"Búp bê The Voice" Hiền Hồ nói gì về những nhận xét chảnh, đơ, chỉ có ngoại hình?

Bài Thủy Linh, Ảnh Leon,
Chia sẻ

Là thí sinh nổi bật của The Voice 2017, cô nàng "búp bê" Hiền Hồ có rất nhiều điều muốn giãi bày khi bị nhận xét là chỉ có ngoại hình và được Tóc Tiên ưu ái.

Gặp Hiền Hồ trong một buổi chiều đầy nắng giữa Sài Gòn, cô bé liên tục xin lỗi vì trót đến muộn 10 phút do quá tắc đường. Hiền Hồ ở ngoài lễ phép, vẫn xinh đẹp, nhưng cười nhiều hơn chứ không hề lạnh lùng sang chảnh như trên truyền hình. Cô gái 20 tuổi sẵn sàng trải lòng về những ấn tượng sai mà khán giả đã có trong thời gian thi The Voice.

Búp bê The Voice Hiền Hồ nói gì về những nhận xét chảnh, đơ, chỉ có ngoại hình? - Ảnh 1.

Cô "búp bê" đáng yêu - Hiền Hồ của "The Voice 2017".

Thực sự rất buồn khi các HLV và khán giả chỉ nhận xét về ngoại hình

Khi quyết định tham gia "The Voice" và được biết năm nay sẽ trẻ hóa dàn giám khảo, Hiền Hồ có suy nghĩ gì?

Hiền Hồ thấy việc trẻ hóa dàn giám khảo là một điệu rất mới mẻ. Nên để những người trẻ tuổi chứng minh được khả năng của mình. Họ đều là những người trải qua các giai đoạn giống với tụi em và tiệm cận nhất với lứa tuổi của tụi em nên dễ đồng cảm và chia sẻ. Đồng thời mang đến cho The Voice những điều mới mẻ, sự trẻ trung.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng và cho rằng khả năng truyền dạy của các HLV trẻ chưa tốt, là người trong cuộc, suy nghĩ của Hiền Hồ như thế nào?

Hiền Hồ không có cảm giác hụt hẫng gì cả. Nếu ai đang nghi ngờ về khả năng của chị Tóc Tiên cũng như các HLV trẻ còn lại thì mọi người nên gạt cái suy nghĩ đó ra ngay. Khi làm việc em thấy được sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm của chị ấy. Chị ấy thừa khả năng để dạy dỗ các bạn trẻ, giúp cho tụi em học những gì mà tụi em đang thiếu.

Búp bê The Voice Hiền Hồ nói gì về những nhận xét chảnh, đơ, chỉ có ngoại hình? - Ảnh 2.

"Chị Tóc Tiên thừa khả năng để dạy dỗ tụi em" - Hiền Hồ khẳng định.

Các đội khác như Noo Phước Thịnh đã đưa thí sinh sang Malaysia để biểu diễn cùng, trong khi đó có vẻ như team Tóc Tiên khá yên ắng, có phải vì Tóc Tiên chưa có hoạt động hỗ trợ thí sinh nhiều?

Vì chị Tóc Tiên hay đi diễn xa nên không đưa tụi em đi theo vì sợ tụi em mệt. Chị Tóc Tiên có lên kế hoạch thi xong sẽ dắt tụi em theo, còn thời điểm hiện tại thì phải dồn hết sức cho cuộc thi. Bản thân em cũng đang tạm dừng việc học tại Nhạc viện TP HCM để tập trung cho The Voice. Chị Tóc Tiên cũng không cho em đi làm mẫu vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Búp bê The Voice Hiền Hồ nói gì về những nhận xét chảnh, đơ, chỉ có ngoại hình? - Ảnh 3.

Hiện tại Hiền Hồ tạm dừng tất cả các công việc, chỉ đi tập hát để thi "The Voice" được tốt nhất. Cô gái đang dồn hết sức cho cuộc thi này.

Trong vòng Giấu mặt, Hiền Hồ được cả 4 HLV quay lại và tranh giành quyết liệt, tuy nhiên, em lại chọn về đội Tóc Tiên, có phải vì lời hứa: "Chị sẽ đưa em vào sâu nhất có thể?" của cô ấy lúc đó?

Thực ra Hiền Hồ không ngờ mình lại là người được 4 HLV quay lại. Vì chị Tóc Tiên là người bấm đầu tiên, cũng là người khiến Hiền Hồ có cảm giác tin tưởng, gần gũi nên em đã quyết định chọn chị ấy. Đặc biệt, phong cách thời trang, tính cách tự lập từ bé của chị Tóc Tiên đều có những nét tương đồng với em. Tính chị Tiên rất mạnh mẽ, kiên cường, đó là điều mà em cần học hỏi để trở thành một cô gái như vậy.

Nếu như thế sẽ có người nhận xét em copy phong cách của Tóc Tiên hay em chỉ là một bản sao của cô ấy?

Ở đây việc học hỏi không phải là sao chép lại phong cách của HLV, mà phải tìm kiếm một cái gì đó mới mẻ hơn, nhìn vào con đường chị Tóc Tiên đã đi qua để rút kinh nghiệm cho mình. Ví dụ em nhìn vào sự mạnh mẽ, vượt qua chông gai của chị Tóc Tiên, đây là điều mà em cũng có, nhưng trải nghiệm sống của em khác với chị ấy nên mình sẽ có những điều khác biệt.

Búp bê The Voice Hiền Hồ nói gì về những nhận xét chảnh, đơ, chỉ có ngoại hình? - Ảnh 4.

Hiền Hồ sẽ mạnh mẽ như Tóc Tiên, nhưng vẫn có những nét trẻ trung, đáng yêu đúng tuổi.

Trong các phần thi của Hiền Hồ, các HLV dành nhiều lời khen về sắc vóc của em hơn là lời khen về khả năng ca hát, điều đó có làm cho em chạnh lòng?

Khi trình diễn xong mà khán giả hay cả HLV đều "Oa, cô bé này thật xinh đẹp", "Oa! Thật là hút hồn", chỉ có thể thôi thì Hiền Hồ cũng cảm thấy rất buồn. Tuy nhiên những gì mình muốn chứng minh đều cần thời gian. Qua The Voice này em sẽ chứng minh cho mọi người thấy em không chỉ xinh đẹp mà còn hát hay.

Búp bê The Voice Hiền Hồ nói gì về những nhận xét chảnh, đơ, chỉ có ngoại hình? - Ảnh 5.

Hiền Hồ: "Em sẽ chứng minh em không chỉ xinh đẹp mà còn hát hay!"

Hiền Hồ nghĩ sao khi nhiều người nhận xét em đang được Tóc Tiên ưu ái quá nhiều?

Em thấy khán giả nói thế là bình thường. Tại vì em may mắn có ngoại hình như vậy nên mọi người thường chỉ chú ý đến vẻ ngoài. Tuy nhiên khi mọi người nhắm mắt vào nghe thì sẽ có cảm nhận khác. Chị Tóc Tiên là một người rất công bằng, không dành quá nhiều sự ưu ái hay tình cảm cho ai cả. Và cũng chính vì những nhận xét như vậy nên em càng áp lực hơn, càng bị chị Tóc Tiên ép phải làm được nhiều thứ hơn.

Búp bê The Voice Hiền Hồ nói gì về những nhận xét chảnh, đơ, chỉ có ngoại hình? - Ảnh 6.

"Hiền Hồ không bị nhạt nhòa đâu, mọi người cứ tin vào Hiền đi!"

Trong một tập của "The Voice", Tóc Tiên cũng có nhận xét khá thẳng thắn rằng Hiền Hồ đang "chơi chơi" chưa thực sự tập trung vào bài hát, có phải em biết rằng mình sẽ được đi tiếp nên chưa thực sự cố gắng?

Lý do cho câu nói đó thực ra rất mắc cười. Cả ngày hôm đó Hiền Hồ cũng đã tập rất nhiều rồi, gào khản cả cổ họng cả ngày luôn. Sau đó chị Tóc Tiên mới gọi lên tập với giám đốc âm nhạc. Lúc đó cũng tưởng mình chỉ chạy qua một lần cho biết bố cục thôi, nên khi hát đã không hát hết mình, nên chị Tóc Tiên đã nhắc nhở làm nghệ sĩ phải có sự máu lửa, lúc nào cũng phải giữ cái lửa đó. Sau đó Hiền Hồ đã suy nghĩ và có một bài học về sự nhiệt huyết trong nghề.

Hiền Hồ cũng chưa bao giờ có suy nghĩ mình sẽ thắng nên vẫn luôn cố gắng hết mình để trở thành người cuối cùng trong team Tóc Tiên. Lợi thế của Hiền Hồ không phải ở giọng hát có kỹ thuật tốt mà là cảm xúc trong chất giọng của mình.

Búp bê The Voice Hiền Hồ nói gì về những nhận xét chảnh, đơ, chỉ có ngoại hình? - Ảnh 7.

"Khi Hiền Hồ hát giống như một người phụ nữ cô đơn vậy".

"Hiền Hồ là một cô gái ngốc nghếch và ngây đơ"

Tính cách ngoài đời của Hiền Hồ có mong manh, nhỏ nhẹ như ngoại hình của em?

Trong công việc, Hiền Hồ thích nghi với mọi thứ rất nhanh, phong cách cũng biến hóa đa dạng. Mọi người muốn nhìn Hiền Hồ theo hình ảnh dịu dàng thì em sẽ dịu dàng, muốn mạnh mẽ thì em sẽ mạnh mẽ. Như chị Hải Anh đã nói: "Giọng hát của Hiền Hồ và thân hình cô ấy không hề liên quan. Ngoại hình thì mong manh nhưng giọng hát lại có những nốt cao giằng xé". Còn tính cách của Hiền Hồ thì sống nội tâm, hay suy nghĩ và nhạy cảm. Em thích đi dạo một mình, ngồi một mình và nghe nhạc, suy nghĩ vẩn vơ thật lâu.

Búp bê The Voice Hiền Hồ nói gì về những nhận xét chảnh, đơ, chỉ có ngoại hình? - Ảnh 8.

Hiền Hồ là một cô gái đa sầu đa cảm, suy nghĩ nhiều.

Trong tính cách của mình, Hiền Hồ thấy có điểm nào là điểm yếu cần khắc phục hay không?

Em là một người không thích thể hiện trước đám đông xa lạ. Nếu đó là đám bạn thân thiết với nhau thì em sẽ bày trò tinh nghịch, chọc cười với mọi người. Tuy nhiên nếu bị đặt giữa những người xa lạ thì em thường im lặng. Đây là điểm hạn chế của Hiền Hồ đã bị chị Tóc Tiên nhắc nhở.

Ngoài ra, việc này cũng làm hạn chế khả năng giao lưu với khán giả của Hiền Hồ. Đó là khi mà mình muốn giao lưu với khán giả bằng ánh mắt nhưng lại làm sai cách. Nhưng theo Hiền nghĩ khi ca hát không nhất thiết phải giao lưu quá nhiều với khán giả, có đôi khi cứ nhắm mắt lại và hát thôi. Còn tùy vào từng ca khúc đó mình có nên hòa với khán giả hay không. Chị Tóc Tiên cũng thường nhận xét là Hiền Hồ có khuôn mặt lạnh, đây là điểm hạn chế cần khắc phục.

Điều gì đặc biệt ở con người Hiền Hồ mà chỉ có bạn bè thân thiết mới biết được?

Em rất ngốc nghếch và đơ. Chị Tiên thường hay gọi là "Cái con búp bê đơ kia!". Ví dụ như khi tất cả mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau rất rôm rả, em chỉ ngồi im không nói gì và nghe thôi. Nhưng có một chuyện cười mà ai cũng cười, xong phải 2-3 phút sau em mới biết và ngồi cười theo. Chị Tóc Tiên còn mời em xách đĩa bay về hành tinh của mình nữa. Tuy nhiên, mọi người lại thích sự đơ của em và nói em rất đáng yêu vì đặc điểm này.

Búp bê The Voice Hiền Hồ nói gì về những nhận xét chảnh, đơ, chỉ có ngoại hình? - Ảnh 9.

Hiền Hồ được yêu mến vì những màn phản ứng chậm chạp, ngây đơ của mình.

Em rất dễ tin lời mọi người nói, mà các anh chị ấy đùa cũng như thật vậy làm em hỏi tới hỏi lui. Lúc đầu mọi người nghĩ em giả vờ, sau đó giải thích ra mới bật cười vì con bé này đơ quá. Lúc đầu mới gặp người lạ thì em ít nói đến mức mọi người trong đội còn nhận xét em là chảnh, làm cao. Nhưng sau đó khi thân thiết hơn thì mọi người mới hiểu tính em không như vậy, chỉ là "chậm nhiệt" hơn cùng mọi người thôi.

Điều gì khiến Hiền Hồ lo lắng nhất trong cuộc thi này?

Đó là sức khỏe của em, em rất ốm yếu, từ khi cắt amidan em thường xuyên bị đau cổ. Điều này gây nhiều bất lợi trong việc luyện tập của em. Có những nốt nhạc trước đó em hát được mà giờ phải luyện tập rất nhiều. Đây cũng là điều em khiến chị Tóc Tiên lo lắng nhiều nhất, ngày nào chị ấy cũng phải dặn em giữ giọng, uống chanh muối, không được nằm điều hòa quá thấp, đi đâu cũng phải mặc áo chống lạnh đầy đủ...

Ngoài sở thích ca hát thì Hiền Hồ còn đam mê gì không?

Em thích nấu ăn và nấu ăn rất ngon. Sau này em sẽ quay clip quá trình nấu nướng để giới thiệu với mọi người. Tuy nhiên, hiện tại thì em quá bận nên cũng không nấu ăn được nhiều.

Búp bê The Voice Hiền Hồ nói gì về những nhận xét chảnh, đơ, chỉ có ngoại hình? - Ảnh 10.

Cảm ơn Hiền Hồ vì đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ