Nhiều người bất ngờ bao vây trụ sở VFF sau khi không mua được vé online

Lê Bảo,
Chia sẻ

Không mua được vé qua kênh online, nhiều người tự xưng là người hâm mộ bất ngờ bao vây trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) "đòi" mua vé.

Theo đó, đúng 10h sáng ngày 28/11, VFF đã tiến hành phát hành vé trong trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam gặp Philippines vào ngày 6/12 tới. Số lượng vé phía VFF bán ra trong trận này là 25.000 vé, tuy nhiên vào thời điểm lúc 10h rất nhiều người không thể mua được tấm vé tham dự trận đấu.

Từ trưa và đầu giờ chiều cùng ngày, trước cổng trụ sở VFF để yêu cầu phía lãnh đạo trả lời khúc mắc cũng như "đòi" mua vé cổ vũ cho trận đấu.

Nhiều người bất ngờ bao vây trụ sở VFF sau khi không mua được vé online - Ảnh 1.

Một cổ động viên bức xúc do không mua được vé online.

Nhiều người bất ngờ bao vây trụ sở VFF sau khi không mua được vé online - Ảnh 2.

Nhiều cổ động viên đứng bên ngoài nhìn vào bên trong.

Nhiều người bất ngờ bao vây trụ sở VFF sau khi không mua được vé online - Ảnh 3.

Nhiều thương binh cũng có mặt để xếp hàng mong được mua vé.

Ngay sau khi xuất hiện nhiều người được cho là cổ động viên, phía bảo vệ của VFF đã lập tức đóng chặt các cánh cổng nhằm đảm bảo an ninh. Lực lượng an ninh, công an sở tại cũng đã phải có mặt trước khu vực trụ sở nhằm đảm bảo trật tự.

Trao đổi với PV, một người hâm mộ cho biết: "Mấy chục người cùng săn vé online nhưng không ai mua được bất cứ tấm vé nào, chính vì vậy chúng tôi yêu cầu VFF bán vé trực tiếp".

Nhiều người bất ngờ bao vây trụ sở VFF sau khi không mua được vé online - Ảnh 4.

Hiện phía cổng VFF đông nghịt người.

Nhiều người bất ngờ bao vây trụ sở VFF sau khi không mua được vé online - Ảnh 5.

Lực lượng công an có mặt đảm bảo an ninh.

Nhiều người bất ngờ bao vây trụ sở VFF sau khi không mua được vé online - Ảnh 6.

Một cổ động viên trèo lên trên cổng.

Nhiều người bất ngờ bao vây trụ sở VFF sau khi không mua được vé online - Ảnh 7.

Hiện nhiều cổ động viên rất nóng lòng mua được tấm vé của trận đấu.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, sau 45 phút mở cửa hệ thống, có 800 đơn đặt thành công được ghi nhận. Theo đó, khoảng 3.200 vé trong tổng số vé dành cho việc bán online đã được bán ra.

Tổng thư ký liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết số lượng vé online được bán tương đương khoảng 40 - 50% sức chứa sân Mỹ Đình. Số ghế còn lại được dành cho CĐV đội khách (8% số ghế) và vé mời cho các đơn vị tài trợ giải đấu.

Chia sẻ