Bị công an bắt, Khá Bảnh liên tục lau nước mắt ân hận: Cháu muốn có thêm vài đồng thu nhập để xây nhà cho mẹ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Khá Bảnh liên tục lau nước mắt, thi thoảng lại khóc nghẹn với thái độ ân hận, được các cán bộ điều tra động viên, thanh niên này mới khai vài lời và cho rằng bản thân suy nghĩ nông cạn chứ không phải là kẻ giang hồ.

Sáng 2/4, cộng đồng mạng xôn xao sau thông tin Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) bị cơ quan công an bắt giữ. Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác nhận, đối tượng bị bắt giữ về hành vi tổ chức đánh bạc.

Bị công an bắt, Khá Bảnh liên tục lau nước mắt, ân hận: Cháu muốn có thêm vài đồng thu nhập để xây nhà cho mẹ - Ảnh 1.

Khá Bảnh tại cơ quan công an.

Lãnh đạo Công anh tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, đơn vị đang mở rộng điều tra đường dây cờ bạc có sự tham gia của Khá "bảnh". Tính đến sáng 2/4, cơ quan điều tra đã bắt 4 người tham gia đường dây cờ bạc này. "Cơ quan điều tra đang tổ chức bắt thêm một số nghi can nữa vì có đủ chứng cứ xác định những người này tham gia đánh bạc trong đường dây lô đề của Ngô Bá Khá", lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin.

Ngay trong sang nay, rất nhiều cơ quan báo chí cũng đã có mặt tại cơ quan công an để tìm hiểu thông tin.

Theo ghi nhận, Khá "bảnh" sau một đêm bị tạm giữ, thanh niên này luôn thể hiện thái độ hối hận, anh ta luôn nghĩ về mẹ, làm gì cũng nghĩ đến mẹ, luôn muốn xây dựng cho gia đình tốt đẹp.

"Doanh thu của cháu cũng đủ cho cả gia đình chi tiêu, nhưng mà cháu có ý định xây nhà cho mẹ cháu. Suy nghĩ muốn có thêm vài đồng thu nhập", Khá "bảnh" trả lời cảnh sát về việc tổ chức đánh bạc.

Khi được hỏi về suy nghĩ của mình, Khá "bảnh" tỏ ra ân hận và nhận thấy việc mình làm là sai: "Việc này xảy ra quá đen với cháu", thanh niên nói.

Cán bộ điều tra hỏi thêm về sự việc đốt xe máy, Khá "bảnh" cho biết chỉ đến khi đọc báo mạng mới nhận ra mình bị hãng xe cài cắm để nhằm mục đích câu like. "Cháu cũng bực mình, như kiểu bị vào thế", Khá "bảnh" nói.

Lãnh đạo và các điều tra viên khuyên răn điều gì Khá cũng chỉ gật đầu xin vâng.

Bị công an bắt, Khá Bảnh liên tục lau nước mắt, ân hận: Cháu muốn có thêm vài đồng thu nhập để xây nhà cho mẹ - Ảnh 2.

Thi thoảng Khá lại lau nước mắt ân hận.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định Khá "bảnh" chỉ là "đối tượng nghiện ngập, tội phạm". Cũng theo vị lãnh đạo công an tỉnh, đơn vị sẽ cho làm rõ thông tin một trường học có mời Khá "bảnh" đến giao lưu như một "thần tượng".

Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với PV, lãnh đạo Sở GD&ĐT Yên Bái khẳng định, Sở không có chỉ đạo mời Khá "bảnh" lên giao lưu. 

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Yên Bái, việc có hay không trường học mời "giang hồ" này lên giao lưu với học sinh sẽ được cơ quan này vào cuộc xác minh, kiểm tra.

Chia sẻ