Xét xử vụ nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại: Lường Văn Lả bật khóc khi nghe luật sư bào chữa

Minh Khôi - Gia Đoàn,
Chia sẻ

Khi nghe những gì luật sư bào chữa cho mình, Lường Văn Lả bật khóc, dường như đến giây phút chuẩn bị đối diện với bản án, đối tượng này mới cảm thấy run sợ và hối hận.

Chiều 27/12, phiên tòa xét xử vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại tại Điện Biên tiếp tục bước sang phần bào chữa cho các bị cáo.

Trong đó, đáng chú ý nhất là thái độ của bị cáo Lường Văn Lả khi nghe lời bào chữa từ luật sư của mình.

Đối với bị cáo Lường Văn Lả, luật sư Đỗ Xuân Toán đồng tình với cáo trạng và luận tội của VKSND tỉnh Điện Biên.

Lường Văn Lã bật khóc khi nghe luật sư bào chữa cho mình. Clip: Kingpro

Người bào chữa chữa cho bị cáo Lường Văn Lả nói: ''Lời khai của Lả phù hợp với quá trình điều tra và phù hợp với các bị cáo khác. Đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc về tình tiết giảm nhẹ đã tỏ ra ăn năn hối cải, không có tình tiết tăng nặng, là người dân tộc thiểu số nghèo, có nhận thức thấp, dân trí thấp

Đề nghị HĐXX xem xét cân nhắc cho Lả có cơ hội sống, có cơ hội làm lại cuộc đời. Miễn án phí phiên toà hình sự sơ thẩm''.

Xét xử vụ nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại: Lường Văn Lả bật khóc khi nghe bào chữa từ luật sư của mình - Ảnh 2.

Bị cáo Lường Văn Lả

Ngoài ra, luật sư Toán đánh giá Lường Văn Lả chỉ là người thực hiện theo sự sai bảo, giúp sức cho các bị cáo khác thực hiện hành vi giết người. Quá trình điều tra và tại tòa, Lả thành khẩn khai báo. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

"Tôi đã nhiều lần tiếp xúc, động viên thân chủ và nhận thấy Lả có thái độ ân hận, tích cực hợp tác khắc phục hậu quả'', luật sư trình bày.

Xét xử vụ nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại: Lường Văn Lả bật khóc khi nghe luật sư bào chữa - Ảnh 4.

Luật sư Đỗ Xuân Toán

Bên cạnh đó, luật sư Toán cho biết thêm, trong vụ án, Lả giúp sức tích cực thứ yếu, thực hiện theo chỉ đạo với mong muốn có tiền sử dụng ma túy. Theo người bào chữa, Lả vẫn còn tính nhân đạo, thể hiện qua việc anh ta là người duy nhất chăm sóc, bón cơm, giặt khăn mặt để lau rửa thi thể cho Duyên.

Xét xử vụ nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại: Lường Văn Lả bật khóc khi nghe bào chữa từ luật sư của mình - Ảnh 3.

Lường Văn Lả bật khóc khi nghe lời bào chữa của luật sư

Nghe đến đây, Lường Văn Lả bật khóc, dường như đến giây phút chuẩn bị đối diện với bản án đối tượng này mới cảm thấy run sợ và hối hận.

Trước đó, trong phiên xử sáng nay 27/12, VKS đã đề nghị các mức án với 9 bị cáo:

1/ Vì Văn Toán: Tử hình về tội Giết người, 11-12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

2/ Bùi Văn Công: Tử hình về tội Giết người, 14-15 năm tù tội Hiếp dâm, 11-12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 1 năm 6 tháng - 2 năm về tội Tàng trữ ma túy, rút cáo trạng truy trố Công về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

3/ Vương Văn Hùng: Tử hình về tội Giết người, 9-10 năm tù tội Hiếp dâm, 11-12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, rút cáo trạng truy tố tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt, VKS đề nghị HĐXX tuyên Hùng tử hình.

4/ Phạm Văn Nhiệm: Tử hình về tội Giết người, 12-13 năm tù tội Hiếp dâm, 7-8 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

5/ Lường Văn Hùng: Tử hình về tội Giết người, 14-15 năm tù tội Hiếp dâm, 7-8 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

6/ Lường Văn Lả: Tử hình về tội Giết người, 14-15 năm tù tội Hiếp dâm, 7-8 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

7/ Phạm Văn Dũng: 9-10 năm tù tội Hiếp dâm.

8/ Cầm Văn Chương: 8-9 năm tù tội Hiếp dâm.

9/ Bùi Thị Kim Thu: 2 năm 6 tháng - 3 năm tù tội Không tố giác tội phạm.


Chia sẻ