Vụ đánh bom ở Thái Lan: Tiếp tục truy tìm nghi phạm nữ

Anh Đào/Bangkok Post,
Chia sẻ

Kẻ cung cấp địa điểm an toàn để lắp ráp bom được xác định là một phụ nữ sống trong khu đô thị tại quận Min Buri, thủ đô Bangkok.

Cảnh sát Bangkok đang tiếp tục tìm kiếm một phụ nữ quốc tịch Thái Lan tên là Misaloh sau khi thu giữ các nguyên liệu chế tạo bom bao gồm bột ure, đồng hồ, dây điện... trong một căn hộ ở quận Min Buri. Người này được tin rằng đã cung cấp địa điểm an toàn để những kẻ tấn công lắp ráp thiết bị gây nổ. Thông tin được đưa ra từ nghi phạm người nước ngoài bị bắt ngày hôm trước.

Thêm vào đó, người phụ nữ này còn được cho là biết nhiều thông tin về thủ phạm chính đã đánh bom ngôi đền Erawan hôm 17/8 khiến 20 người thiệt mạng. Các nhà chức trách cũng suy đoán rằng, có thể nhóm này đang lên kế hoạch thực hiện thêm nhiều vụ tấn công nữa.

Căn hộ bị cảnh sát lục soát mang số 9106 nằm trong khu đô thị Maimua Garden Home tại quận Min Buri, thủ đô Bangkok. Khi cảnh sát đến đây thì đối tượng đã bỏ trốn. Hiện vẫn chưa có thông tin nào về nơi ẩn náu của nghi phạm.

thái lan
Đối tượng người nước ngoài bị bắt đã manh nha thông tin về kẻ chuyên cung cấp địa điểm lắp ráp bom trong vụ tấn công kinh hoàng ở Bangkok.

Trước đó, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người nước ngoài có tàng trữ vật liệu nổ trong nhà. Theo người phát ngôn cảnh sát Thái Lan, sau khi bị thẩm vấn, nghi can này cung cấp nhiều thông tin có giá trị nhưng không nhận tội. Y một mực khẳng định rằng mình không liên quan tới vụ đánh bom bên ngoài đền Erawan.

Nghi can đánh bom ở Bangkok tiết lộ nhiều thông tin

Nghi phạm trong vụ đánh bom đền Erawan mà cảnh sát Thái Lan bắt hôm 29/8.

Theo tướng Thavornsiri, người đàn ông mà cảnh sát bắt hôm 29/8 không phải nghi can chính - kẻ bỏ lại balô đáng nghi tại hiện trường vụ nổ. Tuy nhiên, cảnh sát tin rằng y là một mắt xích trong mạng lưới gây ra hai vụ nổ liên tiếp ở thủ đô Bangkok trong hai ngày 17 và 18/8.

Chia sẻ