Tìm thấy thêm thi thể nạn nhân 6 tháng sau vụ chìm phà Sewol

NN,
Chia sẻ

Các thợ lặn Hàn Quốc đã tìm thấy thêm một thi thể bên trong chiếc phà Sewol bị chìm vào ngày 28/10, 6 tháng sau vụ tai nạn và hơn 100 ngày kể từ khi thi thể cuối cùng được tìm thấy, giới chức nước này cho biết.

Tìm thấy thêm thi thể nạn nhân 6 tháng sau vụ chìm phà Sewol 1
Thi thể một nạn nhân được đưa lên xe cứu thương tới một bệnh viện ở Suncheon vào ngày 22/7.


Thi thể này được tìm thấy bên trong một phòng vệ sinh nữ của chiếc phà Sewol bị lật ngày 16/4, khiến hơn 300 người thiệt mạng. Trong số đó, hầu hết là các em học sinh ở một trường trung học.

"Chúng tôi đang tiến hành hoạt động đưa thi thể ra khỏi chiếc phà", một quan chức phụ trách hoạt động tìm kiếm trả lời AFP qua điện thoại từ đảo Jindo cho biết.

Tìm thấy thêm thi thể nạn nhân 6 tháng sau vụ chìm phà Sewol 2
Di ảnh các nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol.


Trước đó, thi thể cuối cùng được kéo ra khỏi chiếc phà bị lật là vào ngày 18/7. Và kể từ đó, các thợ lặn vẫn liên tục tìm kiếm bên trong chiếc phà gần như hàng ngày bởi người thân của các nạn nhân khước từ biện pháp nâng chiếc phà Sewol lên trước khi tất cả các thi thể được tìm thấy.

Việc phát hiện thêm một thi thể nạn nhân vào ngày 28/10 có nghĩa là chỉ còn 9 nạn nhân của thảm hoạ này mất tích.

Trong số 476 người có mặt trên chiếc phà Sewol nặng 6.825 tấn vào ngày xảy ra tai nạn, có đến 325 học sinh trung học đang trên đường đi dã ngoại theo trường. Chỉ có 75 em may mắn sống sót sau thảm hoạ.

Trong khi đó, thân nhân của những nạn nhân còn mất tích vẫn còn bám trụ ở Jindo suốt 6 tháng qua, bất chấp cảnh báo rằng thi thể những người còn lại có thể đã bị cuốn ra biển.

Chính phủ Hàn Quốc cũng hứa sẽ không mang cần cẩu hạng nặng vào khu vực này nếu không có sự cho phép của các gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, đội tìm kiếm cảnh báo rằng thời gian hoạt động của các thợ lặn đang cạn dần khi mùa đông sắp tới.

Trước đó, vào ngày 27/10, thân nhân các nạn nhân mất tích vẫn còn trụ lại ở Jindo đã bỏ phiếu lần đầu tiên về việc có cho phép cần cẩu nhấc chiếc phà bị lật lên hay không. Kết quả là có 5 phiếu chống và 4 phiếu thuận.

(Nguồn: AFP)
Chia sẻ