Bé đón hè với váy đầm từ áo phông cũ của mẹ

Thùy Vân, ảnh: makeit-loveit,
Chia sẻ

Trong thời tiết se se lạnh như thế này, mẹ có thể cho bé mặc váy đầm với legging, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng sẽ vừa đẹp lại vừa đủ ấm áp.

 
 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

Chiếc áo phông rộng

Vải vụn nhiều màu

Kéo

Máy khâu.

 

Bước 1:

Dùng áo phông cũ của bé để làm mẫu đo trên áo phông của mẹ. Đo theo chiều dài phần vai, phần tay áo bạn cắt sát nách. Phần thân áo bạn bắt đầu cắt từ nách áo xuống và mở rộng sang 2 bên góc của tà áo theo tạo hình chữ A.

 

Bước 2:

Cắt phần tay áo theo áo mẫu của bé. Bạn nhớ cắt tay áo có độ dài bằng với phần nách áo đã cắt.

 

Bước 3:

Cắt hình trái tim ở phần thân trước của chiếc áo. Kích thước trái tim lớn hay nhỏ tùy thuộc vào chiếc áo bạn cắt cho hợp lý. Để cắt trái tim cho đẹp, bạn nên cắt trái tim trên giấy làm mẫu sau đó mới cắt trên vải.

 
Bước 4:
 
Đặt trái tim vừa cắt lên tấm vải trắng và cắt thành hình trái tim mới lớn hơn trái tim mẫu 1 cm.

Bước 5:

Bây giờ bạn cắt vải vụn màu đỏ, hồng và hồng phấn thành những dải dài có chiều rộng 2 – 2,5cm, chiều dài của dải gấp 2 - 2,5 lần chiều ngang của trái tim bạn cần may. Ví dụ: vị trí trái tim bạn cần may có chiều rộng 10cm thì bạn cần dải vải dài 20 đến 25 cm.

Sau đó bạn may đường chỉ thưa ở giữa của dải vải và kéo sợi chỉ cho vải rúm lại có độ dài bằng với vị trí để may trên trái tim.

May cố định các dải vải lên trái tim, theo thứ tự từ màu đỏ đến hồng và cuối cùng là màu hồng phấn.

 

Bước 6:

Sau khi may các dải vải xong, bạn dùng kéo cắt tỉa phần vải dư xung quanh trái tim.

 

Bước 7:

Đặt trái tim vừa may vào vị trí trái tim đã cắt trên phần thân trước của chiếc áo, dùng ghim để giữ cố định.

 

Bước 8:

May cố định trái tim với thân trước của áo.

 

Bước 9:

Lật mặt trái, may ráp đường sườn vai của thân trước và thân sau của chiếc áo.

 

Bước 10:

Mở rộng thân trước và thân sau, đặt tay áo lên phần nách áo và dùng ghim giữ cố định.

 

Bước 11:

Lật mặt trái, may cố định phần tay áo bên phải, tương tự bạn may phần tay áo bên trái.

 

Bước 12:

Cuối cùng bạn may 2 sườn áo 2 bên. Đường may cách mép 1cm.

 

Lộn phải là chiếc váy đầm đã hoàn thành rồi!

Từ một chiếc áo phông cũ hết sức bình thường của mẹ, giờ đây bé có một chiếc váy đầm thật xinh xắn, dễ thương với hình trái tim làm điểm nhấn trước ngực thật điệu. Trong thời tiết se se lạnh như thế này, mẹ có thể cho bé mặc váy đầm với legging, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng sẽ vừa đẹp lại vừa đủ ấm áp.
 
 
Chúc các mẹ thành công nhé!
 
 
 
Chia sẻ