BÀI GỐC Trước tình trạng khan hiếm khẩu trang trong đại dịch corona, tỷ phú Jack Ma đưa lời khuyên đúng đắn mà dân công sở nên tham khảo

Trước tình trạng khan hiếm khẩu trang trong đại dịch corona, tỷ phú Jack Ma đưa lời khuyên đúng đắn mà dân công sở nên tham khảo

Khẩu trang khan hiếm, đội giá gấp nhiều lần khiến người người nhà nhà đều khóc thét!

1 Chia sẻ

5 ngành vươn lên phát triển mạnh mẽ bên cạnh những ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus corona

Bi Yu,
Chia sẻ

Vào thời điểm dịch viêm phổi do virus corona đang hoành hành dữ dội, công việc, cuộc sống và thói quen tiêu dùng của người dân đang trải qua những thay đổi lớn.

Công việc của chúng ta ngày càng trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào internet từ khi xuất hiện dịch corona. Theo Baidu, dưới đây là những ngành vươn lên phát triển mạnh mẽ và những ngành thụt lùi do hậu quả của dịch cúm corona.

5 ngành phát triển mạnh

1. Giải trí trực tuyến

Giải trí phát triển hơn là điều hoàn toàn dễ hiểu do người dân ở nhà nhiều vào thời điểm này. Nhu cầu xem phim ảnh, chơi game ngày càng tăng vọt!

Trong đại dịch corona, có 5 ngành vươn lên phát triển cực mạnh bên cạnh những ngành bị ảnh hưởng nặng nề! - Ảnh 1.

Nhà phân tích kinh tế Liu Zhengming chia sẻ với Investors.com rằng khi xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, game online chính là lĩnh vực đạt doanh thu khủng nhất, các công ty trò chơi đều cố gắng hoạt động hết năng suất vào thời gian này.

Ngoài game online, mạng xã hội, truyền hình cáp, sách điện tử và các ứng dụng âm nhạc cũng có lượt sử dụng tăng đáng kể trong thời gian xảy ra dịch bệnh, mang lại nguồn thu cực béo bở cho các doanh nghiệp.

2. Y tế

Gần đây, các cơ sở y tế như Ali Health, Tencent Health, Ping An Good Doctor, v.v., đã ra mắt dịch vụ tư vấn miễn phí trực tuyến và đã giúp giảm đi đáng kể áp lực điều trị ngoại tuyến, Mọi người giờ đây có thể được chẩn đoán và điều trị những bệnh nhẹ mà không cần thiết phải rời khỏi nhà.

Trong đại dịch corona, có 5 ngành vươn lên phát triển cực mạnh bên cạnh những ngành bị ảnh hưởng nặng nề! - Ảnh 2.

Dữ liệu về sức khỏe của Ali cho thấy tính đến 31/1, số lần khám lâm sàng miễn phí vượt quá 2,8 triệu, các bác sĩ đang phải ngày đêm túc trực nhưng vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

"Nhiều công ty thương mại kinh doanh dược phẩm cũng ăn nên làm ra trong thời gian bùng phát dịch. Khi nhà nhà đều có nhu cầu mua thuốc phòng ngừa nhưng lại e ngại khi ra hiệu thuốc thì công ty dược phẩm sẽ cá kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ thông qua các đơn hàng online.” ông Liu Zhengming nói.

3. Giáo dục trực tuyến

Lâu nay giáo dục vẫn là một thị trường tiềm năng, luôn phát triển nhanh chóng mặc cho xã hội có biến động ra sao. Tuy nhiên, trước đây nhiều phụ huynh vẫn không thích cho con tham gia giáo dục trực tuyến bởi theo họ nền tảng này thiếu sự tương tác giữa giáo viên và học sinh.

Trong đại dịch corona, có 5 ngành vươn lên phát triển cực mạnh bên cạnh những ngành bị ảnh hưởng nặng nề! - Ảnh 3.

Vậy mà vào khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát, nhu cầu dành cho dịch vụ này tăng đột biến, áp đảo hơn hẳn so với các lớp học tại chỗ bên ngoài.

Theo dữ liệu tính đến 31/1 của Ali, hơn 20 tỉnh thành tại Trung Quốc đã cấp phép tổ chức cho học sinh học tại nhà, hơn 10.000 trường học và hàng triệu học sinh phải tham gia các lớp học thông qua nền tảng giáo dục trực tuyến.

4. Công nghệ

Trong giai đoạn này, nhiều công ty đã chọn cách cho nhân viên làm việc tại nhà để phòng bệnh. Nhờ vậy, các ông lớn như Telegram, Slack, We chat, Whatsapp,... đều vô cùng ăn nên làm ra khi giới văn phòng được làm việc từ xa.

Trong đại dịch corona, có 5 ngành vươn lên phát triển cực mạnh bên cạnh những ngành bị ảnh hưởng nặng nề! - Ảnh 4.

Ông Xu Jie, một nhà phân tích cao cấp trong lĩnh vực thương mại điện tử tin rằng đây chính là bước ngoặt giúp thay đổi cách thức làm việc trong tương lai.

Ngoài sự phát triển của các phần mềm công nghệ văn phòng, các dịch vụ thương mại liên quan đến thực phẩm, đồ gia dụng… cũng cực kỳ có lợi trong thời gian này. Theo MBD tìm hiểu, 2 tháng nay số lượng đơn đặt hàng qua các trang thương mại trực tuyến tăng vọt! Đặc biệt, các đơn hàng đặt mua thực phẩm, đồ dùng gia đình tăng gấp 3 lần so với trước đó.

Ông Zheng Ming tin rằng: "Thói quen truyền thống đi siêu thị, đi chợ để mua rau, mua thịt của người tiêu dùng đã thay đổi mạnh mẽ khi dịch bệnh xảy ra. Mọi người đều đang hạn chế đi đến chỗ đông người nên các dịch vụ tiện ích về mua bán trực tuyến sẽ còn nở rộ hơn nữa trong tương lai, trở thành thói quen mua sắm của các bà mẹ hiện đại.”

6 ngành bị thiệt hại nặng nề

1. Du lịch

Giờ này thì mọi người chỉ muốn ở trong nhà tránh dịch chứ làm gì còn ai dám đi đâu đi đó cho rước bệnh vào thân. Số phận của các ngành xung quanh như hàng không, vận tải bởi vậy mà cũng vô cùng hẩm hiu trong thời gian này.

Tuy nhiên, nếu vẫn phải di chuyển/đi công tác, chị em nên nắm vững kiến thức phòng chống virus corona dựa trên nguy cơ tiếp xúc:

2. Bất động sản

Nhu cầu đi xem nhà cửa, đất đai của người dân giảm đi trông thấy từ khi xuất hiện dịch corona.

3. Xe hơi

Hiện tại, hầu hết các hãng xe hơi như Honda, Toyota, Ford và Tesla tại Trung Quốc đã tuyên bố rằng họ sẽ tạm thời ngừng sản xuất tại thời điểm này. Do vậy, các chuỗi cung ứng phụ tùng và đại lý xe hơi cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

4. Nhà hàng

Do dịch bệnh, nhiều chuỗi nhà hàng ăn uống nổi tiếng như Haidilao, Jiu Maojiu, Xiabuxiabu, Tanggong tại Trung Quốc đang phải tạm đóng cửa.

Trong đại dịch corona, có 5 ngành vươn lên phát triển cực mạnh bên cạnh những ngành bị ảnh hưởng nặng nề! - Ảnh 6.

5. Ngành bán lẻ

Giờ đây mọi người chuộng hình thức mua sắm online trên các trang thương mại điện tử hơn, vì vậy các siêu thị truyền thống trở nên vắng khách hẳn so với thường ngày.

Trong đại dịch corona, có 5 ngành vươn lên phát triển cực mạnh bên cạnh những ngành bị ảnh hưởng nặng nề! - Ảnh 7.

(Theo MBD)

Chia sẻ