Bé trai 4 tuổi tử vong do rơi từ tầng 9 xuống

Tổng hợp,
Chia sẻ

Một bé trai khác đang suy kiệt vì mẹ cho uống sữa không rõ nguồn gốc.

Bé trai 4 tuổi tử vong do rơi từ tầng 9


Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khoảng 7h30 sáng nay (03/12) tại chung cư No 21, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Sau khi đưa con gái đến trường, chị Trần Thị Hà (35 tuổi, ở tầng 9) về nhà mở cửa phòng nhưng không thấy cậu con trai 4 tuổi nên vội vàng đi tìm khắp chung cư và phát hiện xác con nằm ở tầng 2 tòa nhà.

Ban công tầng 9 nhà chị Hà, nơi bé Đức rơi xuống.

Tại hiện trường có chiếc ghế nhựa xanh nằm ngay sát thành lan can nên nhiều người cho rằng rất có thể cháu Đức đã trèo lên lan can và bị rơi xuống. Tai nạn xảy ra vào đầu giờ sáng ngày nghỉ nên mọi người ngủ dậy muộn và không hề biết.

Theo lời chị Hà, sáng nay, thấy cháu vẫn nằm ngủ nên chị chỉ đóng cửa sau (lối ra ban công) mà không khóa lại. Ban công của tòa nhà cao hơn 1 mét dùng để giặt giũ, phơi quần áo và rửa bát.

Bé trai suy kiệt do uống sữa không nguồn gốc giá rẻ



Nguyên nhân được xác định do mẹ bé cho uống sữa trôi nổi, không nguồn gốc giá rẻ (còn gọi sữa xá). Các bác sĩ khoa Cấp cứu BV Nhi Đồng 2 cho biết, bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mặt phù nề, thở nhanh, phù hai chân, toàn thân tím tái. Chẩn đoán cho thấy bé bị viêm phổi nặng, suy hô hấp trên nền suy dinh dưỡng thể phù.

Bệnh nhi được chăm sóc tại BV Nhi Đồng 2.

Việc hỗ trợ hô hấp, điều trị viêm phổi và cung cấp dinh dưỡng được tiến hành ngay sau đó. Chỉ sau nửa ngày cấp cứu, bệnh nhân hồng hào trở lại, hiện tượng thở nhanh cũng cải thiện.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân khiến bé bị suy dinh dưỡng thể phù là do chế độ dinh dưỡng không hợp lý. Lúc bé sinh nặng 2,6 kg nhưng ba tháng sau chỉ nặng 2,7 kg. Bệnh khiến mặt bệnh nhân phù lên nhưng chân tay khẳng khiu, trương lực cơ yếu, rối loạn sắc tố da, thiếu máu, gan to, phù, giảm đạm máu và ảnh hưởng đến sự phát triển của thể chất. Mẹ bệnh nhi cho biết, bé là con thứ 5, do hoàn cảnh khó khăn, vừa sinh xong chị phải đi làm không cho bé bú nên mua loại sữa không có nhãn hiệu với giá chưa đến 30.000 đồng một kg để con uống. “Tôi thấy con mình không tăng cân nhưng cũng đành chịu”, chị này nói.

Bé trai tử vong do uống sữa của Coca-Cola


Theo tin của tờ Ilinkee, tối 28/11, hai mẹ con bà Lưu – cư dân của thành phố Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) đã uống sữa hương vị dâu nhãn hiệu Minute Maid (sản phẩm của Cocacola), sau đó, hai người có dấu hiệu bị ngộ độc. Sau khi được đưa đến bệnh viện, cậu con trai đã tử vong còn bà Lưu vẫn đang trong tình trạng hôn mê.


Sau khi kiểm tra, các bác sĩ kết luận nguyên nhân gây nên tình trạng trên là do trúng độc. Kết quả xét nghiệm của bộ công an đã xác nhận, trong sữa mà hai nạn nhân uống chứa thuốc trừ sâu cực độc.

Trước thông tin này, công ty Coca-Cola Việt Nam vừa cho biết, không sản xuất và bán sản phẩm Pulpy Milky hương dâu tại Việt Nam.
Chia sẻ