Xấu hổ vì mẹ ăn mặc quê mùa, Hân Hoa hậu nhận cái kết đáng đời trong "Gạo nếp gạo tẻ"

HNguyen,
Chia sẻ

Hân Hoa hậu nhận cái kết đắng sau khi mở mồm chê mẹ mình ăn mặc quê mùa khiến khán giả "Gạo nếp gạo tẻ" hả hê sung sướng.

Trong tập 57 Gạo nếp gạo tẻ, khán giả tiếp tục bắt gặp một nhân vật Hân đầy toan tính, trơ trẽn và quá quắt. Hết "giận cá chém thớt" nay Hân còn không ngần ngại thể hiện sự độc mồm của mình khi lên tiếng chê bai mẹ. 

Cụ thể, Hân có công việc đột xuất nên nhờ bà Mai đi xem bé Miu (Ngân Chi) diễn văn nghệ ở trường. Vừa bước ra khỏi cửa, bà Mai đã bị bé Miu phàn nàn về trang phục. Tổn thương vì cháu gái chưa đủ, bà Mai còn nghe thêm lời trách móc và "bắt bẻ" về bộ quần áo đang mặc từ Hân. 

Xấu hổ vì mẹ ăn mặc quê mùa, Hân Hoa hậu nhận cái kết đáng đời trong Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh 1.

Xấu hổ vì mẹ ăn mặc quê mùa, Hân Hoa hậu nhận cái kết đáng đời trong Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh 2.

Xấu hổ vì mẹ ăn mặc quê mùa, Hân Hoa hậu nhận cái kết đáng đời trong Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh 3.

Xấu hổ vì mẹ ăn mặc quê mùa, Hân Hoa hậu nhận cái kết đáng đời trong Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh 4.

Chứng kiến cảnh tượng này, ông Vương tức giận liền la lớn: "Con mà dám lớn tiếng với mẹ con một lần nữa là ba sẽ đuổi con ra khỏi nhà đó". Mặc dù thái độ ngang ngược nhưng Hân vẫn sợ ông Vương một phép. Chứng kiến ba nổi trận lôi đình với mình, cô nàng không dám bật lại dù chỉ một câu.

Gạo nếp gạo tẻ tập 57: Hân nhận cái kết đắng khi tuyên bố "xấu hổ vì mẹ"

Xấu hổ vì mẹ ăn mặc quê mùa, Hân Hoa hậu nhận cái kết đáng đời trong Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh 6.

Chưa dừng lại ở đó, Hân còn bị Kiệt (Trung Dũng) "dạy dỗ" về thái độ và cách sống đã đủ tốt chưa mà than vãn, kêu ca với mẹ. Có thể nói, khán giả vô cùng hả hê khi Hân bây giờ không còn một người nào "chống lưng" để mà "làm trời làm đất" như lúc trước.

Xấu hổ vì mẹ ăn mặc quê mùa, Hân Hoa hậu nhận cái kết đáng đời trong Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh 7.

Đón xem tập 58 Gạo Nếp Gạo Tẻ, phát sóng lúc 20h trên HTV2 và 21h trên Giải Trí TV thứ Hai 17/09. 

Chia sẻ