Bình hoa giấy hồng làm đẹp nhà mình dịp năm mới

Thùy Vân, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Bình hoa giấy hồng nhìn qua thì tưởng cầu kỳ nhưng ra cách làm lại vô cùng đơn giản mà kết quả lại rất bắt mắt, đầy sắc xuân giúp góc phòng trở nên sinh động, tươi tắn hơn rất nhiều.

 
 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

Giấy màu hồng
Kẽm, chai thủy tinh
Giấy sáp xanh
Kéo, kềm
Keo sữa
Bút, compa.
 

Bước 1:

Vẽ hình tròn có đường kính 6cm và cắt rời. Bông hoa lớn hay nhỏ tùy thuộc vào kích thước của đường tròn. Bạn có thể lưu mẫu bên rồi in và cắt theo.

 

Mẹo để cắt nhiều hình tròn cùng một lúc là bạn cắt 10 hình vuông có cạnh lớn hơn hình tròn một chút và chồng lên nhau, sau đó đặt hình tròn lên trên, dùng kẹp cố định một đầu và cắt.

 

 

Bước 2:

Bắt đầu làm bông hoa, bạn gấp đôi hình tròn.

 

Tiếp tục gấp đôi lần nữa.

 

Và thêm một lần cuối cùng.

 

Bước 3:

Cắt mẫu cánh hoa (1/8 cung của hình tròn), đặt mẫu cánh hoa trên phần giấy bạn gấp ở bước 2, dùng kẹp giữ cố định. Sau đó cắt phần cung tròn.

 

Mở phần cung tròn vừa cắt, bạn có bông hoa như hình bên.

 

Bước 4:

Dùng bút vẽ một đường trên bông hoa, sau đó cắt rời phần 2 cánh nhỏ của bông hoa.

 

Dùng keo sữa dán lại bạn sẽ có bông hoa 6 cánh.

 

Dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ ở phần cung tròn đầu cánh hoa tạo thành bông hoa.

 

Bước 5:

Cắt sợi kẽm dài 30cm, dùng kềm uống cong một đầu, sau đó dùng sáp xanh quấn quanh đầu uống cong tạo thành nhụy hoa.

 

Luồn sợi kẽm vào trong bông hoa, dùng sáp xanh quấn ở phần dưới và giữ cố định bông hoa.

 

Dùng sáp quấn quanh sợi kẽm làm cành hoa.

 

Bước 6:

Làm tương tự để có đủ số hoa bạn muốn.

 

Cuối cùng bạn cắm hoa vào lọ, uốn cành cong theo ý  muốn là bình hoa đã hoàn thành rồi!

Bình hoa giấy hồng nhìn qua thì tưởng cầu kỳ nhưng ra cách làm lại vô cùng đơn giản mà kết quả lại rất bắt mắt, đầy sắc xuân giúp góc phòng trở nên sinh động, tươi tắn hơn rất nhiều.
 
 
Chúc các bạn thành công và làm được những bình hoa giấy thật đẹp cho nhà mình nhé!
 
Chia sẻ