Thiếu nữ 17 tuổi chữa bệnh sợ thức ăn nhờ...Disneyland

Vân Anh - Theo nydailynews,
Chia sẻ

Thiếu nữ 17 tuổi được chẩn đoán mắc chứng biếng ăn, rối loạn tiêu hóa đã hoàn toàn khỏi bệnh khi đi nghỉ tại Disney World ở Florida.

Heather Franks, đến từ Stoke-On-Trent (Anh) đã từng là một đứa trẻ bị thừa cân. Một bữa ăn sáng của cô có chứa khoảng 15.000 calo. 

 

Thiếu nữ 17 tuổi chữa bệnh sợ thức ăn nhờ...Disneyland 1

Heather đã từng là một đứa trẻ bị thừa cân

Và cô thiếu nữ đã bắt đầu thực hiện việc cắt giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Cô nhịn cả hai bữa sáng, trưa và chỉ ăn rất ít vào buổi tối, với lượng thức ăn khoảng 500 calo. Chẳng bao lâu, cô được chẩn đoán là mắc chứng biếng ăn. Trong vòng một năm, tình trạng của cô trở nên rất nghiêm trọng mà các bác sĩ khuyên cô nên được nhập viện. 

Tuy nhiên, Heather cùng gia đình đã quyết định thực hiện một chuyến du lịch đến Disney World trước khi nằm viện. Sau kỳ nghỉ cùng gia đình tại Mỹ, cô gái đã chữa khỏi bệnh, phục hồi, tăng cân một cách nhanh chóng trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người.

Thiếu nữ 17 tuổi chữa bệnh sợ thức ăn nhờ...Disneyland 2

Heather đã phải ngồi xe lăn để tham quan công viên vì quá yếu

Heather cho biết: “Khi đến Disney World, tôi đã phải ngồi xe lăn để tham quan công viên vì quá yếu. Tuy nhiên, khi ngồi ăn uống trong một nhà hàng, nơi mà không ai biết về tôi cũng như các vấn đề ăn uống, sức khỏe của mình, tôi thấy điều đó rất tốt. Bố mẹ cũng cho phép tôi ăn bất cứ thứ gì tôi muốn ăn. Và dần dần tôi cảm thấy thoải mái hơn trong việc ăn uống”. 

Thiếu nữ 17 tuổi chữa bệnh sợ thức ăn nhờ...Disneyland 3

Heather chụp ảnh cùng cô em gái Leah (trong ảnh từ trái với Heather)

Cô cũng cho biết thêm, món ăn đầu tiên khiến cô thích thú và ăn được khá nhiều chính là món pho mát và bánh pizza cà chua. Món ăn này đã thay đổi quan điểm của cô về thực phẩm, khiến cô muốn ăn uống, và chữa khỏi căn bệnh biếng ăn.

Mặc dù lần kỳ nghỉ tại Disney World đã thay đổi cuộc sống của mình nhưng Heather cho biết cô sẽ không quay lại khu nghỉ mát nổi tiếng này vì nơi đây làm cho cô nhớ lại khoảng thời gian mình đau ốm.  

Thiếu nữ 17 tuổi chữa bệnh sợ thức ăn nhờ...Disneyland 4

Heather trước và sau khi chữa khỏi chứng biếng ăn

Tuy nhiên, Heather cũng chia sẻ rằng, cô sẽ luôn luôn nhớ về nơi này bởi đây cũng là nơi đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong cuộc sống của cô.

Thiếu nữ 17 tuổi chữa bệnh sợ thức ăn nhờ...Disneyland 5

Heather của hiện tại với cân nặng gần 63kg

Hiện tại, Hearther đã nặng gần 63kg và đang hoạt động tích cực cho việc gây quỹ từ thiện BEAT chuyên về các rối loạn ăn uống, để tổ chức có thể giúp đỡ những người trẻ tuổi giống như cô. Cô cho biết mình rất hạnh phúc và không hề hối hận vì những gì cô đã phải trải qua.

Chia sẻ