"Bản sao" Phạm Hương, Lệ Quyên gây sốt ở Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu

Bui Dzung,
Chia sẻ

Vòng bán kết khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu quy tụ 31 gương mặt đến từ nhiều tỉnh, thành. Trong số này, có một số thí sinh đáng chú ý.

Người đẹp mê bảo tồn di sản 

minh trang

Chu Thị Minh Trang, cô sinh viên năm thứ ba, khoa Kiến trúc, ĐH Xây Dựng Hà Nội, đang ấp ủ nhiều dự định đối với việc bảo tồn di sản của Việt Nam. “Em quan tâm đến câu chuyện bảo tồn các di sản vì thấy còn quá nhiều bất cập trong lĩnh vực này ở nước ta”, cô gái từng đoạt danh hiệu hoa khôi ĐH Xây dựng nói. 

Theo học ngành khoa học tự nhiên, Trang thừa nhận kiến thức của mình về văn hóa xã hội còn nhiều hạn chế. Vì thế, ngoài việc tự học hỏi thêm, tiếp xúc với nhiều người có hiểu biết trong lĩnh vực di sản, Trang còn làm tình nguyện viên ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã được hơn một năm. Người đẹp của vòng bán kết phía Bắc cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt cho biết, cô quan tâm đến hoạt động bảo tồn di sản kể từ sau chuyến thăm Malaysia và có ấn tượng mạnh với cách nước này đối xử với di sản. 

minh trang

Nhật Bản cũng là đất nước thực hiện rất tốt việc gắn bảo tồn với phát triển khi tập trung giữ gìn được những công trình văn hóa, di sản dân tộc đặc biệt nhất. Em mong được góp một phần công sức cho công việc này”, Trang nói. 

“Bản sao” của Phạm Hương

ngọc huyền

Nguyễn Thị Ngọc Huyền, cô gái sinh năm 1997, đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Marketing, ĐH Thăng Long gây ấn tượng vì hình thể đẹp và cách tạo dáng tự tin trước ống kính.  Người đẹp đến từ Hà Nội từng lọt top 45 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, tức cùng năm thi với Hoa hậu Phạm Hương. 

ngọc huyền

Với vẻ đẹp hiện đại, Ngọc Huyền được các thí sinh gắn mác “bản sao Phạm Hương”. Tuy nhiên, thí sinh mới 19 tuổi nói, cô muốn mọi người nhìn thấy cá tính riêng của mình và không muốn là “bản sao” của bất cứ ai. 

Thí sinh giống ca sĩ Lệ Quyên 

hương ly

Đỗ Hương Ly, sinh 1995, đến từ Thanh Hóa gây chú ý bởi có khuôn mặt hao hao ca sĩ Lệ Quyên. Cô sinh viên ngành Kế Toán, ĐH Thăng Long, Hà Nội, cao 1m73, số đo 3 vòng là 84 – 64 – 89.  Cô chị cả trong gia đình có 2 chị gái tham gia Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu vì từ nhỏ cô đã ước mở trở thành Hoa hậu. 

hương ly

Hương Ly nói, đã có nhiều người bảo cô giống ca sĩ Lệ Quyên. “Mới đây em nhận lời làm người mẫu cho một tiệm ảnh cưới, khi vừa trang điểm xong và đưa ảnh lên trang cá nhân, thì bất ngờ nhận được rất nhiều comment bảo em giống Lệ Quyên”, cô vui vẻ kể, “Dù ca sĩ Lệ Quyên không phải thần tượng của em, nhưng bố em thì rất thích nghe nhạc của nữ ca sĩ này”.

Cô gái Mường đi thi để “sửa sai”

thu trang

Bùi Thị Thu Trang là thí sinh người dân tộc Mường ở xã Ân Nghĩa, huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Trước khi đến với Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu, Trang từng lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 và khi đó ở cùng phòng với Á hậu Huyền My. 

Trang rất tự tin bảo, cô tiếp tục đi thi là để “sửa sai”, vì trước đó cô thấy mình còn non nớt và mắc nhiều sai sót ở cuộc thi trước. “Cho dù em biết mình thuộc nhóm thí sinh thấp bé, nhẹ cân nhất của mùa thi năm nay; tuy nhiên, thế mạnh của em nằm ở nụ cười và tinh thần thi thoải mái”, Trang bộc bạch. Trang kể, bố mẹ của mình hiện làm nông nghiệp ở quê. Gia đình cô có 6 người con, trong đó có 4 anh chị em đang ăn học, vì thế hoàn cảnh khá khó khăn. “Dù vậy, em không thấy tự tin, mà xuất thân gia đình như vậy chính là động lực để em cố gắng nhiều hơn”, Trang tâm sự. 

thu trang

Hiện Thu Trang đang là sinh viên năm thứ hai, khoa Công tác thanh thiếu niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. “Hiện tại em tham gia nhiều hoạt động giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó ăn. Ước mơ của em sau này là trở thành một cán bộ Đoàn giỏi, làm được nhiều việc ý nghĩa cho thanh thiếu niên”, cô gái Mường chia sẻ. 
Chia sẻ