Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đến thăm hiệp sĩ Hoàng, đề nghị hỗ trợ trang bị áo giáp cho các hiệp sĩ

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, hiệp sĩ bảo vệ bình yên cho người dân nhưng không có công cụ bảo vệ nào trong tay quá nguy hiểm, nên sắp tới phải vận động làm sao mỗi người phải có áo giáp.

Chiều 14/5, bất chấp cơn mưa nặng hạt vừa diễn ra, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trực tiếp đến hai bệnh viện (BV) Thống Nhất và BV Nhân dân 115 để hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên 3 hiệp sĩ Trần Văn Hoàng (47 tuổi), Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy (cùng 22 tuổi) bị thương nặng khi truy bắt cướp vào đêm 13/5.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đến thăm hiệp sĩ Hoàng, đề nghị hỗ trợ trang bị áo giáp cho các hiệp sĩ - Ảnh 1.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi hiệp sĩ Hoàng tại BV Nhân dân 115.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Nhân bày tỏ lòng cảm ơn chân thành với sự hi sinh của các hiệp sĩ trong việc giữ gìn an ninh trật tự, bình yên cuộc sống cho người dân. Ông nói với hiệp sĩ Trần Văn Hoàng, đội trưởng đội SBC quận Tân Bình (TP.HCM), rằng sáng nay thông qua báo chí, đồng bào cả nước đã vô cùng xúc động khi biết được sự thật đằng sau những câu chuyện săn bắt cướp của các anh.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đến thăm hiệp sĩ Hoàng, đề nghị hỗ trợ trang bị áo giáp cho các hiệp sĩ - Ảnh 2.

Ông động viên vợ hiệp sĩ Hoàng, bà Trượng Thị Xí.

"Anh Hoàng là trưởng nhóm, có gia đình nhưng vẫn dành thời gian cho việc chung. Hành động của các anh góp phần giữ bình yên cho thành phố, đồng bào thành phố rất khâm phục hành động quả cảm của nhóm hiệp sĩ Tân Bình khi góp sức ngăn chặn tình trạng tội phạm trộm cắp. Thay mặt lãnh đạo thành phố, chúng tôi rất cám ơn anh và các em trong nhóm của mình" - Bí thư Nhân chia sẻ bên cạnh giường bệnh của hiệp sĩ Hoàng tại khoa Hồi sức Ngoại, BV Nhân dân 115.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đến thăm hiệp sĩ Hoàng, đề nghị hỗ trợ trang bị áo giáp cho các hiệp sĩ - Ảnh 3.

Bí thư yêu cầu bác sĩ cố gắng cứu chữa tốt nhất cho các hiệp sĩ.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho rằng, anh em hiệp sĩ bảo vệ người dân nhưng trong tay không có công cụ nào thì thực sự nguy hiểm. Do đó sắp tới, cơ quan chức năng cần vận động để mỗi người đều có áo giáp phòng thân.

Để hiện thực hóa vấn đề này, Bí thư Nhân đã trao đổi với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM về việc mua áo giáp. Dự kiến ít nhất sẽ có hơn 100 hiệp sĩ được thành phố hỗ trợ trang bị áo giáp.

Song song đó, Bí thư Nhân cũng yêu cầu các bệnh viện tập trung chữa trị tốt nhất để các anh mau bình phục, ổn định sức khỏe. Trong một diễn biến cùng ngày, đến chiều 14/5, hiệp sĩ Trần Văn Hoàng đã dần hồi tỉnh, tiếp xúc tốt và có thể trao đổi với báo chí.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đến thăm hiệp sĩ Hoàng, đề nghị hỗ trợ trang bị áo giáp cho các hiệp sĩ - Ảnh 4.

Sức khỏe của các hiệp sĩ bị thương đang hồi phục tốt.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 20g15 tối 13/5, khi phát hiện một số đối tượng trộm xe SH tại một cửa hàng thời trang trên đường Cách mạng tháng Tám (quận 3, TP.HCM), nhóm hiệp sĩ của đội SBC Tân Bình đã bám theo để truy bắt. Tuy nhiên trong lúc giằng co, băng trộm xe đã rút hung khí tấn công các hiệp sĩ, làm 2 người tử vong và 3 người bị thương nặng.

Chia sẻ