Chùm ảnh: Người dân Hà Nội - Sài Gòn lỉnh kỉnh đồ đạc về quê nghỉ lễ 30/4-1/5

PHƯƠNG THẢO-TỨ QUÝ,
Chia sẻ

Chiều nay (28/4), người dân ở Hà Nội và Sài Gòn bắt đầu đổ xô ra các bến xe để về quê bắt đầu chuỗi ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.


Năm nay kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày nên nhiều người dân tranh thủ về quê nghỉ lễ hoặc đi du lịch. Lượng người đổ về các bến xe bắt đầu tăng dần. Ảnh: Phương Thảo

Chùm ảnh: Người dân Hà Nội - Sài Gòn lỉnh kỉnh đồ đạc về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 2.

Ghi nhận tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), ngay từ chiều nhiều nhà xe đã bắt đầu đón khách. Ảnh: Phương Thảo

Chùm ảnh: Người dân Hà Nội - Sài Gòn lỉnh kỉnh đồ đạc về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 3.

Do kế hoạch giảm tải bến xe Mỹ Đình nên lượng người đổ đi các tỉnh phía Nam về bến xe Nước Ngầm khá đông. Ảnh: Phương Thảo

Chùm ảnh: Người dân Hà Nội - Sài Gòn lỉnh kỉnh đồ đạc về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 4.

Nhiều nhà xe đã phải treo biển hết vé. Ảnh: Phương Thảo


Ai cũng tay xách nách mang vội vã để kịp giờ xe chạy. Ảnh: Phương Thảo

Chùm ảnh: Người dân Hà Nội - Sài Gòn lỉnh kỉnh đồ đạc về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 6.

Người mẹ bồng bế con nhỏ ở bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Phương Thảo


Khoảng 17h, người dân tập trung ngày một đông xếp hàng chờ mua vé tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội). Ảnh: Phương Thảo.


Tại TPHCM, các ngả đường đổ về bến xe Miền Đông chật cứng các loại phương tiện. Ảnh: Tứ Quý


Ghi nhận vào lúc 16h tại đường Đinh Bộ Lĩnh hướng ra bến xe Miền Đông đã xảy ra tình trạng ách tắc. Ảnh: Tứ Quý


Nam thanh niên lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe. Ảnh: Tứ Quý


Dòng phương tiện nối dài cả đoạn đường. Ảnh: Tứ Quý


Nhiều phương tiện "tràn" lên cả vỉa hè để tránh kẹt xe. Ảnh: Tứ Quý


Chiếc taxi chết máy khiến đoạn đường càng thêm ùn ứ. Ảnh: Tứ Quý


Sợ tắc đường không kịp ra bến xe đúng giờ, nhiều người dân tay xách nách mang đi bộ trên vỉa hè đường Đinh Bộ Lĩnh. Ảnh: Tứ Quý


Tại đường Xô viết Nghệ Tĩnh, mật độ phương tiện lưu thông dày đặc. Ảnh: Tứ Quý


Chia sẻ