Vụ gần 90 trẻ ngộ độc ở trường mầm non:

Xót lòng nhìn hàng chục em nhỏ nằm bẹp ở bệnh viện

Lê Bảo,
Chia sẻ

Dù vụ ngộ độc tập thể tại trường mầm non Cao Xá 1 (Tân Yên – Bắc Giang) đã trôi qua 1 tuần, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn còn hơn 20 trẻ vẫn trong tình trạng mệt mỏi, ít nói, hay quấy khóc vì phải chịu đau đớn…

Tại BV Đa khoa huyện Tân Yên (Bắc Giang), hơn 20 cháu nhỏ nằm la liệt các giường bệnh trong tình trạng mỏi mệt. Hầu hết các cháu nhỏ đều thuộc lứa tuổi từ 3 – 4.

Xót lòng nhìn hàng chục em nhỏ nằm bẹp ở bệnh viện 1
Trường mầm non Cao Xá 1 - nơi xảy ra vụ ngộ độc tập thể khiến 90 cháu phải nhập viện.

Mỗi ngày trôi qua đều có ít nhiều phụ huynh đưa con em mình xuất viện. Hơn 20 cháu còn nằm trong viện là những trường hợp bị nặng nhất. Không khí bệnh viện càng trở nên nặng trĩu với nét mặt của các phụ huynh vừa mệt mỏi, vừa lo lắng khôn nguôi.

Xót lòng nhìn hàng chục em nhỏ nằm bẹp ở bệnh viện 2

Xót lòng nhìn hàng chục em nhỏ nằm bẹp ở bệnh viện 3
Sau 1 tuần phải nằm viện điều trị, nhiều cháu đã rất mệt mỏi.

Trao đổi với chúng tôi, chị N.T.N ngậm ngùi: “Gần một tuần nay, hai vợ chồng tôi thay nhau chăm sóc con. Rất may cháu đã qua giai đoạn nguy kịch. Tuy nhiên, cứ đêm về những cơn đau lại hành hạ cháu vậy là hai mẹ con lại ôm nhau khóc suốt”.

Xót lòng nhìn hàng chục em nhỏ nằm bẹp ở bệnh viện 4
Những giấc ngủ chập chờn và không sâu, trong khi đó trên tay mỗi cháu đều lỉnh kỉnh dây, kim tiêm truyền nước.

Cũng giống trường hợp gia đình chị N., chị V. cho biết: “Thương lắm chú ạ, nhất là mỗi lần cháu được các bác sĩ cắm kim để truyền dịch, truyền nước cháu đều khóc thét lên. Đêm ngủ còn mê man hoảng loạn nữa. Với gia đình tôi, một tuần cháu ở đây như dài cả tháng trời vậy”.

Điều khiến tất cả các bậc phụ huynh lo lắng không chỉ là bệnh tật nhất thời mà còn là dư âm bệnh tật để lại sau này.

Xót lòng nhìn hàng chục em nhỏ nằm bẹp ở bệnh viện 5
Vẻ lo lắng không thể giấu được trên nét mặt của nhiều phụ huynh.

Nói về điều này, một phụ huynh nói: “Cháu có thể xuất viện trong vài ngày tới, tuy nhiên điều lo lắng nhất của gia đình tôi là không hiểu sau này khi lớn lên cháu có bị ảnh hưởng gì hay không. Chúng tôi chỉ biết cầu mong cho các cháu không bị sao cả”.

Dù gần 90 cháu bị ngộ độc tập thể do phía trường Mầm non Cao Xá 1, thế nhưng phía nhà trường không hỗ trợ bất cứ trường hợp nào về viện phí. Tất cả chi phí từ thuốc men, ăn uống, chăm sóc đều do các gia đình phải tự túc. Nhiều gia đình có kinh tế khó khăn phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để có tiền chữa trị cho con mình. 

Sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng huyện Tân Yên vẫn chưa có động thái nào điều tra về nguyên nhân dẫn đến sự việc trên từ phía Ban giám hiệu trường mầm non Cao Xá 1. Trao đổi với chúng tôi, một phụ huynh cho rằng: “Thực phẩm để chế biến bữa ăn cho học sinh được mua không nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm”.

Xót lòng nhìn hàng chục em nhỏ nằm bẹp ở bệnh viện 6
BS. Bùi Vũ Mão - Trưởng khoa nội, BV Đa khoa huyện Tân Yên.

Nói về nguyên nhân dẫn đến ca ngộ độc tập thể này, ông Bùi Văn Mão Trưởng khoa nội, BV Đa khoa huyện Tân Yên, khẳng định: “Nguyên nhân chính dẫn đến việc ngộ độc của các cháu nhỏ tại Trường mầm non Cao Xá 1 là do nhiễm vi khuẩn kiết lỵ Shigella xâm nhập vào đường tiêu hóa, thông qua việc ăn uống phải loại thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tích tụ lâu ngày gây nên”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.
Chia sẻ