Bé gái được tìm thấy sau 18 năm bị 1 phụ nữ giả làm y tá bắt cóc sau sinh

Hồng Nam,
Chia sẻ

Sau 18 năm bị một người phụ nữ giả làm y tá bắt cóc, bé gái cối cùng đã được tìm thấy.

18 năm trước đây, bé gái Kamiyah Mobley mới sinh đã bị một người phụ nữ giả làm y tá bắt cóc khỏi bệnh viện ở Florida, Mỹ. Hiện tại, Kamiyah Mobley, bây giờ 18 tuổi, đã được tìm thấy còn sống ở Nam Carolina với tên gọi là Alexis Manigo.

Người phụ nữ, Gloria Williams, 51 tuổi, người mà cô gái nghĩ là mẹ ruột của mình suốt 18 năm qua đã bị cảnh sát bắt giữ. Và hồ sơ vụ án đã được lật lại sau 18 năm không có thông tin nào về em bé bị mất tích.

Theo đó, vào ngày 10/7/1992, tại bệnh viện Shanara Mobley, tám giờ sau khi được sinh ra, bé gái Kamiyah Moble bị một người đóng giả làm y tá đón đi với lý do em bé bị sốt cần được kiểm tra sức khỏe.

Bé gái được tìm thấy sau 18 năm bị 1 phụ nữ giả làm y tá bắt cóc sau sinh - Ảnh 1.

Bé gái bị bắt cóc sau khi sinh được 8 tiếng và chân dung phác họa kẻ bắt cóc cách đây 18 năm.

Người phụ nữ sau đó rời đi và biến mất cùng với em bé trong gần 2 thập kỷ. Tại thời điểm bị bắt cóc, cảnh sát đã tìm kiếm từng tầng và từng phòng của bệnh viện để tìm kiếm bé Kamiyah. Điều đáng tiếc là camera giám sát của bệnh viện bị hỏng vào thời điểm đó. 

Một năm sau, một phần thưởng trị giá đã được đăng tải lên các phương tiện truyền thông của Mỹ cho những ai cung cấp được thông tin tìm ra đứa trẻ bị bắt cóc.

Shanara Mobley, mẹ ruột của đứa trẻ đã kiện bệnh viện và nhận được một số tiền lớn. 18 năm trôi qua, tưởng chừng như bé gái không bao giờ được tìm thấy thì một thông tin bất ngờ được phát hiện.

Cảnh sát ở Nam Carolina phát hiện nơi này có một thiếu nữ 18 tuổi trùng ngày sinh với bé Kamiyah nhưng lại khác tên gọi. Họ còn nhận ra rằng giấy tờ liên quan đến cô gái trẻ này đều là giả mạo. 

Bé gái được tìm thấy sau 18 năm bị 1 phụ nữ giả làm y tá bắt cóc sau sinh - Ảnh 2.

Thiếu nữ 18 tuổi sống cùng kẻ bắt cóc mình.

Bé gái được tìm thấy sau 18 năm bị 1 phụ nữ giả làm y tá bắt cóc sau sinh - Ảnh 3.

Ngôi nhà thiếu nữ sinh sống.

Một mẫu ADN từ thiếu nữ 18 tuổi này được gửi đến phòng thí nghiệm tội phạm, nơi có cả mẫu ADN của bé Kamiyah. Kết quả xét nghiệm cho thấy 2 người này là một, thiếu nữ 18 tuổi trên thực chất là bé Kamiyah.

Bà Gloria Williams đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 13/1 vừa qua, khi cô bé không có nhà. Cảnh sát cho biết, Kamiyah đã sống chung một nhà với Gloria giống như một gia đình thực thụ. Không có nghi phạm khác trong vụ việc này.

Bé gái được tìm thấy sau 18 năm bị 1 phụ nữ giả làm y tá bắt cóc sau sinh - Ảnh 4.

Cha của bé gái bị bắt cóc vô cùng vui mừng khi tìm lại được con gái.

Gia đình của cô bé mất tích vô cùng bất ngờ và vỡ òa trong niềm hạnh phúc vì họ đã tìm lại được con gái bị mất tích. Trong khi đó, cô bé Kamiyah vẫn khẳng định rằng người mẹ mà cô chung sống 18 năm không phải là một kẻ phạm tội, người mẹ đó luôn yêu thương cô vô điều kiện.

Theo cảnh sát, Kamiyah sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình. Hiện họ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ