Dường như "phép vua thua lệ làng", nhiều ban quản trị cư dân đã tự cho mình thêm các quyền hành, tạo những lệ quy định vượt quá thẩm quyền, qua đó trục lợi từ cư dân.
Căng băng rôn trên các tòa nhà, diễu hành với những nội dung phản đối chủ đầu tư là những tình huống phổ biến, nhưng phản đối ban quản trị lại là câu chuyện đáng quan tâm.
Người dân sống tại chung cư D'.Le Pont D'or 36 Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) luôn cảm thấy bất an vì hiện tượng phào chỉ đá ốp mặt ngoài chung cư rơi tự do xuống tầng 1.
Đại đa số người dân sinh sống tại Chung cư An Bình (521 đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trót mua nhà nhưng chưa được cấp sổ đỏ nên rất khó vay vốn ngân hàng, việc chuyển học cho con cũng vô cùng gian nan.
Nhiều căn hộ chưa giải chấp vẫn được bán cho người dân, nhiều căn hộ chưa có sổ đỏ vì chủ đầu tư đo sai diện tích, phí gửi xe tăng vọt… là những vấn đề khiến cư dân chung cư D’.Le Pont D’or của Tân Hoàng Minh phản ánh.
Bỏ hẳn quỹ bảo trì chung cư để giảm gánh nặng cho người mua nhà, triệt tiêu nạn trục lợi ăn theo quỹ bảo trì có phải là giải pháp tốt cho người mua nhà?
Thanh niên có hành động phản cảm khi quỳ xuống sát sàn thang máy để ngó đầu nhìn vào váy cô gái không phải cư dân sinh sống tại chung cư Simona – Hoàng Văn Thụ (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Cư dân tại đây đã tiến hành phục bắt nhưng không thấy các đối tượng quay lại.