27 Tết, người dân “méo mặt” với giá trái cây

Bài và ảnh: Nhã Đan,
Chia sẻ

Cận Tết, giá trái cây tăng mạnh khiến người tiêu dùng ái ngại.

Cận Tết, giá cả các mặt hàng tăng phi mã

Rất nhiều lý do để tới thời điểm này mọi người mới đổ dồn đi mua đồ: là những ngày cuối cùng của năm có thể “chạy ra mua mấy thứ”, thứ 2 là  “trữ hàng sớm chỉ tổ… hỏng sớm”, mua đồ để chuẩn bị về quê…

Đã thành thông lệ, càng gần Tết giá thực phẩm và đồ tiêu dùng lúc nào cũng có xu hướng ngày càng tăng so với những ngày khác trong năm. Tuy nhiên, với tâm lý sắm sửa chuẩn bị đón một năm mới an lành, sung túc, dù giá cả có tăng, người dân vẫn tích cực mua. 

Theo ghi nhận, những ngày qua, nhiều mặt hàng thực phẩm tăng đột biến từ 9-25% so với những ngày trước đó. 

Trong ngày 26.1, vừa qua, giá hoa quả tại nhiều mối chợ lớn đã tăng mạnh. Tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội, nhiều tiểu thương bày bán nhiều loại hoa quả và giá cao hơn từ 10% so với ngày thường.

27 Tết, người dân “méo mặt” với giá trái cây  1
Cận Tết, giá trái cây tăng mạnh khiến người tiêu dùng ái ngại.

Cụ thể, giá các loại trái cây như xoài cát ngày thường là 50.000 đồng/cân thì giờ là 70.000 đồng/cân. Bưởi diễn 55.000 đồng/ quả, thanh long có giá từ 75.000 đồng/cân, dưa đỏ 35.000 đồng/cân, dưa vàng từ 45.000 đồng/cân, cam canh ngày thường là 60.000 đồng/cân thì giờ tăng lên 120.000 đồng/cân, quýt 85.000 đồng/cân.

Ngày thường ở chợ Hàng Da, chuối xanh có giá từ 20.000-25.000 đồng/ nải thì thời điểm này là 45.000-55.000 đồng/nải, tăng gấp đôi ngày thường. Nhiều nải to đẹp hơn có giá phải trăm nghìn. 

Chị Hường (Hàng Gà, Hà Nội) mặt buồn rười rượi chỉ vào nải chuối vừa mua bảo: “Tôi vừa mua 1 nải chuối được 15 quả mà giá tới 95.000 đồng. So với ngày thường chỉ 25.000 đồng, tức là giá đắt gần gấp 4 lần. Sáng cầm hơn 1 triệu đồng trong tay mà mua được có vài thứ. Thôi giờ mua trước, để đến mai biết đâu lại tăng nữa”.

Không chỉ hoa quả, nhiều mặt hàng phục vụ Tết cũng theo đà tăng theo.

27 Tết, người dân “méo mặt” với giá trái cây  2
27 Tết, người dân “méo mặt” với giá trái cây (Ảnh: Chí Toàn)

Chợ đông, người mua kẻ bán tấp nập

Không như những ngày trước, từ những chợ cóc tới siêu thị có chỗ đông chỗ vắng nhưng thời điểm này, ở đâu cũng thấy kẻ bán người mua. 

Chị Lý, người bán hàng mứt trong chợ cóc ở ngõ Yên Thái cho biết: “Bình thường cứ mọi năm từ ngày Tết ông Công, ông Táo là mình cứ ung dung rủng rỉnh nhưng năm nay lượng khách ít hẳn. Mấy chị em trong chợ còn bảo nhau Tết này tay trắng nhưng thật may mắn khi càng gần Tết, lượng người mua lại càng đông. Đây chính là thời điểm tốt để bán hàng. Hôm qua (tức 26.1) lượng người mua đã gấp 5 lần những hôm khác. Điều này khiến nguồn hàng khan hiếm và giá cả bắt đầu tăng”.

Chị Tú – tiểu thương bán hoa quả trong chợ hàng Da cho hay: “Ngày cuối tuần vừa rồi rất đông khách, hoa quả bán hết sạch trong một thời gian ngắn, tôi nhập hàng về không kịp”. 

27 Tết, người dân “méo mặt” với giá trái cây  3

Chị Vân (Hoàng Mai, Hà Nội) sáng nay đi chợ gần nhà, tay tất bật chọn đồ, mắt lại nhìn vào danh sách những đồ cần mua, chị bảo: “Giá cả các mặt hàng tăng đến chóng mặt nhất là thời điểm này. Tôi biết nên mua sớm hơn nhưng quả thực chẳng có thời gian”.

Tại một số chợ: Long Biên, chợ Hôm, chợ Đồng Xuân tới những chợ trên phố cổ: Hàng Bè, chợ Hàng Da, chợ cóc ở Phúc Xá… vào ngày này, những mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết nguyên đán như tôm khô, măng khô, miến, mứt… giá tăng phi mã.

Cụ thể, măng lưỡi lợn từ 220.000 đồng/kg, tăng 40.000 đồng/kg so với ngày thường, nấm hương 350.000 đồng/kg, nấm trắng loại 1 có giá 500.000 đồng/kg. Tôm khô 350.000-400.000 đồng/cân, cá chỉ vàng khô từ 180.000-200.000 đồng/cân

Bên cạnh đó, ciá các loại rau có xu hướng giữ nguyên. Cụ thể, su hào có giá từ 3000 đồng/củ. Cà chua từ  8.000đồng/cân. Cải xanh 8000 đồng/cân. Cải ngọt 8000 đồng/cân. Cải xoong 15.000 đồng/cân…

Các loại mứt cũng rục rịch tăng từ 10.000 – 30.000 đồng/cân như hạt bí từ 145.000 đồng/cân, hạt điều từ 220.000 đồng/cân, hạt sen khô từ 140.000 đồng/cân,…

Thời điểm này, nhiều người đã rục rịch mua cây cảnh. Cây quất bé có giá từ 50.000 đồng/cây, cây to, có thế giá từ 350.000 đồng/cây. Mai vàng đắt từ 800.000 – 6 triệu đồng/cây tùy loại. Nhiều người tìm tới mai đỏ có giá thành thấp từ 100-300.000 đồng/cây. 

Giá vàng tăng 200.000 đồng/lượng

Giá vàng SJC tại thị trường trong nước đồng loạt tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá USD chững lại sau 2 ngày giảm tương đối mạnh.

Ngay từ giờ mở cửa, tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, giá vàng đã tăng hơn 200.000 đồng/lượng và đạt mức 35,37 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau đó, giá vàng được điều chỉnh giảm nhẹ, giảm 20.00 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Như vậy, so với cuối tuần trước, giá vàng vẫn tăng 180.000 đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng của công ty SJC được niêm yết ở mức: 35,26 triệu đồng/lượng – 35,35 triệu đồng/lượng (mua vào –bán ra). Vàng SJC Hồ Chí Minh: 35,26 triệu đồng/lượng – 35,33 triệu đồng/lượng. Vàng SJC Đà Nẵng: 35,26 triệu đồng/lượng – 35,35 triệu đồng/lượng. Vàng SJC Nha Trang: 35,25 triệu đồng/lượng – 35,35 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Doji, giá vàng có biễn biến tương tự. Giá vàng SJC bán lẻ tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều niêm yết ở mức 35,27 triệu đồng/lượng – 35,33 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng tại công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng khoảng 200.000 đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng SJC: Mua vào 34,98 triệu đồng/lượng, bán ra 35,02 

Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giá vàng SJC giao dịch ở mức: Mua vào 35,28 triệu đồng/lượng – bán ra 35,35 triệu đồng/lượng. Giá vàng Phượng hoàng PNJ-DAB: Mua vào 33,35 triệu đồng/lượng – bán ra 33,75 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 24k: 33,15 triệu đồng/lượng – 33,55 triệu đồng/lượng.

Giá  USD đang chuyển được ngược với giá vàng. USD giảm từ 5 tới 10 đồng/USD.

Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tạm nghỉ ngơi sao 2 phiên giảm mạnh. Tỷ giá niêm yết ở mức: Mua vào 21.055 đồng/USD, bán ra 21.095 đồng/USD.

Giá USD tại Eximbank giảm ở chiều mua vào và niêm yết ở mức: 21.040 đồng/USD – 21.100 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Giá USD tại Vietinbank ít biến động, giao dịch ở mức: 21.025 đồng/USD – 21.090 đồng/USD.

Tỷ giá tại BIDV có diễn biến tương tự và giao dịch ở mức: 21.040 đồng/USD, bán ra 21.090 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Tại Sacombank, tỷ giá không đổi, được giao dịch ở mức 21.030 đồng/USD – 21.110 đồng/USD (mua vào – bán ra).



Chịu ảnh hưởng từ những khó khăn của nền kinh tế, nhưng không vì thế khiến không khí đi sắm đồ lễ dành cho ông Công, ông Táo bị giảm nhiệt.

27 Tết, người dân “méo mặt” với giá trái cây  4
Chia sẻ