BGK Cặp Đôi Hoàn Hảo: từ mâu thuẫn, đánh mất cho đến... "lên hương"

Mèo Đi Hia,
Chia sẻ

Mâu thuẫn với chính mình, đánh mất bản thân và lên hương khi "lời nói đi đôi cùng hành động" là những gì mà từng vị giám khảo có được từ chương trình này.

Chỉ còn một tuần nữa là Cặp Đôi Hoàn Hảo sẽ kết thúc và sẽ chọn ra được "đội" thắng cuộc của mùa giải 2011, nhưng sau đêm thi thứ 7 vừa qua, chương trình lại một lần nữa dậy sóng với những phản ứng ngày càng căng thẳng giữa khán giả với ban giám khảo (BGK) cũng như ban tổ chức (BTC) chương trình. Nhất là sau sự cố "hớ miệng" của Siu Black khi thốt ra câu nói gây tranh cãi "Chọn áo đỏ, đúng không?" và cặp đôi Phương Linh - Cù Trọng Xoay rời cuộc chơi.

Thí sinh không bị "soi" mà BGK lại bị công chúng "soi tới cùng"

Ban giám khảo mâu thuẫn với... bản thân

Thực ra, không phải đến hiện tại thì những nghi ngờ về việc sắp xếp kết quả của Cặp Đôi Hoàn Hảo mới xuất hiện, mà nó đã râm ran từ lúc Lê Khánh - Minh Quân tự rút lui. Câu nói của Siu Black chỉ là "giọt nước tràn ly" bất luận tính chính xác của nó như thế nào đi chăng nữa. Không có câu nói này thì khán giả vẫn phản ứng như thường, hội anti chương trình trên facebook cũng xuất hiện như thường, BGK vẫn bị phản đối như thường và, hiển nhiên, những nghi ngờ về sự không trung thực của chương trình cũng... như thường nốt.

Nếu như BGK chỉ làm nhiệm vụ nhận xét như một chương trình tương tự là Vietnam Idol thì câu chuyện đã khác, đằng này BGK lại nắm một nửa quyền "sinh sát", một nửa còn lại là khán giả. Trước giờ, ý kiến, nhận xét của khán giả và BGK luôn luôn cách xa nhau, không chỉ trong Cặp Đôi Hoàn Hảo mà trong bất cứ chương trình tương tự nào cũng thế. Nhưng trong Cặp Đôi Hoàn Hảo, BGK đã thật sự khiến công chúng "nổi giận" khi không chỉ mâu thuẫn với khán giả mà còn mâu thuẫn với chính họ qua từng con điểm và cách nhận xét.

Ban Giám Khảo mất điểm khi mâu thuẫn với chính bản thân mình

Cặp Đôi Hoàn Hảo là chương trình dựa theo định dạng nước ngoài. Trong khi các BGK nước ngoài phải đau đầu khi mỗi tuần đều phải lựa chọn một cặp ra đi (không phải lựa cặp ở lại) thì BGK Việt Nam lại quá sức thoải mái khi chỉ cần cho điểm và đánh giá. Vậy mà "điều đơn giản" này BGK Việt Nam cũng không thể hoàn thành tốt được.

Khán giả sẽ phải hiểu như thế nào về những con điểm không đi cùng lời nói của BGK? Lê Minh Sơn sau lời nhận xét không hài lòng về Phương Linh - Cù Trọng Xoay vẫn điềm nhiên giơ cao điểm 10 bất chấp sự ngỡ ngàng của khán giả. Siu Black thì dù thế nào cũng cười khà khà và giơ 9 - 10 liên tục. Chỉ duy nhất Lê Hoàng là "chê thì điểm thấp" và "khen thì điểm cao". Còn vị giám khảo thứ 4 thì không chỉ Phương Uyên mà cả Nguyễn Cường, Lê Quang, Việt Tú, Hồ Hoài Anh, Đức Huy cũng cứ 9, 10 mà phán. Vậy thì câu hỏi đặt ra là "BGK tồn tại ở Cặp Đôi Hoàn Hảo để làm gì khi số điểm của các cặp đôi gần như không chênh lệch nhau là bao trong khi khả năng của mỗi cặp đôi lại chênh nhau một trời một vực?".

Kẻ đánh mất chính mình, người.. "lên hương"

Tại Cặp đôi hoàn hảo, không chỉ các thí sinh tham gia, "danh sách" BGK chính thức đều là những người mà khán giả Việt đều "biết mặt đặt tên". Lê Hoàng, Siu Black, Lê Minh Sơn đều là những cái tên đầy cá tính của showbiz. Lê Hoàng - giám khảo "ác" của Bước Nhảy Hoàn Vũ trước đó, còn được rất nhiều khán giả biết đến với bút danh Lê Thị Liên Hoan khi viết báo vốn nổi tiếng rất sắc sảo, đanh đá trong từng câu nói, lời nhận xét. Siu Black thì ghi dấu với phong cách thoải mái, cười tẹt ga nhưng vẫn đầy công tâm từ Vietnam Idol cho đến các cuộc thi lớn nhỏ khác. Còn Lê Minh Sơn, dù chưa xuất hiện trong các chương trình lớn với vai trò giám khảo nhưng cũng được nhiều người biết đến với tính cách phóng khoáng, phong trần trong âm nhạc lẫn ngoài đời. Vậy mà, ngoại trừ Lê Hoàng, tất cả những điểm "đẹp" mà 2 vị giám khảo còn lại đã từng có được đều bị vỡ vụn chỉ vì "Cặp Đôi Hoàn Hảo".


Với Lê Minh Sơn thì khán giả phản ứng có phần nhẹ nhàng vì dù sao anh cũng chỉ là một nhạc sỹ, khán giả cũng chẳng phải gặp nhiều. Nên cao lắm, khán giả cũng chỉ phán Lê Minh Sơn bằng hai từ "nhạt nhẽo" khi nhắc đến vai trò giám khảo của anh. Nhưng với Siu Black thì lại khác, bởi chị còn là một ca sỹ, một người còn phải xuất hiện "dài dài" trước công chúng và vốn được khán giả yêu thích bởi sự thẳng thắng, bộc trực của mình. Chính vì thế, những nhận xét của khán giả dành cho chị cũng khắt khe hơn.

Có mặt tại chương trình, Siu Black vẫn là cái "đinh" thu hút sự quan tâm của khán giả bởi vai trò giám khảo. Nhưng, khán giả chưa kịp hào hứng với chị thì đã bắt đầu "buồn" khi chị tuyên bố "tôi không chấm ca sỹ mà chỉ chấm người còn lại". Trong một chương trình đòi hỏi sự kết hợp từ hai thí sinh mà giám khảo Siu Black lại chỉ đánh giá "một nửa" thì liệu có thực sự công bằng cho người được đánh giá? Tại sao hai người cùng thi mà "mũi dùi công lý" của chị chỉ nhằm vào một? 

Có lẽ, chọn hình thức chấm 1 người này, Siu Black đã đảm bảo an toàn quan hệ với các đồng nghiệp của mình nhưng quan hệ với khán giả thì chị đã đánh mất. Chính vì thế, khi sự cố "hớ miệng" xảy ra, dù Siu Black có thanh minh, có diễn giải thế nào đi chăng nữa thì cũng không thuyết phục được khán giả. Công chúng là vậy, đã thương thì dù nghệ sỹ có thế nào cũng sẽ bênh vực, còn đã không yêu thì dù chỉ mắc một lỗi nhỏ cũng sẽ bị phản ứng tưng bừng. Chắc hẳn Siu Black còn nhớ sự cố hy hữu với thí sinh khuyết tật Nguyễn Sơn Lâm, chị hoàn toàn bình an vô sự sau sự cố này với sự che chở của khán giả. Mà tính ra, sự cố Sơn Lâm còn nhạy cảm và khủng khiếp hơn sự cố vạ miệng lần này gấp nhiều lần. 


Chỉ riêng có Lê Hoàng là người "lời" nhất sau Cặp Đôi Hoàn Hảo. Sau những lời "càm ràm" của khán giả vì sự chê bai của mình dành cho các thí sinh, Lê Hoàng có phần tiết chế lại nhưng anh luôn tuân thủ nguyên tắc "lời nói đi đôi với hành động". Và cuối cùng, khán giả đã nhận ra sự cố gắng của anh và quay lại ủng hộ gần như tuyệt đối. Giữa một Siu Black "dĩ hòa vi quý", một Lê Minh Sơn "ba phải" và một vị giám khảo thứ 4 luôn chỉ khen thì lẽ dĩ nhiên những con số khó khăn của Lê Hoàng lại trở thành niềm tin duy nhất của khán giả cho "giá trị thực của các cặp đôi". 3 con 10 của các giám khảo còn lại đều không đáng giá bằng một con 8 của đạo diễn Lê Hoàng. 

Tạm kết

Khán giả phản ứng với kết quả cuộc thi nhưng chắc chắn họ sẽ vẫn theo dõi chương trình dù có la ó, phản đối thế nào đi nữa. Nhà sản xuất chương trình sẽ thành công khi rating đêm chung kết sẽ cao ngất ngưởng, và độ quan tâm của khán giả với chương trình ngày càng lớn, dư sức để họ chuẩn bị cho một mùa thứ 2. Nhưng BGK liệu có vui khi Cặp Đôi Hoàn Hảo đã trở thành một cái tên mà khi nhắc tới  trong sự nghiệp chắc chắn họ sẽ có nhiều trăn trở lẫn... than thở?

Xưa giờ, "xây thì khó, nhưng đập bỏ thì chỉ trong một tích tắc", dù không muốn nhưng ít nhiều tên tuổi của những nhân vật showbiz khi tham gia vào Cặp Đôi Hoàn Hảo đã có nhiều thay đổi. Trong khi các cặp đôi quá "lời" khi độ phủ sóng tên tuổi được mở rộng hết mức (đi kèm các giải thưởng cao ngất trời) thì các giám khảo của chương trình lại "lỗ" khá nhiều khi bất ngờ trở thành tâm điểm "soi" của khán giả chứ không phải là thí sinh.
Chia sẻ