Theo dấu chân Elvis Presley trên đất Mỹ

Huyền Trang,
Chia sẻ

Elvis Presley (8/1/1935 – 16/8/1977) là một trong những ca sĩ được yêu thích nhất thế kỷ 20. Các địa danh gắn với thuở sinh thời của ông đang là những địa chỉ thu hút nhiều khách du lịch và người hâm mộ.

Được hâm mộ trên toàn thế giới, dù thời gian trôi đi, danh hiệu Vua nhạc Rock & Roll của Elvis Presley vẫn không suy chuyển. Không chỉ là một ngôi sao ca nhạc, ông còn được biết đến như một biểu tượng văn hóa vì đã đấu tranh chống lại sự phân biệt chủng tộc trong âm nhạc của người Mỹ da trắng.

Theo dấu chân Elvis Presley trên đất Mỹ

Vào thời đại Elvis sống, các phụ huynh thường ngăn cấm con cái nghe hai dòng nhạc Blues và Rock, bởi đó là sản phẩm sáng tạo của người da đen. Elvis Presley chính là người da trắng đầu tiên hát nhạc Rock và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ giới trẻ. Nhờ âm nhạc, trong cộng đồng người Mỹ da trắng đã có sự cởi mở, chấp nhận người da đen hơn.

Graceland

Elvis Presley đã từng sống tại thành phố Memphis, bang Tennessee, Mỹ. Đây là căn nhà riêng của người nổi tiếng thu hút lượng khách tham quan nhiều thứ hai tại Mỹ, chỉ sau Nhà Trắng.

Theo dấu chân Elvis Presley trên đất Mỹ
Cửa chính tòa nhà

Mỗi năm, có khoảng 700.000 du khách khắp thế giới đến tham quan, trong đó có lãnh tụ của nhiều quốc gia hùng mạnh như: Thủ tướng Nga Nikita Kruschev, Tổng thống Mỹ George Bush, Thủ tướng Nhật Koizumi, vua Albert II của Vương quốc Monaco… Vào năm 1991, tòa nhà này đã được xếp hạng địa điểm lịch sử quốc gia của Mỹ.

Theo dấu chân Elvis Presley trên đất Mỹ
Phòng khách được trang trí sang trọng với điểm nhấn là khung cửa kính chạm trổ đôi chim công

Theo dấu chân Elvis Presley trên đất Mỹ
Nơi Elvis dùng bữa cùng gia đình

Theo dấu chân Elvis Presley trên đất Mỹ
Phòng Rừng xanh (Jungle Room) - góc yêu thích của Elvis,
nơi thu âm một số bản nhạc của ông


Hiện nay, chính phủ Mỹ đang có kế hoạch mở rộng Graceland với mục đích thu hút khoảng 2 triệu du khách thế giới tham quan mỗi năm. Chính phủ dự kiến sẽ xây dựng thêm khách sạn 500 phòng, trung tâm hội nghị, rạp hát để trình diễn âm nhạc…

Theo dấu chân Elvis Presley trên đất Mỹ
Phòng chơi Bi-a

Theo dấu chân Elvis Presley trên đất Mỹ
Nơi trưng bày các giải thưởng Elvis đã nhận được


Theo dấu chân Elvis Presley trên đất Mỹ
Meditation Garden – Nơi an nghỉ của Elvis Presley và các thành viên trong gia đình


Phòng thu âm Sun (Sun Studio)

Đây là địa danh không thể bỏ qua của người hâm mộ âm nhạc Mỹ, đặc biệt là nhạc Rock, Blues và R&B.

Phòng thu bắt đầu đi vào hoạt động năm 1950, đã góp phần làm nên tên tuổi của nhiều ca sĩ. Có thể kể đến B.B. King, Rufus Thomas, Johnny Cash, Carl Perkins, Roy Orbison… và đặc biệt là Elvis Presley.

Theo dấu chân Elvis Presley trên đất Mỹ
Hình ảnh một số danh ca từng thu âm tại phòng thu Sun

Ông Sam Phillips, chủ nhân phòng thu âm nói: “Nếu tôi tìm được một người da trắng hát và thích nhạc da đen, cũng như diễn đạt được những tình cảm của người da đen, tôi sẽ kiếm được cả tỷ đô la. Người đó chính là Elvis Presley.”

Theo dấu chân Elvis Presley trên đất Mỹ
Bìa một đĩa đơn của Elvis

Bảo tàng Âm nhạc (Nashville, Mỹ)

Đây là bảo tàng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ, nơi lưu giữ hình ảnh và thành tích của nhiều huyền thoại âm nhạc nổi tiếng. Mọi vách tường trong bảo tàng được phủ kín bởi đĩa vàng và đĩa bạch kim của các album có doanh thu 1 triệu bản trở lên. Elvis Presley có nhiều đĩa nhạc bán hơn 7 triệu bản.

Theo dấu chân Elvis Presley trên đất Mỹ
Gian trưng bày đĩa vàng của Elvis

Theo dấu chân Elvis Presley trên đất Mỹ
Bảng đồng ghi danh huyền thoại Rock & Roll Elvis Presley

Theo dấu chân Elvis Presley trên đất Mỹ
Chiếc đàn dương cầm vàng, quà tặng sinh nhật đầu tiên của vợ ông

Theo dấu chân Elvis Presley trên đất Mỹ
Chiếc Cadillac vàng 24 carat yêu thích của Vua nhạc Rock & Roll

                        

Chia sẻ