"Xui mà hên": Hài hước "Tây hóa"

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

"Xui mà hên" được làm theo phong cách hài hước "Tây hóa" khá mạnh tay.

Với thể loại hài quen thuộc của điện ảnh Việt, Xui mà hên đã thu hút sự quan tâm của công chúng dù sở hữu dàn diễn viên không quá đình đám cũng như một đạo diễn mới toanh tại Việt Nam.


Chuyện phim xoay quanh nhân vật Thành (Hà Hiền) – một tay lưu manh lém lỉnh vừa mới được ra tù thì gặp phải sự truy đuổi của đám giang hồ mà hắn thiếu nợ. Trong cuộc trốn chạy khỏi tên đại ca Dũng, hắn nhận được sự giúp đỡ của người bạn chí thân là Hiền (Hiếu Hiền). 

Vì muốn kiếm đủ số tiền trả nợ, Thành liều mình tham gia cuộc thi Vua bếp với giải thưởng lên đến 200 triệu. Cũng trong quá trình tham dự cuộc thi này, tiếng sét ái tình đã đánh trúng anh chàng tinh quái. Thành phải lòng Hà (Lan Ngọc) - cô gái xinh đẹp, dễ thương nằm trong ban tổ chức cuộc thi.


Có thể nói, điểm mới của Xui và hên so với nhiều bộ phim hài khác ra rạp ở Việt Nam đó là tiếng cười mang chất "Tây hóa" của đạo diễn Trần Công Thành vốn là Việt kiều. Kiểu hài "người lớn" được làm mạnh tay vốn không xa lạ trong các bộ phim hài phương Tây nhưng với khán giả Việt thì lại không thể "phủ sóng" đến toàn bộ các đối tượng người xem. Kết quả là bộ phim cũng mang lại tiếng cười thích thú cho nhiều khán giả nhưng chắc chắn cũng khiến một bộ phận cảm thấy không phù hợp.

Cũng may là tiếng cười “Tây hóa” cùa Ethan Trần trong phim được tiết chế vừa phải, nhẹ nhàng chứ không đến nỗi quá lố, và điểm quen thuộc là tiếng cười vẫn chủ yếu nhấn vào tạo hình, hành động của nhân vật.


Trung tâm tạo nên tiếng cười cho phim là cặp đôi "Song Hiền" (Hà Hiền và Hiếu Hiền). Đạo diễn Trần Công Thành cho biết: “Khi xây dựng hình ảnh cặp đôi này, tôi đã nghĩ ngay đến 2 nhân vật có tính tình trái ngược nhau và hơi ngớ ngẩn một chút để tạo nên sự xung đột hài hước trong các tình huống đặc biệt. Cặp đôi Song Hiền đã giúp tôi thể hiện điều này khá rõ”.

Ngoài tiếng cười, Xui mà hên còn "ôm" thêm cả yếu tố lãng mạn khi xây dựng chuyện tình yêu giữa Lan Ngọc và Hà Hiền để bộ phim có thêm "màu mè". Sự kết hợp "kinh điển" của hài hước/lãng mạn đã giúp đem lại cho khán giả những giờ phút giải trí nhẹ nhàng, chỉ tiếc là phần kịch bản chưa tốt khiến phim loãng, nhiều tình tiết chưa hợp lý, chưa tạo được cao trào, trọng điểm hấp dẫn người xem.


Để bù lại yếu tố kịch bản, phim cống hiến cho người xem nhiều góc quay đẹp, chỉn chu, thể hiện rõ sự đầu tư nghiêm túc về mặt hình ảnh. Nhìn chung, để ra rạp xem Xui mà hên, các khán giả nên xác định rõ ràng tinh thần "vui là chính, giải trí là chủ yếu" để tránh cảm giác hụt hẫng.
Chia sẻ