TP.HCM: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng

Trần Hằng,
Chia sẻ

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên đường trong tình trạng đang bị vàng da và chưa cắt dây rốn.

Ngày 6/3, Bác Sĩ Trần Văn Khanh - Giám đốc bệnh viện Quận 2 cho biết vào lúc 3h15 sáng ngày 3/3 bệnh viện tiếp nhận trường hợp một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên đường trong tình trạng chưa cắt dây rốn. 

Các bác sĩ trực sáng ngày 3/3 cho biết: “Bé gái sơ sinh được một người phụ nữ tên Hiền làm nghề buôn bán hủ tiếu nhặt được lúc người phụ nữ này đem bé đến bệnh viện trên người bé đã được lau chùi sạch sẽ nhưng dây rốn thì vẫn còn nguyên, bé được quấn gọn gàng  trong một chiếc khăn bông”.

TP.HCM: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng 1
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi vào sáng ngày 3/3.

Sau khi bé được bà Hiền giao lại cho khoa Sản của bệnh viện Quận 2, các bác sĩ trong khoa đã tiến hành cắt dây rốn và kẹp dây rốn lại cho bé. Kiểm tra sức khỏe thấy bé mắc bệnh vàng da nên các bác sĩ đã tiến hành chuyển bé lên khoa Nhi sưởi đèn để điều trị bệnh cho bé.

Dây rốn của bé gái còn rất tươi, tôi nhận định bé gái vừa được sinh chỉ cách lúc bé bị bỏ rơi 1 giờ đồng hồ”, Bác sĩ Nguyễn Hương Lan - Phó trưởng khoa Sản cho biết.

TP.HCM: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng 2
Bé gái nhận được sự quan tâm và chăm sóc của nhiều người trong những ngày qua.

Phía bệnh viện Quận 2 cho biết tất cả các thủ tục xin nhận lại bé và xin nhận nuôi bé bệnh viện đã bàn giao cho UBND phường Bình Trưng Tây (quận 2)  giải quyết và hoàn tất. Hiện tại bé gái đang được các bác sĩ bệnh viện Quận 2 điều trị và chăm sóc rất tận tình.
Chia sẻ