Bệnh cúm đang vào mùa, cha mẹ không thể coi thường vì đã có trẻ chết chỉ 3 ngày sau khi mắc bệnh

Phương Phương,
Chia sẻ

Một cô bé 6 tuổi đã tử vong vì mắc bệnh cúm chỉ sau 3 ngày khiến cả gia đình và các bác sĩ bàng hoàng vì diễn biến bệnh quá nhanh và không ai ngờ rằng cúm lại có thể nguy hiểm đến vậy.

Dịch cúm đang lan rộng và hoành hành tại Mỹ và các nước khu vực châu Âu, thậm chí Việt Nam cũng đang vào mùa cúm. Đây được xem là căn bệnh phổ biến ở cả người lớn và trẻ nhỏ và thường không mấy ai quá quan tâm đến căn bệnh này và cho rằng: Cúm sẽ tự khỏi, hoặc chỉ cần vài viên thuốc cảm cúm xoàng thôi cũng đủ rồi. Nhưng sự thật không phải vậy...

Cái chết tức tưởi của bé gái 6 tuổi mắc cúm chỉ vì sự chủ quan của cha mẹ và y bác sĩ

Bé Emily Muth, 6 tuổi đến từ Mỹ nằm trong số những em bé mắc cúm. Em là cô bé xinh xắn và đáng yêu, trước khi nhiễm bệnh em rất khỏe mạnh và không hề có dấu hiệu nào báo hiệu trước nguy cơ tử vong vì bệnh này. Thế nhưng chính sự chủ quan của cha mẹ em và đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện phía Bắc Carolina, Mỹ đối với căn bệnh cúm đã khiến em bé này thiệt mạng trước sự ngỡ ngàng, bàng hoàng của bao người.

Bệnh cúm đang vào mùa, cha mẹ không thể coi thường vì đã có trẻ chết chỉ 3 ngày sau khi mắc bệnh - Ảnh 1.

Bé Emily tử vong tại bệnh viện chỉ​ sau 3 ngày mắc cúm.

Chị Rhonda và anh Nathan, bố mẹ của bé Emily, chia sẻ lại câu chuyện đau lòng của gia đình mình với hy vọng sẽ giúp những ông bố bà mẹ khác nhận thức rõ hơn về bệnh cúm ở trẻ nhỏ để không còn bất cứ gia đình nào phải chịu chung số phận như con gái họ. Theo lời anh chị kể lại, bé gái bắt đầu có dấu hiệu sốt, ho, sổ mũi từ thứ 3 tuần trước, bé đã được bố mẹ đưa đến bệnh viện địa phương để kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm virus cúm và được kê đơn thuốc với Tamiflu đồng thời nhắc nhở cho bé uống đủ nước.

Chị Rhonda cho biết: "Ban đầu con gái tôi chỉ sốt, ho và bị sổ mũi. Tôi vẫn cho đó là những dấu hiệu điển hình thông thường như mọi khi. Bé cũng được đưa đi khám tại bệnh viện nên tôi cũng không thể ngờ con lại không thể qua khỏi. Đến thứ 5, con bé vẫn không cắt được sốt, các cơn sốt vẫn liên tục hành hạ và làm cho con mệt nhoài. Sáng thứ 6 thì con có dấu hiệu khó thở, tôi liền gọi xe cấp cứu đưa con vào viện. Nhưng các bác sĩ vẫn khẳng định khó thở là dấu hiệu bình thường của bệnh cúm và không yêu cầu cho con tôi nhập viện".

Bệnh cúm đang vào mùa, cha mẹ không thể coi thường vì đã có trẻ chết chỉ 3 ngày sau khi mắc bệnh - Ảnh 2.

Sự chủ quan, xem nhẹ bệnh cúm của người lớn đã góp phần vào sự trầm trọng thêm của bệnh cúm ở trẻ nhỏ (Ảnh minh họa).

Vài tiếng sau thì Emily hôn mê, bất tỉnh rồi vĩnh viễn ra đi trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. "Tôi không thể tưởng tượng được tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng tôi. Tất cả đã chủ quan với căn bệnh này. Nó quá nguy hiểm, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Tôi hy vọng không còn ai phải rơi vào trường hợp như con gái tôi chỉ vì sự chủ quan và xem nhẹ bệnh cho dù nó chỉ là cúm".

Bé trai 4 tuổi cũng tử vong sau vài giờ vì cúm, anh trai bé thì nhập viện trong tình trạng nguy kịch với virus cúm trong người

Bé Jonah Rieben, 4 tuổi đến từ bang Ohio, Mỹ cũng nằm trong số những trẻ em nhiễm cúm và tử vong đầu tiên của bang này hồi đầu năm nay. Jonah sinh ra đã kém may mắn so với các bạn nhỏ khác khi mang trong mình căn bệnh rối loạn gen khiến cho cậu bé bị khuyết tật ở tim, chậm phát triển, ngắn người. Jonah tử vong chỉ vài giờ sau khi xuất hiện những triệu chứng cúm đầu tiên. Anh trai của bé hiện cũng đang phải nằm viện điều trị đặc biệt vì căn bệnh cúm mà rất nhiều người tưởng đơn giản và không nguy hiểm.

Bệnh cúm đang vào mùa, cha mẹ không thể coi thường vì đã có trẻ chết chỉ 3 ngày sau khi mắc bệnh - Ảnh 3.

Bé Jonah cũng đã tử vong với virus cúm trong người.

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ - CDC, những trường hợp trẻ nhỏ tử vong ngày càng gia tăng tại Mỹ, trong đó có 20 trẻ nhỏ và 85 người lớn đã tử vong kể từ đầu mùa cúm đến giờ.

Các chuyên gia cảnh báo rằng trẻ sơ sinh và người cao tuổi là những đối tượng dễ mắc bệnh và gặp biến chứng nhiều nhất. Dịch cúm đang lan rộng, có thể bùng phát thành dịch. Điều này đặc biệt nguy hiểm hơn khi có những người nhiễm bệnh nhưng không hề có triệu chứng như sốt, ớn lạnh, đau cơ, ho, ngạt mũi, sổ mũi, nhức đầu, mệt mỏi.

Bệnh cúm đang vào mùa, cha mẹ không thể coi thường vì đã có trẻ chết chỉ 3 ngày sau khi mắc bệnh - Ảnh 4.

Trẻ em là đối tượng rất dễ nhiễm cúm bởi sức để kháng còn kém (Ảnh minh họa).

Tiến sĩ Angela Tonozzi, Giám đốc phụ trách mảng Bệnh truyền nhiễm và cách phòng ngừa tại trung tâm Aurora Health Care, cho biết bệnh cúm nhưng không có triệu chứng được gọi là bệnh cận lâm sàng. Bệnh cúm cận lâm sàng được biết đến như là tình trạng của người mang virus nhưng không hề có biểu hiện bệnh và có thể lây sang người khác. "Bạn có thể bị cúm, nhưng cơ thể bạn "đánh" lại nó và bạn không biết mình bị bệnh. Đó là lý do tại sao các chuyên gia chăm sóc sức khỏe luôn nhắc nhở cho trẻ rửa tay sạch sẽ và tránh tiếp xúc quá gần với bất cứ ai, cho dù họ có các triệu chứng hay không", bà cho biết thêm.

Bệnh cúm đang vào mùa, cha mẹ không thể coi thường vì đã có trẻ chết chỉ 3 ngày sau khi mắc bệnh - Ảnh 5.

Thường xuyên rửa tay sạch với xà phòng là 1 cách phòng bệnh cho trẻ (Ảnh minh họa).

Những thông tin và con số tử vong trên đây cũng đủ khiến chúng ta phải giật mình nhìn lại và có cái nhìn đúng đắn hơn về bệnh cúm, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Bởi sức đề kháng của các bé còn kém, chưa phát triển đầy đủ nên khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh cũng còn nhiều hạn chế. Nếu cha mẹ phát hiện con có biểu hiện cúm, hãy theo dõi tiến triển bệnh chặt chẽ để có phương án xử lý kịp thời, không nên chủ quan và xem nhẹ căn bệnh này.

Nguồn: Mirror/Dailymail

Chia sẻ