Temptation tập 14:

Choi Ji Woo đau khổ chia tay Kwon Sang Woo

,
Chia sẻ

Trong tập 14 của "Temptation - Cám dỗ", Se Young (Choi Ji Woo) đã chia tay Suk Hoon (Kwon Sang Woo) trong nước mắt.

Trong tập 14 của Temptation - Cám dỗ, sau khi chứng kiến cha mình phải nhập viện vì những lời nói của Kang Min Woo (Lee Jung Jin), Se Young (Choi Ji Woo) đã đưa ra quyết định chia tay Suk Hoon (Kwon Sang Woo) để có thể trở lại vị trí đại diện. Khao khát duy nhất của cô lúc này là tìm mọi cách hạ bệ Kang Min Woo. Trước quyết định của Se Young, Suk Hoon dù đau đớn nhưng vẫn ủng hộ cô. Trước khi ra đi, Suk Hoon tuyên bố rằng chính anh sẽ là người hạ bệ Min Woo và sau đó trở về tìm Se Young, đồng thời mong Se Young hãy chờ đợi mình.

Temptation tập 14: Se Young chia tay Suk Hoon

Choi Ji Woo đau khổ chia tay Kwon Sang Woo 1

Về phía Hong Joo, trong tập 14 của Temptation, sau khi biết tin Suk Hoon và Se Young chia tay nhau, cô lại tỏ ra lo lắng cho Suk Hoon. Thậm chí cô còn định lấy điện thoại để gọi cho anh. Có lẽ ban đầu, khi mới chia tay chồng, Hong Joo đã rất khao khát trả thù. Nhưng hiện tại, khi đã bình tâm lại, khao khát đang dần nhường chỗ cho sự thương cảm. Trong bữa tiệc do Min Woo tổ chức, Suk Hoon cũng tham dự và ánh mắt của Hong Joo thì luôn nhìn về phía anh khiến Min Woo tức giận.

Temptation tập 14: Suk Hoon gặp lại Hong Joo

Choi Ji Woo đau khổ chia tay Kwon Sang Woo 2

Ghen tỵ vì Hong Joo vẫn nghĩ tới chồng cũ là vậy nhưng Min Woo vẫn không bỏ được tính cách của mình. Anh ta vẫn thường xuyên gặp gỡ vợ cũ, về nhà muộn khiến Hong Joo buồn phiền. Khi bữa tiệc kết thúc, Min Woo để Hong Joo về nhà trước, lấy lý do bận tiếp khách để về sau. Nhưng lý do thật sự của anh ta thì rất có thể là để đi gặp vợ cũ - người đã đặt sẵn phòng khách sạn để chờ anh ta.

Tập 15 của Temptation - Cám dỗ sẽ lên sóng SBS vào tối thứ Hai tuần sau.

Jen (Tổng hợp)
Chia sẻ