Hà Nội nhận thiếu sót trong việc chặt hàng loạt cây xanh

Lê Bảo,
Chia sẻ

Tại cuộc họp báo chiều nay, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã thẳng thắn thừa nhận việc chặt hàng loạt cây xanh có sự thiếu sót là chưa cung cấp đầy đủ thông tin đến người dân.

Cuộc họp chiều nay nhận được sự quan tâm của đông đảo báo chí cũng như sự quan tâm của dư luận và người dân không chỉ sinh sống tại Hà Nội mà người dân cả nước về việc cải tạo, thay thế và chặt hạ 6.700 cây xanhtrên nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội luôn lắng nghe ý kiến của người dân, dư luận cũng như các phóng viên, nhà báo có mặt tại cuộc họp.

chặt cây
Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng thông tin với báo chí trong cuộc họp chiều 20/3.

Theo đó, tại cuộc họp ông Hùng nêu rõ quan điểm rằng TP.Hà Nội luôn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của người dân Thủ đô cũng như người dân cả nước trong những ngày qua. Đặc biệt là các tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp, các nhà khoa học, các cơ quan báo chí về việc chặt hạ, thay thế cây xanh trên đường phố Hà Nội.

“Vừa qua dư luận bức xúc, phản ánh nhiều chiều về việc chặt cây xanh. Trước tình hình đó, sau kiểm tra thực tế tình hình, lắng nghe ý kiến công luận, phản ánh, kiến nghị của nhân dân, Chủ tịch UBND TP đã yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện việc dừng chặt hạ, thay thế cây trên một số tuyến phố và quản lý chặt chẽ cây xanh đô thị theo đúng quy định”, ông Hùng khẳng định.

chặt cây
Cuộc họp nhận được sự quan tâm của rất nhiều cơ quan báo chí.

Đặc biệt, trong đề án chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh, phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã nêu rõ quan điểm cũng như trách nhiệm như nhận thiếu sót về việc chặt hàng loạt cây xanh và yêu cầu các cơ quan ban ngành liên quan thông tin đầy đủ để người dân nắm được.

Ông Hùng đã nhận thiếu xót trong việc chặt hàng loạt cây xanh và yêu cầu các cơ quan ban ngành liên quan thông tin đầy đủ với các cơ quan báo chí để người dân nắm được.

Ông cho rằng thay thế cây xanh là chủ trương đúng, cần thiết. Tuy nhiên, ông Hùng lý giải sự thiếu đồng thuận của nhân dân đối với việc chặt hạ cây xanh vừa qua là do người thực hiện chưa cung cấp đầy đủ thông tin đến người dân và sự nôn nóng của nhà tài trợ. 

Qua đây, ông Hùng cũng dẫn lại chỉ đạo của ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thực hiện, những cây đã hạ chuyển thì trồng ngay cây thay thế theo quy hoạch và tiến hành chăm sóc, quản lý theo phân cấp và quy định, hoàn thiện hè đường, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Chỉ thay thế những cây có nguy cơ đổ gãy ảnh hưởng đến giao thông, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

chặt cây
Ông Hùng khẳng định thời gian tới chỉ chặt những cây xanh cong, nghiêng, đổ, gãy đảm bảo an toàn cho người dân.

Rà soát, đánh giá, phân loại những cây phải hạ chuyển, bổ sung, thay thế, lập kế hoạch lộ trình thực hiện từng bước, đảm bảo duy trì mật độ xanh thường xuyên liên tục cho từng tuyến phố. Đối với những cây cong nghiêng, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và những cây không đúng chủng loại đô thị thực hiện chỉnh trang thay thế từng bước, chỉ thay thế những cây không thể chỉnh trang và duy trì được.

Việc chỉnh trang trồng bổ sung thay thế cây xanh đô thị phải thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Đồng thời thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai minh bạch và tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhân dân, tạo sự đồng thuận trước khi thực hiện.

chặt cây
Cuộc chặt cây hoàn toàn không có lợi ích nhóm.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng thẳng thắn cho biết, việc thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố hoàn toàn không có lợi ích nhóm, tiêu cực tham nhũng hay khuất tất trong việc đánh chuyển, trồng mới cây ở Hà Nội.

Về việc thông tin bao nhiêu cây xanh bị chặt hạ, số gỗ để đâu, chi phí… ông Hùng đã chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan phải công khai minh bạch.

Ngay sau khi phát biểu xong, ông Hùng đã cảm ơn và tuyên bố kết thúc buổi họp báo mặc dù chưa có bất cứ trả lời cụ thể nào vào 21 ý kiến của các cơ quan báo đài đưa ra.
Chia sẻ