Xem ảnh X-quang của nam bệnh nhân, bác sĩ sốc khi phát hiện dị vật ở chỗ không ngờ

Ngọc Hân,
Chia sẻ

Người đàn ông vào viện vì đau đớn. Bác sĩ cho chụp ảnh X-quang và phát hiện dị vật ở chỗ không ngờ.

Dị vật ở chỗ không ngờ

Mới đây, các bác sĩ ở Úc đã chia sẻ trường hợp một người đàn ông vào viện do dị vật mắc kẹt trong niệu đạo.

Ca bệnh gây sốc vừa được báo cáo trên tạp chí Urology Case Reports. Báo cáo cho biết người đàn ông 73 tuổi ở Úc đã nhét 3 cục pin vào niệu đạo. Nhưng sau đó, ông không thể lấy chúng ra. Những cục pin này thuộc loại pin cúc áo, rộng 1cm.

Xem ảnh X-quang của nam bệnh nhân, bác sĩ sốc khi phát hiện dị vật ở chỗ không ngờ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa một người đàn ông đi khám.

Người đàn ông nói với các bác sĩ rằng ông nhét pin vào niệu đạo vì "mục đích tự thỏa mãn" và trước đây không gặp vấn đề gì với hành động này.

Nhưng sau 24 giờ, những cục pin bắt đầu khiến ông "đau vừa phải", cũng như khiến bao quy đầu bị căng nghiêm trọng và gây ra vấn đề khi đi tiểu.

Bác sĩ Brendan Akihiko Yanada, thuộc Hệ thống y tế Western Health ở Victoria (Úc), cho biết axit trong pin đã bị rò rỉ và gây hoại tử dương vật của người đàn ông từ bên trong.

Bác sĩ Brendan cho biết: "Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là trường hợp hoại tử niệu đạo đầu tiên được báo cáo do pin cúc áo".

"Trường hợp này chứng minh những tác hại mà pin cúc áo có thể gây ra và sự cần thiết phải loại bỏ khẩn cấp pin cúc áo khỏi niệu đạo để ngăn ngừa tổn thương mô rộng hơn và các biến chứng lâu dài".

"Pin cúc áo có tính ăn mòn và sự hóa lỏng và hoại tử mô có thể xảy ra trong vòng hai giờ".

Xem ảnh X-quang của nam bệnh nhân, bác sĩ sốc khi phát hiện dị vật ở chỗ không ngờ- Ảnh 2.

Ảnh chụp X-quang cho thấy dị vật mắc kẹt trong niệu đạo bệnh nhân. (Ảnh: Hệ thống y tế Western Health ở Victoria, Úc)

Các bác sĩ đã cố gắng loại bỏ dị vật bằng kẹp và các dụng cụ khác nhưng người đàn ông "đã phải vật lộn để chịu đựng quá trình này". Sau đó, ông được gây mê toàn thân và các bác sĩ loại bỏ dị vật thành công. Họ phát hiện pin được phủ một "vật liệu giống như hắc ín"và niệu đạo của người đàn ông đã bị pin "nhuộm đen".

Bác sĩ cho người đàn ông dùng kháng sinh trong hai tuần. Bệnh nhân được xuất viện ba ngày sau khi phẫu thuật.

Nhưng 10 ngày sau, ông quay trở lại viện sau khi dương vật sưng lên và dịch tiết bắt đầu xuất hiện ở niệu đạo. Các bác sĩ phẫu thuật lại cơ quan này và tìm thấy một phần mô chết dài 8 cm cần phải được cắt bỏ.

Người đàn ông được khuyên không nên tái tạo dương vật vì sự phức tạp của vết thương và được đặt một ống thông để giúp ông đi tiểu.

Số liệu của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) Anh cho thấy các bác sĩ đã phải phẫu thuật cho 169 dương vật bị thương trong 12 tháng (tính từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022), tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Năm dấu hiệu thường gặp của hoại tử

Hoại tử là thuật ngữ y học ám chỉ cái chết của mô trong cơ thể.

Hoại tử có thể xảy ra do chấn thương, bệnh tật hoặc thiếu máu đến mô. Các dấu hiệu hoại tử bao gồm:

1. Đau đớn và khó chịu

2. Nhạy cảm

3. Da bỗng chuyển sang màu trắng nhợt nhạt

4. Da đỏ ửng

5. Da đổi sang màu xanh hoặc tím

Nguồn: Phòng khám Cleveland, Mỹ.

(Theo The Sun)

Chia sẻ