Cháu bé 5 tuổi chết đuối tại nhà trẻ không phép

Theo Thanh niên,
Chia sẻ

Sáng 7.2, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu Trịnh Minh Hoàng (SN 2007, quê Đồng Nai).

Hồ nước rộng 1.000 m2, sâu 1,6m, nơi cháu Hoàng chết đuối.


Nhà giữ trẻ Bảo Hạ đã hết hạn giấy phép từ năm 2009.

Theo điều tra, cháu Hoàng được gửi tại nhà trẻ tư nhân Bảo Hạ, ở tổ 8, ấp Đồng Nai, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa do bà Đào Thị Trinh (sinh năm 1965, quê Quảng Nam) làm chủ.

Khoảng 17 giờ ngày 6.2, các cháu trong nhà trẻ đã về hết, riêng Hoàng chờ mẹ đến đón nên ở một mình trong lớp.

Một lúc sau, cháu chạy ra phía sau, xuống gần hồ nước nhân tạo cách lớp khoảng 30m chơi thì bị rơi xuống hồ. Hồ rộng khoảng 1.000m2, sâu 1,6m.

Thấy vậy bà Trinh nhào ra ôm Hoàng đưa vào bờ và chuyển ngay đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu nhưng Hoàng không qua khỏi.

Ông Hà Minh Đương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hóa An cho biết nhà trẻ này do bà Trinh thuê lại một phòng trọ của người dân để giữ trẻ. Tuy nhiên giấy phép đã bị hết hạn cuối năm 2009 nhưng bà vẫn tổ chức giữ từ 20-23 trẻ/ngày với giá từ 450 - 600 ngàn đồng/trẻ/tháng.

Hiện Ủy ban nhân dân xã đã đề nghị đình chỉ hoạt động nhà trẻ này để cơ quan chức năng tiến hành điều tra.
Chia sẻ