Hiệu ứng "hậu" sự cố xô đổ cổng trường khiến không ít phụ huynh từ bỏ giấc mơ cho con vào trường điểm. "Thôi cho con học trường làng cũng được" - là những ý kiến râm ran nơi công sở.
Cứ nghĩ con đến tuổi thì tự khắc đi học và biết học đọc, học viết như bao việc hiển nhiên khác, nhưng hóa ra mọi chuyện còn phức tạp hơn thế rất nhiều.
Hầu hết trẻ từ 3 - 6 tuổi có ít nhất một lần bị viêm tai và thường xảy ra sau cảm lạnh. Tuy viêm tai cấp rất đau nhưng khó nhận biết mức độ đau khi trẻ còn quá nhỏ để giao tiếp bằng lời nói.
Việc đổi giờ học, giờ làm khiến dân chạy xe ôm bỗng trở nên đắt giá. Còn phụ huynh thì chọn giải pháp trả lương hàng tháng để tìm được một người chạy xe ôm tin cậy đưa con tới trường.
Bé Sóc 3 tuổi bị cửa dập vào tay, ngón sưng to đỏ mọng, móng tím đen. Mỗi lần mẹ vô ý đụng phải là bé khóc vật vã. Tai nạn xảy ra chớp nhoáng, ngay trong ngày sinh nhật của Sóc, khi bé đang mải mê chơi sau cánh cửa, còn cha mẹ bận chào khách.
Máy tính bảng ra đời đã thực sự thu hút rất nhiều người dùng trẻ tuổi. Với giá thành ngày một rẻ, nhiều bậc phụ huynh đã chọn sản phẩm này để con em được tiếp cận công nghệ sớm nhưng nhiều ý kiến cho rằng, không cho trẻ dùng iPad quá sớm.
Ngày nay, vì một số lý do, không ít bậc cha mẹ ra sức “ép” cho con mình thành tài ngay từ khi con còn ở tuổi ấu thơ, mặc cho thiên hạ có nói gì đi chăng nữa. Nhưng "tài" đâu không thấy, lại thấy thành "tật".