Thời gian gần đây, số ca mắc cúm đã tăng lên tại nhiều địa phương, trong đó nhiều trường hợp nặng phải nhập viện điều trị, thậm chí thở máy. TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ ra nguyên nhân khiến cúm mùa tăng cấp độ nguy hiểm.
Lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, bệnh cúm đã vượt qua Covid-19 để trở thành căn bệnh đường hô hấp gây tử vong nhiều nhất ở bang California (Mỹ), khiến các bệnh viện tại bang này đang phải tiếp nhận số lượng bệnh nhân quá tải trong bối cảnh các ca mắc bệnh cúm tăng nhanh.
Các bác sĩ cảnh báo, những người có nguy cơ cao gặp các biến chứng nguy hiểm khi mắc cúm mùa bao gồm: Phụ nữ mang thai ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ; Trẻ em dưới 5 tuổi; Người trên 65 tuổi; Người có các bệnh mãn tính như HIV/AIDS, hen suyễn, bệnh tim, phổi và đái tháo đường; Người có nguy cơ phơi nhiễm cúm cao, bao gồm cả nhân viên y tế.