Chặt cây xanh, những con đường ở Hà Nội trống vắng đến kinh ngạc

Lê Bảo,
Chia sẻ

Các tuyến phố Trần Phú, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Bưởi bỗng trở nên trống vắng, lạ lẫm đến kinh ngạc sau khi bị chặt hết cây xanh.

chặt cây
"Khởi xướng" cho việc chặt cây xanh ở Hà Nội bắt đầu từ cuối năm 2014, phố Nguyễn Trãi được xem là nơi bị chặt hạ nhiều nhất. Lúc đầu chặt cây gần nút giao thông Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, lãnh đạo Sở xây dựng Hà Nội cho biết việc chặt hạ cây xanh tại khu vực này nhằm thuận tiện cho việc thi công hầm chui Thanh Xuân.

chặt cây
Thế nhưng, sau khi hàng chục cây xà cừ cổ thụ 2 bên hành lang bị chặt hạ, phía Thành phố lại tiếp tục ra thông báo chặt toàn bộ cây ở 2 bên dải phân cách cứng (làn dành cho xe buýt và làn dành cho xe hỗn hợp).

chặt cây
Ngay sau khi có thông báo, việc chặt hạ được diễn ra rất nhanh chóng. Chỉ trong ít ngày, con đường rợp mát bóng cây đã bỗng chốc trơ trọi như thế này, từng trao đổi với chúng tôi nhiều người đi trên đường này sau khi bị chặt hết cây xanh tưởng mình đang bị lạc đường.

chặt cây
Trước cổng trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn hàng cây xà cừ cổ thụ gắn bó với bao lớp sinh viên giờ cũng trơ trọi.

chặt cây
Những cây xanh được trồng mới trên tuyến đường này.

chặt cây
Chung số phận với đường Nguyễn Trãi, đường Trần Phú (Hà Đông) cũng bị chặt hạ hoàn toàn hơn 100 gốc xà cừ cổ thụ có tuổi đời mấy chục năm. Giờ đây, khi các đơn vị liên quan đã chặt hạ xong cây trên tuyến đường này, con đường trở nên trơ trọi, trống vắng và chỉ ít ngày nữa thôi khi cái nắng oi ả của mùa hè thì hàng nghìn người lại gánh chịu sức nóng từ mặt đường, từ những tảng bê tông tỏa ra.

chặt cây
Giữa bức ảnh này cách đây không lâu là một hàng cây xà cừ cổ thụ, giờ đây xà cừ đã chặt hết, người dân đi đường thoáng hơn nhưng những gì cây xanh mang lại là vô giá...

chặt cây
Sau khi chặt hạ, thay thế cây xanh ở các tuyến phố khác như: Kim Mã, Nguyễn Thái Học... thì mới đây, phía Thành Phố đã có đề án chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên nhiều tuyến phố khác nhau.

chặt cây
Đáng chú ý nhất là con đường Nguyễn Chí Thanh - con đường được xem là đẹp nhất Thủ đô. Gần 400 cây xanh bị thay thế, chặt hạ khiến người dân có nhiều ý kiến khác nhau.

chặt cây
Các cây xanh bị chặt hạ rất nhanh chóng, chỉ trong một thời gian ngắn, gần như toàn bộ cây ở đường này bị chặt hết và được trồng mới bằng cây vàng tâm.

chặt cây
Cận cảnh những cây vàng tâm mới trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh.

chặt cây
Trước việc chặt hạ cây trên đường này cũng như đề án chặt hạ, thay thế 6.700 cây trên nhiều tuyến phố, nhiều tổ chức xã hội, người dân đã lên tiếng về việc này.

chặt cây
Trong tấm hình này, nếu như cây xanh không bị chặt hạ thì những cô cậu sinh viên hay những bác xe ôm, không phải đứng dưới trời nắng như thế này.

chặt cây
Trên đường Kim Mã (đoạn đối diện trường ĐH GTVT) những cây xà cừ cổ thụ cũng bị chặt hạ, giờ trở nên trơ trọi như thế này.

chặt cây
Đầu đường Bưởi giờ chỉ còn lại là bê tông, biển quảng cáo, cột điện
Chia sẻ