Vụ nam thanh niên truy sát bạn gái giữa đường rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn: 2 người làm cùng công ty

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sáng 2/4, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP tập trung điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp VSIP Hải Phòng.

Nạn nhân được xác định là chị Đặng Thu Hằng (sinh 1996, ở thôn 5, xã Thủy Triều, Thủy Nguyên). Danh tính nam thanh niên (kẻ gây án) được xác định tên Hùng, sinh 1991, ở xã Phục Lễ, cùng huyện Thủy Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 1/4, tại Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng, do mâu thuẫn tình cảm, chị Đặng Thu Hằng bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao bầu đâm vào người. Nhát đâm chí mạng khiến chị Hằng bị tử vong tại chỗ.

Vụ nam thanh niên truy sát bạn gái giữa đường rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn: 2 người làm cùng công ty - Ảnh 1.

Hiện trường sự việc

Phát hiện sự việc, một số người dân vội chạy tới thì đã thấy nam thanh niên nằm trên đất có biểu hiện nghi uống thuốc trừ sâu tự tử, trên cổ có vết thương. Sau đó, thanh niên trên được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên rồi chuyển Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng Đồn Công an KCN Vsip và Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 dao bầu, 1 lọ nhựa nghi đựng thuốc trừ sâu. 

Qua xác minh ban đầu, nam thanh niên tên Hùng và chị Đặng Thu Hằng cùng làm việc ở một công ty tại khu công nghiệp Vsip Hải Phòng, giữa 2 người có quan hệ tình cảm nam nữ khoảng hơn 3 năm nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây thanh niên tên Hùng đã nghỉ việc. 

Một số nhân chứng cho hay, thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, giữa 2 người có cãi vã, sau đó đối tượng Hùng tự uống thuốc trừ sâu và bất ngờ rút dao đâm bạn gái tử vong. Còn đối tượng Hùng, hiện vẫn đang được tích cực điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ