"Bố ơi mình đi đâu thế?" 49: Min Yul dạy bạn nhảy "Gangnam Style"

Hà Pagan,
Chia sẻ

Trong "Bố ơi mình đi đâu thế?", anh em Min Yul đã quyết định dạy những người bạn ngoại quốc điệu nhảy nổi tiếng nhất hiện nay.

“Nhập gia tùy tục” là câu nói nhắc nhở cho mỗi người khi sống ở nơi xa lạ, với các cặp bố con trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? – Dad, where are you going? tập 49 cũng không phải ngoại lệ.

Tham gia thử thách homestay tại gia đình người bản xứ, tuy cách biệt về ngôn ngữ nhưng đó cũng không phải rào cản giữa năm gia đình nổi tiếng với những vị chủ nhà. Tại mỗi gia đình, các bố và bé đều có dịp tìm hiểu văn hóa địa phương thông qua các món ăn, trò chơi hay phong tục, tập quán tại đó.




 






Bỏ qua sự bất đồng ngôn ngữ cộng với sự hiếu khách của những người bạn ngoại quốc, không chỉ các bố mà các bé cũng dần cởi mở và hòa nhịp cuộc sống tại New Zealand.
 
Dù trước đó khá thân thiết với chị gái Ji Ah, nhưng sau khoảng thời gian e dè và được con gái chủ nhà Olivia quan tâm, gần gũi khiến Ji Wook từ cậu bé nhút nhát đã gần như thẳng thắn bày tỏ tình cảm tới cô gái dễ mến này.
 

Ji Wook liếc nhìn Olivia khi được hỏi yêu mến ai nhất

Cũng trong bữa tối này, Ji Ah khiến bố một phen xấu hổ trước khán giả hâm mộ và gia đình bản xứ. Cụ thể, khi được chủ nhà hỏi suy nghĩ về ngày hôm nay như thế nào? Dù được gợi ý khá nhiều nhưng Jong Kook vẫn “trơ” ra, hoàn toàn không hiểu câu hỏi khiến Ji Ah phải dịch và nhắc khéo bố.


JiAh khiến bố Jong Kook "tím" mặt
 
Jun Soo cũng dần quen với gia đình mới. Bé còn mong mẹ nhanh chóng tắt điện thoại khi gọi hỏi thăm để ra chơi với các bạn người nước ngoài. Tuy vẫn giữ thói quen nói chuyện bằng tiếng Hàn nhưng cậu bé khá thông minh khi hiểu nhanh luật trò chơi New Zealand. Bé cũng cùng với bố Jong Hyuk kết hợp khá ăn ý khi giới thiệu trò chơi Hàn Quốc tới gia đình chủ nhà.




Bố con Jun Soo vui đùa bên gia đình mới

Sau khoảng thời gian làm quen, gần gũi anh chàng “mê gái" Hoo cứ quyến luyến không rời cô bé Alice xinh xắn. Cu cậu còn hỏi xin số điện thoại của Alice để tiện liên hệ dù cả hai vẫn chưa thể giao tiếp với nhau được.

Tuy xa quê, nhưng Hoo vẫn được bố làm cho món khoái khẩu Trứng hấp, đây cũng là cách bố Min Soo thể hiện tình cảm với cậu con trai, đồng thời khoe món ăn đặc biệt của dân tộc.

 




Min Yul là cậu bé được yêu chiều nhất phim vì độ dễ thương và khá tự nhiên của bé. Cậu nhóc này cùng với anh trai Min Guk sau khi nhảy điệu Gangnam Style nổi tiếng đã vui thích dạy lại cho bố Jung Soo và ông bố người New Zealand, dù điệu nhảy của hai anh em có phần không-giống-ai.
 


Bin và anh trai Joonie cũng đã khoảng thời gian vui vẻ tại nhà Travis. Bin còn thú nhận với bố, bé thấy Travis vô cùng đẹp trai và dễ mến.
 



Tập phim kết thúc bằng việc các gia đình chia tay những người bạn mới của mình. Tuy thời gian bên nhau vô cùng ngắn ngủi nhưng các gia đình đã để lại cho nhau nhiều ấn tượng tốt đẹp. Như vậy, thử thách cuối cùng của năm gia đình nổi tiếng trong Bố ơi mình đi đâu thế? tập 50 sẽ như thế nào còn là một ẩn số.
Chia sẻ