Trang trí nhà mình thật tinh tế với bình hoa hồng khô

Thùy Vân, ảnh: ellinee,
Chia sẻ

Bình hoa chỉ với cành cây khô và giấy trắng nhưng khiến góc nhà bạn như sáng hẳn lên với sự trang nhã, thanh mảnh của nó. Chắc hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên trầm trồ hỏi bạn mua bình hoa ở đâu khi đến thăm nhà trong dịp Tết này đấy!

 
 
Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
Giấy màu kem
Cây khô
Bình cắm hoa vuông
Xốp cắm hoa
Đá cuội, cỏ giả
Keo, súng bắn keo, kéo.
 

Bước 1:

Đầu tiên bạn vẽ hình xoắn ốc nhỏ trên tờ giấy trắng, dùng kéo cắt theo hình xoắn ốc này rồi quấn hình xoắn ốc vừa cắt được quanh đầu chiếc tăm, bắt đầu từ ngoài vào trong.

 

Bước 2:

Tiếp tục quấn xoắn ốc vào trong; khi quấn đến tâm của xoắn ốc bạn dùng keo dính hoặc súng bắn keo cố định hình dáng của bông hoa.
 
Tương tự bạn làm thêm cho những bông hoa hồng nhỏ khác nữa nhé!
 
Bước 3:
 
Thả đá cuội xuống đáy bình cắm hoa, sau đó cắt xốp cắm hoa và đặt vào bình. Bạn lưu ý đặt xốp cắm hoa thấp hơn miệng của bình hoa khoảng 2cm nhé!

Cắm cành cây khô vào miếng xốp rồi phủ một lớp đá cuội lên trên để che đi miếng xốp cắm hoa.

 

Bước 4:

Đặt một lớp cỏ giả lên trên lớp đá cuội nếu thích và cuối cùng bạn dùng súng bắn keo gắn cố định những bông hoa hồng nhỏ lên trên cành cây là bình hoa đã hòa thành rồi!

Bình hoa chỉ với cành cây khô và giấy trắng nhưng khiến góc nhà bạn như sáng hẳn lên với sự trang nhã, thanh mảnh của nó. Chắc hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên trầm trồ hỏi bạn mua bình hoa ở đâu khi đến thăm nhà bạn trong dịp Tết này đấy!
 
 
Chúc các bạn thành công nhé!
 
Chia sẻ