Xem CSGT ra quân xử lý xe ba bánh giả danh thương binh, chở hàng cồng kềnh

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sáng nay Đội CSGT số 7 đã ra quân tiến hành bắt giữ các trường hợp xe ba bánh giả danh thương binh, xe ba bánh chở hàng quá khổ, quá tải và tiến hành xử lý.

xử lý xe ba bánh
Phòng CSGT đã chỉ đạo các Đội CSGT thuộc Phòng phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã tổ chức điều tra cơ bản, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm có nhiều xe ba bánh hoạt động, để bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý hiệu quả. Phối hợp kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất xe ba bánh tự đóng trái phép.

xử lý xe ba bánh
Thực hiện chỉ đạo của Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) từ nhiều tháng nay, đội CSGT số 7 đã tiến hành xử lý các trường hợp xe ba bánh, xe giả danh thương binh, xe chở hàng quá khổ quá tải.

xử lý xe ba bánh
Theo Đội CSGT số 7 chốt tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi thì việc xe ba bánh chở hàng quá tải trọng, cồng kềnh không phải hiếm. Những trường hợp như thế này sẽ bị lực lượng CSGT mời vào chốt làm việc. 

xử lý xe ba bánh
Tuy nhiên, một số trường hợp xe ba bánh chở quá tải gây nguy hiểm cho người và các phương tiện giao thông khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe thì lại tỏ ra khá ngoan cố, bỏ chạy.

xử lý xe ba bánh
Đối với những thương binh và có giấy chứng nhận của đơn vị chủ quản không vi phạm giao thông sẽ được lực lương CSGT cho điều khiển tiếp.

xử lý xe ba bánh
Anh Phạm Bá Công (sinh năm 1990) quê tại Nam Định sử dụng xe ba bánh nhưng có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, trên thân xe ba bánh cũng không có phù hiệu thương binh nên lực lượng CSGT cho tiếp tục hoạt động chở hàng.

xử lý xe ba bánh
"Nếu trên thân xe ba bánh của anh Công đang điều khiển, sử dụng mà chở hàng quá khổ quá tải hoặc giả danh chúng tôi sẽ mời về trụ sở xử lý", một đồng chí CSGT thuộc đội 7 cho hay.

xử lý xe ba bánh
Chiếc xe ba bánh này do một thương binh điều khiển nhưng lại chở hàng quá khổ quá tải. Trường hợp này sẽ được mời về trụ sở của Đội và xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

xử lý xe ba bánh
Trường hợp này đội CSGT đã phát hiện xe có nhiều lỗi vi phạm như: xe không có biển kiểm soát, không chấp hành an toàn giao thông, chở hàng cồng kềnh, quá khổ quá tải.

xử lý xe ba bánh
Trường hợp này lực lượng CSGT tiến hành hạ tải hàng hóa, lập biên bản vi phạm, đưa xe về trụ sở để xử lý.

xử lý xe ba bánh
Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Phạm Ngọc Thành – Đội CSGT số 7 cho biết: "Đối với những trường hợp giả danh thương binh sẽ tiến hành tịch thu phương tiện".

xe ba bánh chở hàng cồng kềnh
"Trong quá trình làm việc chúng tôi cũng nghi nhận một số trường hợp các chủ xe có thái độ chống đối như: Bỏ chạy, không đánh xe về trụ sở, không ký vào biên bản vi phạm, thậm chí còn kéo“đồng nghiệp” đến trụ sở gây sức ép để lấy xe ra. Tuy nhiên phía Đội đã giải thích và xử lý đúng quy định, trường hợp nào tịch thu và trường hợp nào xử lý hành chính đều rất rõ ràng", Đại úy Thành cho biết thêm.

xử lý xe ba bánh
"Trong thời gian tới đây thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với Công an quận Thanh Xuân và Hà Đông thanh tra cơ bản trên địa bàn để xử lý triệt để những đối tượng vi phạm để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ lần thứ 16 của Thành phố và tiến tới Đại hội toàn quốc 2016", Đại úy Thành nói.
Chia sẻ