Chăm con ho - đừng sốt ruột

Quang Vũ,

Chăm con nhỏ, mẹ vốn có nhiều điều lo lắng, đặc biệt là khi bé bắt đầu ho húng hắng trong những lúc thời tiết giao mùa. Nhưng quá nôn nóng cũng không có lợi cho quá trình trị ho ở bé, vậy mẹ phải làm thế nào? Hãy cùng Danospan tìm hiểu về chủ đề này ngay sau đây nhé!

Hãy để bé được ho

Rất nhiều mẹ khi thấy bé bắt đầu chớm ho đã vô cùng lo lắng và ngay lập tức muốn dùng thuốc chặn đứng cơn ho, viêm họng bằng cách dùng kháng sinh cho bé. Điều này vừa tốn kém, không mang lại hiệu quả trong điều trị và còn dễ dẫn đến nguy cơ kháng thuốc.

Trên thực tế, ho là một phản xạ tốt của cơ thể, nhằm bảo vệ đường hô hấp của bé. Khi một tác nhân lạ nào đi vào đường hô hấp, cơ thể sẽ có phản xạ ho để tống xuất dị vật, đàm nhớt ra bên ngoài, giúp đường hô hấp của bé được thông thoáng hơn.

Kháng sinh không sử dụng trong những trường hợp này và trên thế giới, phác đồ điều trị viêm họng do virus cũng không sử dụng kháng sinh mà chỉ điều trị triệu chứng.

Điều trị triệu chứng ở đây là có sốt thì dùng thuốc hạ sốt; ho dùng thuốc ho, thuốc long đờm; nghẹt, sổ mũi thì dùng nước muối biển… Nhiều nghiên cứu chỉ ra trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp trên ở trẻ, nếu ho không cần dùng kháng sinh mà uống kháng sinh thì lâu khỏi hơn.

Chăm con ho - đừng sốt ruột - Ảnh 1.

Trước cơn ho, viêm họng của trẻ, ba mẹ cần bình tĩnh, không tìm mọi cách giúp trẻ hết ho. Cần cân nhắc kỹ trước khi dùng thuốc cho trẻ. Những cơn ho do nhiễm khuẩn hô hấp trên ở trẻ khiến người lớn lo lắng nhưng với trẻ không phải là vấn đề phiền phức.

Thực tế nhiều trẻ bị cơn ho làm tỉnh giấc khi đang ngủ, nôn nhưng hiếm khi làm trẻ kiệt sức hay không thể ngủ được vì ho. Nhiều trẻ lại ngủ một mạch đến sáng sau khi ho một cơn, nôn sạch

Tìm hiểu nguyên nhân gây ho

Xác định nguyên nhân bao giờ cũng là một bước rất quan trọng trong quá trình điều trị ho cho bé và sau đây là một số nguyên nhân chủ yếu:

+ Virus: Cảm cúm là nguyên nhân gây ho thường gặp nhất. Mặc dù gây phiền phức nhưng ho có tác dụng tống khứ dịch nhầy chứa đầy vi khuẩn ra khỏi phổi khi bé bị bệnh. Thông thường ho do virus sẽ khỏi sau vài ngày. Tuy nhiên, sau một đợt cảm cúm, bé cũng có thể mắc phải một cơn ho khan kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng. Có thể là vì ho làm kích ứng phổi, cơ thể phản ứng lại bằng cách gây ho, ho lại gây kích ứng và cứ như thế tiếp diễn.

+ Dị ứng và hen suyễn: Nếu bé có cơ địa dị ứng và hen suyễn, hít phải những nhân tố kích hoạt như nấm mốc có thể khiến phổi phản ứng mạnh mẽ và gây ho để loại bỏ yếu tố xâm nhập.

+ Tác nhân kích ứng: Ngay cả khi bé không bị dị ứng, những tác nhân như không khí lạnh, khói thuốc lá, mùi nước hoa nồng,… cũng có thể khiến bé ho dữ dội.

+ Chảy dịch mũi trong: Khi bé bị nghẹt mũi, dịch mũi có thể chạy ngược đằng sau mũi xuống cổ họng, khiến bé bị ho. Nguyên nhân gây chảy dịch mũi trong có thể là cảm lạnh, cúm, viêm mũi, dị ứng và những nguyên nhân khác.

+ Trào ngược axít dạ dày: Khi bé bị khó tiêu và ợ nóng, axít dạ dày bị trào ngược lên cổ họng, đặc biệt là về đêm. Chứng trào ngược có thể làm kích ứng khí quản khiến bé ho.

+ Các nguyên nhân khác: Nhiều vấn đề sức khỏe như viêm phổi, ngưng thở khi ngủ và tác dụng phụ của thuốc cũng có thể gây ho. Nếu bé bị ho kéo dài và không tự khỏi, hãy đi khám để đảm bảo bé không gặp phải các vấn đề sức khỏe khác.

Chăm con ho - đừng sốt ruột - Ảnh 2.

Điều trị đúng đắn

Nếu bé bị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên do virus hay ho và cảm lạnh không cần dùng thuốc, bệnh sẽ tự khỏi sau vài ngày hoặc 1 – 2 tuần.

Mẹ cũng có thể giúp bé mau khỏi bệnh hơn bằng một số phương pháp phổ biến hơn như: ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, giữ ấm cho cơ thể, nhỏ mũi bằng dung dịch natricloride 0,9% sau đó làm sạch mũi bằng tăm bông hoặc dùng siro ho chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên để điều trị ho cho bé.

Chăm con ho - đừng sốt ruột - Ảnh 3.

Tuy nhiên, nếu thấy bé có 1 trong các dấu hiệu của bệnh viêm phổi như: Khó thở, thở nhanh, bú kém, không uống được, ốm nặng hơn… thì phải lập tức đưa bé đến bác sĩ để được thăm khám và điều trị thích hợp.

Trên đây là một số thông tin về bệnh ho cũng như cách xử trí khi bé yêu bị ho. Mẹ nhớ lưu giữ và đừng quên khám phá thêm nhiều thông tin chăm sóc sức khoẻ bé yêu tại đây: www.danospan.com nữa nhé!

SIRO HO DANOSPAN - TỰ HÀO LÀ SẢN PHẨM ĐẠT CHUẨN

Là một sản phẩm của công ty dược Danapha với hơn 50 năm uy tín trên thị thường, siro ho Danospan được chiết xuất từ cao khô lá thường xuân nhập khẩu từ Naturex, Pháp với hàm lượng hoạt chất hederacoside C cao (>10%); nguồn dược liệu này đạt tiêu chuẩn GACP và quy trình sản xuất trong nhà máy cũng đạt chuẩn GMP cho chất lượng sản phẩm rất an toàn, hiệu quả. Sản phẩm được phân phối bởi Công ty cổ phần Dược Danapha. Địa chỉ: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng. Website: www.danospan.com. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chia sẻ