Temptation tập 10:

"Vợ cũ" Kwon Sang Woo làm bẽ mặt Choi Ji Woo chốn đông người

Jen,
Chia sẻ

Trong tập 10 của "Temptation", Hong Joo (Park Ha Sun) đã có ý định làm bẽ mặt Se Young (Choi Ji Woo) ở chốn đông người.

Trong tập 10 của Temptation - Cám dỗ, đúng như lời hứa hẹn, Suk Hoon (Kwon Sang Woo) đã trở về Hàn Quốc sau chuyến đi Brazil và anh vẫn tiếp tục làm việc cho Se Young (Choi Ji Woo).

Khi Se Young phải tham dự một bữa tiệc dành cho các cặp đôi để giải quyết vấn đề tài chính của công ty, cô đã không có ai để đi cùng. Thấy vậy, Suk Hoon đã tình nguyện đi với Se Young đến bữa tiệc này. Nhưng vợ cũ của anh, Hong Joo cũng đi cùng Min Woo đến đây. 

Kang Min Woo vốn biết Hong Joo và Se Young có mối quan hệ bất hòa nhưng anh ta vẫn cố ý tới tham dự sự kiện này cùng với Hong Joo. 



Tuy nhiên khi nhìn thấy Suk Hoon tại bữa tiệc, Hong Joo đã định tránh mặt chồng cũ. Lúc đó, Min Woo đã thuyết phục cô rằng: "Cô định trốn tránh anh ta cả đời sao? Để tôi giúp cô, nhưng trước tiên bản thân cô cũng cần phải trở nên mạnh mẽ đã".

Sau khi được Min Woo khuyên nhủ, Se Young đã chủ động gặp Suk Hoon và nói: "Em nên nói câu xin chào với anh chứ!". Nhưng sau đó, Hong Joo đã nhìn thấy Se Young cùng đi với Suk Hoon và đã nảy ra ý định làm bẽ mặt "tình địch".

Tại bữa tiệc với sự xuất hiện của nhiều người, Hong Joo đã cao giọng nói với Se Young: "Tôi nghe nói cô đã phá hoại hạnh phúc gia đình của một người đàn ông đã có vợ. Liệu đây có phải người đàn ông trong tin đồn đó không?".





Trước lời buộc tội của Hong Joo, Se Young đã "chết đứng" không nói được lời nào. Trong khi mọi người xung quanh xôn xao thì Suk Hoon đã chủ động nắm lấy tay Se Young và đáp: "Vâng, người đàn ông đó chính là tôi đây!".





Tập 11 của Temptation - Cám dỗ sẽ lên sóng SBS vào tối thứ Hai tuần sau.
Chia sẻ