh 11.

Sau khi máy cắt thực hiện xong nhiệm vụ, các công nhân phải bóc ngôi sao vàng rồi dán lên nền lá cờ đỏ.

Cờ đỏ sao vàng, băng-rôn được sản xuất gấp rút trước giờ bóng lăn phục vụ người hâm mộ - Ảnh 12.

Chị Nhung liên tục nhận điện thoại đặt hàng từ các đầu mối.

Cờ đỏ sao vàng, băng-rôn được sản xuất gấp rút trước giờ bóng lăn phục vụ người hâm mộ - Ảnh 13.

Chị cho biết, mỗi khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng rồi sản phẩm của gia đình làm ra tung bay khắp các khán đài, sân vận động, đường phố khiến gia đình vô cùng hạnh phúc.

Chia sẻ