Thị trường thời trang len: Muôn màu lựa chọn!

Hồng Thơ - Nguồn ảnh: Afamily.vn,
Chia sẻ

Thị trường thời trang len ngày một đa dạng với áo khoác, áo dài, váy đầm, kể cả... bikini và phụ kiện "không đụng hàng" đang rất được chị em ưa chuộng và "săn lùng" khi tiết trời chuyển lạnh...

Thời điểm chuyển mùa đang bắt đầu với những cơn gió hiu hiu và se lạnh. Chắc hẳn các chị em đang có ý định làm đẹp cho mình bằng những chiếc áo len dịu dàng nữ tính. Tại sao không tham khảo bài viết này để có những sự lựa chọn thật tốt cho mình nhỉ?

Thị trường thời trang len bắt đầu “rục rịch”

Tuy tiết trời TP. HCM không lạnh cắt da cắt thịt như ở miền Bắc nhưng với cái lạnh se se trong thời điểm chuyển mùa này, thị trường len lại đang bắt đầu “nóng” dần lên. Chị em cũng tranh thủ “diện” cho mình những bộ cánh len mềm mại, không chỉ giữ ấm mà còn tôn lên nét dịu dàng của nguời phụ nữ qua từng sợi len.

Dạo quanh các chợ bán quần áo nổi tiếng tại TP. Hồ Chí Minh như chợ Phạm Văn Hai, Bà Chiểu, Tân Bình,… chị em dễ nhận thấy mặt hàng len đã được bày bán “đông đúc” tại các sạp. Chủ yếu là nhập từ Trung Quốc, số ít là Hàn Quốc. Chất liệu phổ biến vẫn là các chất liệu len, sợi cotton hoặc len dệt kim. Những mặt hàng len dày hoặc nỉ bông dường như rất hạn chế do đặc trưng về khí hậu.

Áo len ở chợ có giá từ 150.000 đồng – 180.000 đồng/chiếc.

Sợi cotton là chất liệu được chị em phụ nữ ưa chuộng.

Chị My (tiểu thương trong chợ Phạm Văn Hai cho biết): “Cứ vào khoảng đầu tháng 11 là hàng len bắt đầu về tại các sạp. Tuy nhiên, do thời tiết trong miền Nam chỉ hơi se se lạnh nên khách hàng chủ yếu chuộng các loại len mỏng, len dệt kim hoặc sợi tơ tằm”.

Len móc tay: Đắt tiền vẫn “lên ngôi”

Hàng len chợ thường rẻ hơn rất nhiều so với len móc tay. Một chiếc áo len mua ở chợ có giá khoảng từ 150.000 - 180.000 đồng thì một chiếc áo len móc tay có giá khoảng từ 450.000 đồng trở lên. Thế nhưng mặt hàng len móc tay vẫn được chị em ưa chuộng. Chị Châu (Q. Bình Tân) cho biết: “Mình thích mua hàng len móc tay bởi nó đẹp hơn rất nhiều so với hàng chợ. Đối với len móc tay mình còn có thể đặt theo những kiểu dáng và hoa văn mà mình yêu thích”.

Áo choàng len có giá khoảng 450.000 đồng.


Áo khoác lửng dệt kim có giá khoảng 200.000 đồng. 
Áo khoác bằng len móc tay có giá từ 250.000 - 280.000 đồng.

Áo len cổ lọ dáng dài không bao giờ lỗi thời có giá 650.000 đồng.

Mặt hàng len móc tay được ưa chuộng không chỉ bởi chất liệu đẹp, an toàn mà đó còn nhờ vào kiểu dáng và hoa văn độc đáo. 


Tỉ mỉ trong từng mũi len để ra đời sản phẩm đẹp mắt...

Thị trường len móc tay dành cho chị em năm nay còn có cả những bộ bikini với sự mới lạ và độc đáo. Những sợi len mềm mại kết nối với nhau tạo nên một bộ trang phục vô cùng gợi cảm và quyến rũ.


Những bộ bikini len thật lạ và gợi cảm có giá 280.000 đồng.

Chị em công sở có thể “làm điệu” hơn cho mình trong mùa lạnh với những chiếc áo dài, những bộ váy hoa ráp móc bằng sợi tơ tằm Đài Loan. Thông thường, để tạo nên một chiếc áo dài hay một chiếc váy, người thợ giỏi cũng phải mất từ 15 - 20 ngày vì thế mà giá cả khá “cứng”. Một bộ áo dài như thế có giá từ 1.600.000 - 1.800.000 đồng. Áo dài cưới móc bằng len có giá 3.500.000 đồng. 

Chị Phương Tú (chủ một cửa hàng len trên đường Hai Bà Trưng) cho biết: “Chị em công sở thường đến đây chọn cho mình những chiếc váy len móc tay kết hợp với khăn choàng để đi tiệc, ngồi trong văn phòng hoặc mặc buổi tối trời lạnh. Thực ra, đối với chất liệu len, nếu biết cách mặc bạn sẽ rất sang trọng và vô cùng quý phái. Tôi thấy len làm người phụ nữ trông dịu dàng hơn đấy chứ!”.

Áo dài móc tay bằng sợi cotton có giá 1.600.000 đồng.

Những bộ đầm có giá dao động từ 550.000 đến 1.100.000 đồng.

Năm nay, những phụ kiện len móc tay đi kèm cũng không kém phần đặc sắc. Nếu muốn tạo cho mình một phong cách “không đụng hàng” thì tại sao bạn không kết hợp những phụ kiện như túi, nón, khăn choàng hay bao tay được móc bằng tay nhỉ?

Những chiếc túi len móc tay kết hợp với da 
có giá khoảng 1.500.000 đồng đang được chị em “săn lùng”.

Nón len có giá 100.000 – 120.000 đồng/chiếc.

Thị trường khăn choàng móc tay được ưa chuộng năm nay là những chiếc khăn len mỏng được móc bằng sợi len Nhật, Hàn Quốc hoặc sợi cotton với tông màu be. Giá mỗi chiếc khăn như thế dao động 150.000 - 850.000 đồng.

Những chiếc khăn choàng mỏng được ưa chuộng có giá 250.000 đồng.

Khăn len có giá khoảng 150.000 đồng.  
Một chiếc khăn móc bằng sợi cotton có giá khoảng 850.000 đồng.

Mách nhỏ bạn cách bảo quản đồ len

Đối với áo len, sợi: Tốt nhất bạn nên giặt bằng nước không có chất vôi, song thông thường nước máy hay nước giếng đều có nhiều chất vôi. Muốn khử vôi đọng lại trên đồ len, bạn hãy thêm vào nước xả cuối cùng một muỗng canh giấm cồn, không màu. Đặc biệt không bao giờ giặt bằng nước nóng trên 30 độ C.

- Đối với khăn quàng cổ: Để giữ cho khăn quàng cổ không bị bạc màu, sau khi giặt xong, hãy cho một ít giấm vào nước xả sau cùng. Sau đó, trải nó giữa hai tấm khăn lông khô, ráo nước, đem phơi chỗ thoáng gió, mát.

Ngoài ra để tẩy chất dơ như dầu mỡ khi dính vào áo len bạn hãy nhỏ vào vết dơ đó vài giọt Éther hoặc Benzine rồi đặt chỗ vết dơ đó úp xuống một lớp vải thật sạch, dùng bàn chải mềm chà mạnh ở mặt trái, vết dơ sẽ thấm vào vải và biến mất ở hàng len. Còn với vết bẩn như bùn đất, hãy lấy vải mềm hay bông gòn nhúng nước lạnh có pha giấm lau nhẹ lên chỗ vết dơ.

Áo len hay bị co giãn, để tránh những tình trạng này bạn hãy dùng nước ấm (không quá 30 độ C) để giặt. Giặt nước cuối cùng, bạn nên pha một ít giấm sẽ giữ được độ đàn hồi và màu sáng vốn có, đồng thời trung hoà lượng kiềm của xà phòng còn sót lại. Khuỷu tay áo len thường bị mài sờn và rách hỏng trước, trước khi mặc bạn may kèm vào bên trong một miếng vải bít tất ni lông cũ, áo sẽ bền hơn mà không ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ.

Lưu ý thêm cho những chất liệu cotton, chị em nên giặt bằng xa bông gội đầu. Những bột giặt thông thường có nhiều chất tẩy sẽ làm những chiếc khăn xuống màu và làm giảm độ rũ. Tuyệt đối không được giặt len bằng nước nóng, và nên phơi ngang để tránh làm giãn các sợi len nhé!

Tại TP. Hồ Chí Minh, bạn có thể tìm mua các mặt hàng len tại các khu chợ bán quần áo hoặc một số cửa hàng thời trang len trên đường Hai Bà Trưng, Cao Thắng… Chuyên mục Mua sắm chúc chị em sẽ chọn được cho mình những bộ đồ len thật đẹp và thích hợp trong mùa lạnh này nhé!
Chia sẻ