Vụ cháy ở KĐT Xa La: Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ toàn bộ thiệt hại

Lê Bảo,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối ngày 11/10 tại CT4A thuộc KĐT Xa La khiến khoảng hơn 300. xe máy bị thiệt hại. Chiều ngày 13/10 đại diện chủ đầu tư cho biết sẽ hỗ trợ toàn bộ thiệt hại cho cư dân bị cháy hoặc hỏng xe trong vụ hỏa hoạn.

Chiều nay (13/10), đại diện chủ đầu tư, ông Lê Quốc Hưng - GĐ chi nhánh dịch vụ nhà ở, ban quản lý KĐT Mường Thanh (chủ đầu tư chung cư CT4A) vừa cho biết, đơn vị quyết định hỗ trợ toàn bộ thiệt hại cho người dân bị cháy xe trong vụ hỏa hoạn xảy ra tối ngày 11/10 vừa qua.

cháy
Hộp điện nơi được cho là vị trí phát hỏa khiến chung cư náo loạn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hưng cho biết: "Ban quản lý sẽ căn cứ vào hiện trạng của xe để thỏa thuận hỗ trợ thiệt hại cho người dân".

Ông Hưng cũng cho biết thêm: "Số xe máy bị cháy là 294 xe (trong đó có xe cháy toàn bộ và xe cháy một phần), 38 xe bị hư hỏng, 5 xe đạp điện hỏng nhẹ, 1 chiếc xe ô tô Lexus bị hỏng phần đuôi). Trong đó có 294 xe bị cháy gần như không thể khắc phục được, còn 38 xe bị hư hỏng người dân có thể mang đi sửa chữa, sử dụng".

cháy
Với những phương tiện xe máy không bị hư hại, trong chiều tối ngày 12/10 chủ đầu tư cũng đã cho người dân nhận xe để thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt.

Cũng trong sáng nay, thang máy tại tòa nhà CT4A đã đi vào hoạt động trở lại. Đối với vấn đề về điện thì phía Điện lực Hà Đông đang khắc phục các sự cố về điện, nước, thống kê thiệt hại tài sản. Chính vì vậy, trong một vài ngày tới người dân mới có thể chuyển về sinh sống được.

Trước đó tối 11/10, đám cháy bốc lên từ phía tầng hầm của toà nhà CT4A khu đô thị Xa La, sau đó lan rộng theo đường dây điện, hộp kỹ thuật lên các tầng cao. Ít nhất 3 người bị ngạt khói được đưa đi cấp cứu, 3 lính cứu hỏa bị kiệt sức và ngất xỉu sau khi cứu hộ các nạn nhân.

Tòa nhà CT4A Xa La (Hà Đông, Hà Nội) cao 34 tầng, có 2 tầng hầm với tổng diện tích khoảng 4.600 m2. Diện tích bị cháy tối 11/10 là hơn 1.500 m2, tập trung nhiều phương tiện của người dân sống trên 2 tòa CT4A và CT4B, toà 4C ít ảnh hưởng. Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là chập điện từ tầng hầm (nơi bố trí tủ điện, xe máy, ôtô), sau đó lan lên các tầng. Trước khi hỏa hoạn, người dân nghe tiếng nổ to phát ra tại đây.
Chia sẻ