Chán "yêu" vì bị vợ dùng chiêu "cấm vận"

,
Chia sẻ

Nhiều ông, lâu dần sinh nhàm, chán lại quay sang thái độ bất cần, có khi còn tìm cách giải tỏa bên ngoài.

Mỗi lần tức chồng, Tuyết không cho anh gần gũi và cô thấy chiêu này rất hay vì chồng thường vì bức xúc quá nên phải năn nỉ vợ ngay. Nhưng gần đây, khi cô lạnh nhạt, chồng lại quay lưng luôn và có khi Tuyết phải xuống nước trước.

Có khi bị vợ bỏ đói vài ngày mà anh cũng chẳng thèm chủ động trước. Có lần, hai vợ chồng cãi nhau về kế hoạch nghỉ hè. Tuyết muốn cả nhà đi Nha Trang nghỉ mát nhưng ông xã lại bảo đang dịch bệnh nên hoãn lại, đưa con về quê thăm ông bà nội. Tuyết nhất định không nghe, thế là chồng giận, bỏ ra ngoài.

Đêm ấy, đi ngủ, Tuyết nằm quay lưng lại với chồng nhưng anh cũng chẳng thèm quay lại ôm vợ hay thủ thỉ xin nàng tha lỗi như nhiều lần trước. Tình trạng này diễn ra cả tuần. Tuyết vẫn nghĩ thể nào cũng đến lúc chồng không chịu nổi sẽ phải năn nỉ cô trước nên dù khó chịu với sự xa cách cô vẫn cố đo gan. Thế nhưng, sau cả 2 tuần, ông xã vẫn chẳng thèm xuống nước. Tuyết đang lo anh có quan hệ ngoài luồng.

Một số chị em sử dụng việc "cấm vận" với chồng như một thứ vũ khí lợi hại để bắt ông xã phải làm lành mỗi lần vợ chồng bất đồng.

Theo bà Trần Thị Hồng Hà, Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cách này thực sự không tốt cho đời sống lứa đôi. Với nam giới, có thể khi bị vợ cấm vận vài lần đầu, các ông vì bức xúc sinh lý mà sẽ tỏ ra nhún nhường, yêu chiều vợ nhưng lâu dần họ sẽ ức chế khi nghĩ vợ coi "chuyện đó" như một thứ ân huệ ban phát và họ phải chịu nhún mới được hưởng.
 

Nhiều ông, lâu dần sinh nhàm, chán lại quay sang thái độ bất cần, có khi còn tìm cách giải tỏa bên ngoài.

Cũng có một số ông chồng dùng chiêu lạnh nhạt như một sự trừng phạt đối với vợ. Và đối với phụ nữ, điều này thường tác động tiêu cực tới tâm lý chị em hơn là khiến họ bức xúc bản năng. Khi đó, họ sẽ cảm thấy mình không được trân trọng, yêu thương nữa. Tình cảm với chồng cũng vì thế mà xa cách và quan hệ của hai người có thể sẽ rạn nứt.

Chị Xoan (Tây Hồ, Hà Nội) rơi vào hoàn cảnh này. Chồng chị là người đàn ông chỉn chu, chăm lo cho gia đình nhưng khá gia trưởng. Mỗi lần vợ chồng bất hòa, anh luôn muốn chị là phụ nữ thì phải chịu nhún. Nhưng vốn cũng có tính cách mạnh mẽ, chị Xoan không làm theo ý chồng. Và thế là chiến tranh lạnh xảy ra.

Có khi hằng nửa tháng, anh chẳng thèm đụng đến chị. Chị vì tự ái cũng chẳng bao giờ chịu chủ động khơi gợi chồng. Cứ thế, chị có cảm giác bị chồng coi thường và thấy anh sao quá nhỏ nhen nên càng quyết không chịu lùi bước. Chị chọn biện pháp "tự xử" để giải tỏa mỗi khi bức xúc và cũng coi đó là cách để trả thù chồng. Bây giờ, chị chẳng còn cảm giác muốn gần gũi anh nữa.

Theo chuyên gia tâm lý Hồng Hà, thực tế, tâm lý người phụ nữ trong chuyện chăn gối khác nam giới rất nhiều. Khi có những vướng mắc về tình cảm, tư tưởng, họ sẽ không sẵn sàng với "chuyện ấy". Bởi vậy, đa số các trường hợp nếu vợ chồng bất đồng, phụ nữ sẽ từ chối gần gũi chồng. Nhiều ông không hiểu được đặc điểm tâm lý này, lại cho đó là chiêu của vợ nên lơ luôn, trong khi lẽ ra phải gần gũi hỏi han, gỡ bỏ những vướng mắc trong tâm tư của bạn đời.

Tình huống mà gia đình anh Bình (Tây Sơn, Hà Nội) gặp phải điển hình cho rất nhiều cặp vợ chồng.

Anh Bình chiều nào đi làm về cũng ghé quán bia cùng bạn bè đến muộn mới về, trong khi vợ phải tất tả lao từ cơ quan về nấu nướng, tắm rửa, cho con ăn.... Nhắc nhở nhiều lần mà chồng không thay đổi, người vợ cảm thấy chồng chẳng quan tâm gì đến gia đình và không yêu thương mình nên đâm bực bội, khó chịu. Đến đêm, khi chồng đòi hỏi, chị một mực từ chối vì chẳng có cảm xúc gì. Trong khi đó, anh chồng lại nghĩ vợ làm cao vì tức mình nên cũng tự ái quay đi luôn. Tình hình vì thế càng tệ thêm.

Bà Hà cho rằng, khi vợ chồng có bất cứ mâu thuẫn nào, cần được giải quyết thật triệt để, trò chuyện để hiểu nhau và tìm giải pháp chung, tuyệt đối không buông xuôi hay tìm cách trả đũa người kia bằng thái độ lạnh nhạt. Những cuộc chiến tranh lạnh đó sẽ khiến đời sống chăn gối vợ chồng cũng như tổ ấm của bạn bị phá hỏng.

"Những cử chỉ âu yếm, thân mật cũng là cách để vợ chồng hóa giải những căng thẳng và gần gũi với nhau hơn. Vì vậy, khi có mâu thuẫn, thay vì gay gắt từ chối mọi đụng chạm với bạn đời, bạn nên nhờ đó để nhẹ nhàng thổ lộ tâm tư để cả hai có cơ hội hiểu nhau hơn và dễ tìm được tiếng nói chung", bà Hà chia sẻ.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ