Tăng giá 30-40% giá vé xe đò dịp lễ 30-4

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Theo Bến xe miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), dịp lễ 30-4 năm nay, các đơn vị vận tải thống nhất tăng 30%-40% giá vé để bù đắp chiều xe chạy chiều rỗng từ các địa phương về TP.HCM.

Cụ thể:

- Các tuyến từ TP.HCM đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có mức phụ thu không quá 30% từ ngày 27-4-2015 đến hết ngày 30-4-2015;

- Các tuyến từ TP.HCM đến tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Thuận mức phụ thu không quá 30% từ ngày 26-4-2015 đến hết ngày 29-4-2015;

- Các tuyến từ TP.HCM đến khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng mức phụ thu không quá 40% từ ngày 25-4-2015 đến hết ngày 28-4-2015;

- Các tuyến từ TP.HCM đến tỉnh Ninh Thuận, Đà Nẵng mức phụ thu không quá 40% từ ngày 26-4-2015 đến hết ngày 29-4-2015.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa -  tổng giám đốc Bến xe miền Miền Đông, dự kiến có khoảng 44.000 hành khách đi trong những ngày cao điểm (tăng khoảng 16.000 hành khách so với ngày thường). Trong đó, hành khách sẽ đi nhiều đến các trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang…     

* Trong khi đó, Công ty TNHH một thành viên Công trình cầu phà TP.HCM cho biết kế hoạch phục vụ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5 bến phà Cát Lái (Q.2, TP.HCM - huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) sẽ đưa 11 phà vào hoạt động và mỗi ngày sẽ có 225 chuyến phà đôi (đi và về), tăng 55 chuyến so với ngày thường.

Ông Liêu Điền Quang-phó giám đốc Xí nghiệp phà Bình Khánh (huyện Nhà Bè - huyện Cần Giờ), bến phà sẽ tăng 40% số chuyến (lên 120 chuyến phà/ngày) và dự kiến ngày cao điểm bến phà phục vụ khoảng 30.000 khách/ngày.
Chia sẻ