Làm đồ chơi mô hình 3D từ bìa carton cực đáng yêu cho bé

Mai Anh, ảnh: jellyfishjelly,
Chia sẻ

Hầu hết các bé thích đồ chơi sắc màu và có chuyển động. Chỉ với chút bìa carton và vật liệu tận dụng, bố mẹ có thể làm tặng bé một món đồ chơi mô hình 3D đơn giản với những chuyển động dễ thương của hoa lá, côn trùng trong vườn xuân tươi thắm!

Bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau:

- Bìa carton
- Giấy màu loại mỏng
- Keo sữa
- Bút, kéo và một chút phụ liệu khác.
 
Bước 1: Tạo mô hình:

Cắt một miếng bìa carton hình chữ nhật làm nền mô hình "vườn xuân".
Cắt bìa carton thành hình chiếc lá, ngọn cỏ đang uốn lượn đua lên.
Dán lá vào nền, xếp xen kẽ và so le 2 - 3 lớp lá cao thấp, to nhỏ khác nhau.

Đâm thủng vài lỗ xen kẽ giữa các lá để gắn côn trùng cho "vườn xuân" thêm sinh động.

 

Tại các điểm đâm thủng bìa cacton, bạn có thể đâm liên tiếp các lỗ thủng cạnh nó để tạo ra những khe hở giúp cho các chú côn trùng có thể dịch chuyển vị trí. Nên để các khe hướng nghiêng theo viền lá.

 
Bước 2: Trang trí màu nền:

Phết keo lên mô hình.
 

Dán giấy màu loại mỏng phủ lên trên, đầu tiên dán màu nõn chuối hoặc cỏ úa. Dùng bút lông sạch (không có màu) chải nhẹ nhàng trên các viền lá giúp cho giấy màu mỏng dính lồi lõm theo mô hình. Nhờ dán giấy phủ mà mô hình từ nhiều tấm lá ghép lại được hòa vào nhau thành khối tự nhiên.

Phết keo vào mỗi nửa lá để xé dán giấy màu xanh đậm, phối hai màu xanh nõn chuối (hay màu cỏ úa) với màu xanh lục khiến cho mô hình tự nhiên như màu sắc vườn xuân. Bạn có thể dán phủ giấy trắng lên mô hình rồi tô màu nước cũng được.

Bước 3: Làm côn trùng:

Xỏ hạt vòng xen kẽ xanh nhạt và xanh đậm vào sợi len lõi kẽm (bạn không có sẵn phụ liệu này thì có thể tự quấn len quanh dây kẽm) để làm chú sâu xanh với những đốt hạt vòng. Hoặc bạn sáng tạo hình một chú sâu theo ý mình.
Kẹp giữa mình chú sâu vào một đoạn len bọc kẽm đã gập đôi.

 

Xỏ phần dây kẹp xuyên qua khe hở trên mô hình. Chú sâu đang bò theo một chiếc lá nhé!

Phía sau đâm thủng một mẩu carton rồi xỏ vào sợi len bọc kẽm để làm chốt giữ, vặn sợi lại để cho chốt khỏi bung, giữ chốt sát chặt mô hình để khi bạn dịch chuyển chú sâu có thể giắt chặt tại vị trí mới dịch đến.

 
Nếu muốn làm chú bọ dừa thì bạn dán bọc giấy màu đỏ vào nửa cầu xốp hoặc cúc bọc, rồi dán thêm các đốm tròn đen trên mình chú, đốm to nhất làm đầu bọ dừa với hai sợi râu đen cắt từ giấy vuốt cong.

Cắm một đoạn que nhỏ vào dưới mình bọ dừa. Chú ý chọn que đút vừa khe đã tạo trên mô hình.
 

Cắm bọ dừa vào khe và bé có thể dịch chuyển bọ dừa bò một đoạn theo khe mà mẹ đã tạo.

 

Hãy sáng tạo thêm nhiều các chú côn trùng nữa nhé, ví dụ một bạn ngài đang hóa bướm này làm giống chú sâu xanh nhưng dùng hạt vòng vàng, hoặc quấn xen kẽ sợi len xù màu vàng và màu đen. Cắt thêm đôi cánh mỏng bằng giấy bóng hoặc giấy can trắng đục gắn lên mình sâu.

Bước 4: Gắn hoa:

Dán 3 ống hút vào sau mô hình bằng băng dính. Có thể đặt ống hút cao thấp khác nhau, đó sẽ là các giá đỡ của hoa. Bạn sẽ cắm các bông hoa vào các ống hút đó.

Làm các bông hoa giấy đơn giản nhưng nhiều màu sắc khác nhau, dán hoa lên 2 miếng bìa màu hình tròn rồi dán kẹp que nhỏ vào giữa hai bìa đó.

Như vậy mỗi bông hoa có hai mặt đều có nền bìa màu và hoa nổi cánh tự do, cố định phần nhụy. Làm thế để khi bé cử động bông hoa thì luôn nhìn thấy các mặt phải chứ không hề có mặt trái của bông hoa.

Mô hình đơn giản nhưng lại rất lý thú vì màu sắc tươi tắn sắc xuân, vì hình ảnh hoa lá, cỏ cây, côn trùng rất thân thuộc với các bé, nhất là vì bé vừa cầm chơi vừa xoay cho hoa lay động, dịch chuyển cho côn trùng bò theo lá:


Có thể đó không phải là một thứ đồ chơi đẹp long lanh như đi mua, nhưng bạn cũng như bé sẽ có được trải nghiệm vui khi tự làm đồ chơi, khi chờ đợi đám bìa cacton xỉn màu biến thành vườn xuân xinh xắn, và đồ chơi động bao giờ cũng hứng thú hơn một món đồ chơi tĩnh. Chúc các mẹ thành công nhé!

Chia sẻ