Xài hàng "độc, rẻ" mới là người trẻ đẳng cấp!

Theo Nguoiduatin,
Chia sẻ

Trái với "mốt" xài hàng "độc", hàng "xịn" - khẳng định đẳng cấp của những cô chiêu, cậu ấm, ngày nay giới trẻ quay lại với xu hướng dùng hàng siêu rẻ, tiện ích. Theo quan điểm của họ, đẳng cấp chỉ là nhất thời, tiện ích mới là điều cần thiết, hữu ích nhất...

Nở rộ... “ông trùm” điện thoại siêu rẻ

Thời gian gần đây, trên mạng xuất hiện nhiều người tự xưng là "ông trùm" điện thoại siêu rẻ, chuyên cung cấp điện thoại giá rẻ từ 150- 900 nghìn đồng /chiếc. Theo quảng cáo của "ông trùm" olamobi...., công ty chuyên phân phối các mặt hàng điện thoại di động giá rẻ cho thị trường hợp với nhu cầu thị hiếu của nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt giá siêu rẻ, cạnh tranh...hàng "hot", bảo hành chu đáo và dài dài hạn.

Những "ông trùm" này "gom" tất cả các dòng điện thoại siêu rẻ tung ra thị trường như: điện thoại chữa cháy chuyên dùng 8250, 6210, 3510i, 5100, 1110i, 1280; điện thoại 1202 Main, màn hình zin Nokia, 6820, 3650, 6310i, E71TQ 2sim, 6700 1sim giống zin, F83 3sim tivi, các loại xe hơi 2 sim chuyên dụng kiểu dáng đẹp...; Các loại máy "zin" xách tay 2730, 6300, 5130, 6303; Các loại máy chính hãng mới của Nokia 1280, C1-00 2sim, X1-01 2sim... Tất cả những dòng điện thoại này, giá đắt nhất cũng chỉ đến 1 triệu đồng /chiếc.

Anh Hùng (Thái Hà, Hà Nội) - một "ông trùm" chuyên cung cấp điện thoại siêu rẻ cho biết: "Trên thị trường rất nhiều dòng điện thoại rẻ, tiện ích, giá từ 150- 550 nghìn đồng /chiếc. Gần đây, mẫu điện thoại Beeline đang gây cơn sốt trên thị trường di động, làm rộ lên trào lưu "xài" hàng "siêu rẻ, tiện ích" trong giới trẻ. Họ tìm cách săn bằng được ít nhất một chú dế này! Chỉ với 149 nghìn đồng / chiếc, dòng điện thoại Beeline này có 3 màu sắc đen cá tính, trắng thanh lịch, hồng xinh tươi để giới trẻ lựa chọn".

Chiếc điện thoại "siêu rẻ" của Beeline, giá chỉ tương tương với chiếc thẻ cào đang ngày càng trở nên "hot" hơn bao giờ hết khi trên khắp các diễn đàn, trang rao vặt cho đến những cửa hàng bán điện thoại đều đồng loạt treo biển "hết hàng".

Không chỉ riêng dòng Beeline, rất nhiều dòng điện thoại giá 150 nghìn đồng/chiếc, điện thoại di động nghe nhạc giá 490 nghìn đồng /chiếc... được quảng cáo rầm rộ trên mạng. Đơn đặt hàng tại các trung tâm điện thoại cũng tăng theo cấp số nhân.

Trên diễn đàn vozforums, topic bán hàng điện thoại siêu rẻ chỉ trong một buổi sáng đã tiêu thụ được hơn 50 chiếc điện thoại. Người bán tên Thành cho biết: "Thành thật xin lỗi các bác, em mang ra trường bán hết veo 50 cái trong buổi sáng, gọi lên công ty bảo hiện tại ở Hà Nội hết hàng"... Cũng tương tự, trên website cửa hàng Đ.Đ cũng đã phải thông báo hết hàng vì lượng người mua quá lớn. Thông báo ghi rõ máy siêu rẻ, bảo hành dài hạn khiến khách hàng càng... "đắm đuối".
 
 
Tiện ích là ... "đẳng cấp"!

Nghe có vẻ ngược đời khi nhiều người, đặc biệt là các cô chiêu, cậu ấm con nhà giàu chỉ thích xài hàng hiệu, đắt tiền, thì ngày nay có một xu hướng đang rộ lên trong giới trẻ là dùng hàng "rẻ, tiện ích". Câu chuyện về chiếc điện thoại - chỉ đơn giản là phương tiện liên lạc mà cũng nhiều chuyện đáng bàn. Nhiều cậu ấm thích thể hiện... đẳng cấp bằng việc nằng nặc đòi bố mẹ "tậu" cho kỳ được chiếc điện thoại đắt đỏ lên tới vài chục triệu đồng chỉ để nghe, gọi.

Hương Trà - sinh viên Đại học Bách khoa cho hay, chủ đề về điện thoại giá rẻ cũng là chủ đề chính trong lớp thời gian qua. Rất nhiều người trong lớp Trà đã lùng sục khắp trung tâm bán điện thoại để mua chiếc điện thoại Beeline. "Chiếc điện thoại không có gì hấp dẫn ngoài giá siêu rẻ. Trông nó cũng gần như chiếc điện thoại đồ chơi, nhưng giá chỉ như những đồ chơi thông thường của trẻ con nên nhiều người thấy thích thú".

Theo Hương Trà, chiếc điện thoại này được thiết kế một cách giản dị, hướng đến tính năng tiện dụng. Máy có bàn phím phân bố mạch lạc với các phím nổi khá nhạy, màn hình nhỏ vừa vặn để người dùng nhận và đọc các tin nhắn SMS thông thường. Các tính năng đơn giản, phục vụ nghe, gọi và nhắn tin SMS".

Trước xu hướng giới trẻ quay lại sử dụng những sản phẩm rẻ tiền, nhiều người đặt câu hỏi, tại sao một chiếc điện thoại tối giản như vậy lại có thể gây "sốt" với những người dùng trẻ vốn đã quen với điện thoại cảm ứng, kết nối internet? Theo đánh giá chung của các "ông trùm" kinh doanh điện thoại di động, sau hiện tượng "sốt" về chiếc điện thoại trông xinh xắn như món đồ chơi của Beeline, người tiêu dùng quan tâm đến tiện ích, hiệu quả kinh tế mà nó mang lại.

Trên các diễn đàn, nhiều bạn thú nhận rằng, thực tế, thói quen sử dụng hàng hiệu đang trở thành một phần trong “công thức xây dựng quan hệ cá nhân” ở giới trẻ. Đem tặng và sử dụng những sản phẩm đắt tiền cũng là cách để thể hiện sự thành đạt và đẳng cấp, một nếp nghĩ đã ăn sâu vào nếp nghĩ của giới trẻ. Trước kia, đối tượng mua hàng xa xỉ thường là doanh nhân lớn tuổi, đại gia. Nhưng cơn khát hàng hiệu đã thấm sâu xuống tầng lớp thanh niên. Với thế hệ thanh niên, thu nhập không phải là mối quan tâm hàng đầu, bởi vì cho dù có làm ra bao nhiêu thì họ cũng ném phần lớn số tiền lương vào quần áo, đồ hàng hiệu. Những người này không lo thiếu tiền vì họ biết rằng lúc nào cha mẹ họ cũng sẵn sàng giúp đỡ. Bởi vậy, trước một xu hướng mới như dùng điện thoại thông minh giá rẻ nhiều người sẽ hồ nghi phải chăng đó chỉ là sự nhất thời.

Tuy nhiên, phần lớn ý kiến bình luận lại mang tính hữu dụng về xu hướng dùng điện thoại giá rẻ. Họ chia sẻ, lý do mà họ tìm mua "dế" giá rẻ, ấy là để điện thoại trở về đúng chức năng liên lạc của nó.
 

Đẳng cấp không phải ở món đồ

Chị Hà Phương Thanh - (phố Lê Trọng Tấn, Hà Nội) - nhân viên ngân hàng cho biết, chị đã sử dụng rất nhiều đời máy "xịn", tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, chị đã "siêu lòng" với chiếc điện thoại siêu rẻ (giá 150 nghìn đồng), chứ không phải mấy thứ điện thoại hạng sang mà dân chơi vẫn gọi là... đẳng cấp. Chị Thanh bảo rằng, sau khi đọc được thông tin điện thoại giá siêu rẻ, rất nhiều người phòng chị dù đã dùng tới 2 máy, nhưng hầu như tất cả đều đăng ký mua một chiếc điện thoại siêu rẻ này. Chị Thanh cho rằng: "Tiện ích mới là quan trọng. Dù chiếc điện thoại có đắt đỏ đến đâu cũng chưa chắc đã khẳng định được... đẳng cấp!

Chia sẻ